Tuyên Quang đặt văn hóa, du lịch làm nền tảng phát triển dài hạn
VHO - Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 xác định văn hóa và con người là sức mạnh nội sinh, hướng tới phát triển du lịch bền vững, hình thành cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Ngày 26.2, UBND tỉnh Tuyên Quang đã công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch với định hướng phát triển đồng bộ, dài hạn, thích ứng bối cảnh mới. Điểm đáng chú ý của lần điều chỉnh là đặt văn hóa, con người và du lịch vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển.

Văn hóa - du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới
Theo quy hoạch, Tuyên Quang định hướng khai thác hiệu quả hệ thống di sản lịch sử, văn hóa và cảnh quan sinh thái đặc sắc nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.
Tỉnh sẽ tập trung phát huy giá trị các không gian văn hóa cách mạng, di sản lịch sử gắn với vùng căn cứ địa cách mạng như Tân Trào - Thủ đô Khu giải phóng năm 1945, cùng hệ thống lễ hội truyền thống, văn hóa dân tộc thiểu số và tài nguyên du lịch sinh thái.
Định hướng phát triển du lịch giai đoạn tới nhấn mạnh các sản phẩm chủ lực gồm: du lịch lịch sử - văn hóa, du lịch sinh thái rừng và hồ, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm bản sắc văn hóa vùng cao.
Ngoài ra, các khu vực tiềm năng như hồ sinh thái Na Hang - Lam Binh được xác định là trọng điểm thu hút đầu tư, hình thành trung tâm du lịch sinh thái cấp vùng.
Quy hoạch cũng gắn phát triển du lịch với bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, thúc đẩy kinh tế xanh và chuyển đổi số trong quảng bá, quản lý điểm đến. Việc coi văn hóa là nền tảng phát triển thể hiện sự chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào tài nguyên sang phát triển dựa trên giá trị mềm và bản sắc địa phương.
Hoàn thiện hạ tầng để mở rộng không gian du lịch
Một trong những đột phá quan trọng của quy hoạch là định hướng đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối liên vùng. Các tuyến cao tốc, trục giao thông chiến lược và hạ tầng đô thị - dịch vụ được kỳ vọng tạo thuận lợi cho dòng khách du lịch từ Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn đến Tuyên Quang.
Song song với đó, tỉnh chú trọng phát triển đô thị xanh, hạ tầng số, dịch vụ văn hóa - thể thao và không gian công cộng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và sức hấp dẫn điểm đến.
Cũng theo nội dung quy hoạch được phê duyệt, toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với diện tích hơn 13.795 km² và 124 đơn vị hành chính cấp xã được rà soát, điều chỉnh nhằm bảo đảm đồng bộ với chiến lược phát triển quốc gia và vùng.
Quy hoạch xác định 6 quan điểm phát triển chủ đạo, gồm:
· Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững;
· Cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy kinh tế tư nhân;
· Đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh;
· Tăng cường hội nhập quốc tế;
· Phát triển mạnh hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp và thông tin;
· Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá, đạt mức thu nhập trung bình cao và là cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tầm nhìn đến năm 2050, Tuyên Quang hướng tới trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao, đóng vai trò trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với khu vực ASEAN và Trung Quốc.
Việc đặt văn hóa và du lịch vào vị trí trung tâm trong quy hoạch mới cho thấy định hướng phát triển dựa trên bản sắc, con người và tài nguyên xanh - yếu tố được kỳ vọng sẽ mở ra không gian tăng trưởng bền vững cho Tuyên Quang trong giai đoạn tới.

RSS