Việt Nam - Điểm đến mới cho du khách Hồi giáo
VHO - Ngày 8.7, tại phường Nha Trang, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Việt Nam - Điểm đến mới cho du khách Hồi giáo".

Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố; đại diện đại sứ quán và cơ quan quản lý du lịch của các nước thuộc thị trường Halal trọng điểm ở Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông, Trung Á, châu Phi; đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp đến từ các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Ấn Độ, Malaysia, Singapore và doanh nghiệp trong nước.
Hội nghị đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của du lịch Việt Nam nói chung, trong đó Khánh Hòa có nhiều tiềm năng để trở thành điểm đến mới cho du khách Hồi giáo.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh: Việc lựa chọn Khánh Hòa - một trung tâm du lịch quốc gia với hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại, khả năng kết nối quốc tế thuận lợi và định hướng phát triển du lịch chất lượng cao - làm địa điểm tổ chức Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực.


Điều đó thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc đón đầu xu hướng phát triển thị trường Halal, đồng thời góp phần hiện thực hóa chủ trương đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch Việt Nam.
Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng, thế giới đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Halal. Với hơn 2 tỉ người Hồi giáo, chiếm khoảng một phần tư dân số toàn cầu, Halal không còn giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng sang tài chính, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics và đặc biệt là du lịch.
Nhiều quốc gia không phải là quốc gia Hồi giáo như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan hay Vương quốc Anh đã nhanh chóng xây dựng hệ sinh thái Halal đồng bộ, phát triển các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với khách Hồi giáo, qua đó thu hút hàng triệu lượt khách và tạo ra nguồn thu đáng kể cho nền kinh tế. Đối với Việt Nam, đây là cơ hội rất lớn để mở rộng không gian phát triển của ngành du lịch.

Thứ trưởng Hồ An Phong phân tích, Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi, nằm gần các thị trường Hồi giáo lớn của ASEAN như Indonesia, Malaysia, Brunei; đồng thời có khả năng kết nối thuận tiện với các quốc gia Nam Á và Trung Đông.
Cùng với tài nguyên du lịch phong phú, nền văn hóa giàu bản sắc, môi trường chính trị - xã hội ổn định, con người thân thiện và chính sách hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam hoàn toàn có điều kiện để trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng khách Halal trong khu vực.
Những năm gần đây, mặc dù nước ta chưa có hệ thống thống kê riêng đối với khách du lịch Hồi giáo, song lượng khách đến từ các thị trường có đông người Hồi giáo như Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Saudi Arabia và nhiều quốc gia Trung Đông đều ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực.
Nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Kiên Giang... đã chủ động nghiên cứu sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước hình thành các mô hình du lịch thân thiện với khách Hồi giáo.
Điều đó cho thấy Việt Nam đang từng bước được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế quan tâm như một điểm đến mới của thị trường Halal.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Chính phủ đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, tạo lập các động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, Chính phủ đánh giá kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi; tăng trưởng kinh tế đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu phát triển cả năm.
Tại Hội nghị nói trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đổi mới tư duy phát triển; quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế; phát huy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; khai thác hiệu quả các không gian tăng trưởng mới; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng; đồng thời nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, tạo bước phát triển nhanh và bền vững cho nền kinh tế.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng, những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành du lịch. Trong đó, phát triển du lịch Halal không chỉ mở rộng quy mô khách quốc tế mà còn góp phần đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
Với ý nghĩa đó, Hội nghị hôm nay được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Halal theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và bền vững.
Đặc biệt, Thứ trưởng Hồ An Phong mong muốn Hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề lớn: Đánh giá đầy đủ tiềm năng và dư địa phát triển thị trường Halal của Việt Nam; nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn về thể chế, tiêu chuẩn, chứng nhận, nguồn nhân lực và dịch vụ; đề xuất các giải pháp xây dựng hệ sinh thái Halal đồng bộ; thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, mở rộng kết nối hàng không và xây dựng thương hiệu Việt Nam trở thành điểm đến thân thiện đối với khách du lịch Hồi giáo.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng, Hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ VHTTDL phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch Halal phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Thứ trưởng nêu rõ, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Hội nghị cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng phát triển du lịch Halal ở Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu và còn nhiều việc phải làm để đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Trước hết, nhận thức về thị trường Halal tại một số cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp chưa thật sự đầy đủ; việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách Hồi giáo vẫn mang tính đơn lẻ, thiếu tính liên kết và chưa hình thành được hệ sinh thái đồng bộ.
Hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, cơ sở mua sắm đáp ứng các tiêu chuẩn Halal còn hạn chế; nguồn nhân lực có kiến thức về văn hóa Hồi giáo, tiêu chuẩn Halal và khả năng sử dụng ngoại ngữ phù hợp chưa nhiều. Công tác quảng bá, xúc tiến tại các thị trường trọng điểm chưa tương xứng với tiềm năng; sự liên kết giữa ngành du lịch với hàng không, thương mại, đầu tư và các ngành dịch vụ khác chưa đủ chặt chẽ để tạo ra các gói sản phẩm có sức cạnh tranh cao.
Trong khi đó, cạnh tranh thu hút khách Halal trong khu vực ngày càng gay gắt. Nhiều quốc gia đã đi trước Việt Nam nhiều năm trong việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, phát triển sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu điểm đến thân thiện với khách Hồi giáo. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm cao hơn để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự.
Thứ trưởng Hồ An Phong mong muốn các tổ chức quốc tế, các cơ quan chứng nhận Halal, các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái Halal, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác đầu tư, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị Halal toàn cầu.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào thị trường Halal toàn cầu. Đây không chỉ là cơ hội để mở rộng thị trường khách quốc tế mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng của ngành du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường hội nhập quốc tế và đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thứ trưởng Hồ An Phong tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương; sự đồng hành của các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, cùng quyết tâm đổi mới của toàn ngành, Việt Nam sẽ từng bước xây dựng thành công hệ sinh thái du lịch Halal hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập, trở thành điểm đến hấp dẫn của cộng đồng du khách Hồi giáo trong khu vực và trên thế giới.
Với tinh thần trách nhiệm, cởi mở và hợp tác, các đại biểu sẽ có nhiều ý kiến tâm huyết, những sáng kiến thiết thực và các đề xuất có giá trị, góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị, đồng thời tạo nền tảng để Bộ VHTTDL cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục tham mưu hoàn thiện chính sách, thúc đẩy phát triển du lịch Halal trở thành một động lực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam trong thời gian tới.


Tại Hội nghị các đại biểu trao đổi tại 2 phiên thảo luận. Trong đó, phiên 1 có chủ đề "Xu hướng toàn cầu: Cơ hội và giải pháp cho du lịch Halal Việt Nam" tập trung giới thiệu xu hướng, tiềm năng và kinh nghiệm phát triển du lịch Halal trên thế giới.
Nội dung này được thể hiện thông qua các tham luận: Báo cáo xu hướng và nhu cầu của du khách Hồi giáo toàn cầu; kinh nghiệm của Malaysia và UAE trong xây dựng hệ sinh thái du lịch Halal cùng những khuyến nghị cho Việt Nam; kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển du lịch thân thiện với người Hồi giáo; tiêu điểm thu hút khách Halal từ khu vực Nam Á, mở ra cơ hội hợp tác cho Việt Nam.
Trong phiên 1 còn có phần đối thoại "Giải pháp cho du lịch Halal Việt Nam" bàn về khung hành động phát triển du lịch Halal trong nước và hệ thống tiêu chuẩn, chứng nhận Halal.
Phiên 2 có chủ đề “Diễn đàn Kinh tế Halal - Xúc tiến thương mại và đầu tư giữa tỉnh Khánh Hòa và các đối tác thị trường Halal”. Trong phiên này, các đại biểu sẽ nghe tham luận "Sự trỗi dậy của Việt Nam trong hệ sinh thái thương mại Halal toàn cầu" và phần giới thiệu các sản phẩm thương mại chủ lực, các lĩnh vực tương thích với tiêu chuẩn Halal tại Khánh Hòa.
Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận chuyên sâu về việc mở khóa thị trường Halal trị giá 3.000 tỉ USD thông qua xuất khẩu thực phẩm Halal Việt Nam; tiềm năng nâng tầm nông nghiệp, hải sản Việt Nam cho thị trường Halal toàn cầu; những thách thức và giải pháp trong xuất khẩu, tiêu chuẩn chứng nhận Halal; xu hướng, cơ hội về thị trường, văn hóa, tiêu chuẩn và công nghệ chuỗi cung ứng. Từ đó, đưa ra nhận định chiến lược về vai trò của Việt Nam và Khánh Hòa trong nền kinh tế Halal toàn cầu.
Theo kế hoạch, ngày 9.7, Ban tổ chức sẽ đưa các đại biểu đi khảo sát thực tế nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch, thương mại Halal của Khánh Hòa. Các điểm đến gồm: Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, danh thắng Hòn Chồng, Làng nghề Trường Sơn, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Công ty Cổ phần TD Food và Khu Kinh tế Vân Phong...

RSS