Tìm giải pháp phát triển du lịch biển Quảng Nam

VHO - Tại Hội thảo “Phát triển du lịch biển Quảng Nam” do UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức ở TP Hội An, nhiều doanh nghiệp, cơ quan quản lý đã thẳng thắn đề cấp đến những bất cập trong phát triển du lịch biển Quảng Nam. Đồng thời nhận định, du lịch biển Quảng Nam chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Tìm giải pháp phát triển du lịch biển Quảng Nam - Anh 1

Lễ hội Cảm xúc mùa hè đang diễn ra các bãi biển Hội An

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành địa phương, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cùng khoảng 50 doanh nghiệp du lịch.
Với khoảng 125km bờ biển, nhiều bãi tắm đẹp, nổi tiếng như Cửa Đại, An Bàng, Hà My, Tam Thanh, Tam Tiến... cùng một số hòn đảo lớn nhỏ gần bờ, Quảng Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch biển.  Thời gian qua, Quảng Nam cũng đã có nhiều chủ trương liên quan đến việc khai thác tiềm năng, lợi thế của khu vực ven biển phục vụ phát triển du lịch. Địa phương đã thu hút được nhiều nhà  đầu tư phát triển các dự án lớn ở khu vực ven biển Nam Hội An như các tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí Hoiana, Vin Wonders Nam Hội An, TUI Blue Nam Hội An...

Tìm giải pháp phát triển du lịch biển Quảng Nam - Anh 2

Các sản phẩm, trò chơi thể thao biển tại Quảng Nam còn ít

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam, việc khai thác du lịch biển ở Quảng Nam chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.  Du lịch biển Quảng Nam còn đơn điệu, thiếu những sản phẩm đặc sắc dẫn đến thương hiệu mờ nhạt so với nhiều địa phương khác có lợi thế về du lịch biển. Hoạt động du lịch biển chủ yếu tập trung ở TP Hội An; các hoạt động du lịch bổ trợ cho nghỉ dưỡng, tham quan, tắm biển chưa nhiều; sản phẩm du lịch như thể thao biển chưa được phát triển. 
Bên cạnh đó, những bất cập tồn tại trong quy hoạch, hạ tầng du lịch biển chưa được đầu tư đúng mức và đồng bộ cũng  ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh du lịch biển. Nếu không có chiến lược dài hạn thì rất khó để nâng cao sức hút, năng lực cạnh tranh của du lịch biển Quảng Nam với các trung tâm du lịch biển khác. 
Nhiều ý kiến tại Hội thảo cũng nhìn nhận thực trạng Quảng Nam có tiềm năng, lợi thế lớn về du lịch biển nhưng đến nay vẫn chưa khai thác được gì nhiều, chủ yếu vẫn ở vùng bờ, dựa vào hình thành, xây dựng chuỗi khu nghỉ dưỡng cap cấp và một số hoạt động lặn biển. Đồng thời gợi mở nhiều vấn đề về phát triển du lịch biển của Quảng Nam lâu dài, có chiều sâu để tạo dấu ấn. 
Theo ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT, lâu nay chúng ta vẫn cứ ví biển Quảng Nam như “nàng tiên đang ngủ yên”, nhưng cần nhìn nhận thực tế là bờ biển Quảng Nam hiện nay rất khác so với 10 - 20 năm trước đây. Qua thời gian, bờ biển đã thay đổi rất khác theo chiều hướng bị tổn thương, cần dự lường cho vài chục năm sau sẽ biến đổi như thế nào, liệu có còn thơ mộng như hiện nay không để đặt bài toán phát triển du lịch biển một cách hài hòa, lâu dài. 

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho rằng, vấn đề lớn hơn là Quảng Nam cần định hình mong muốn về du lịch biển trong giai đoạn 5-10 năm tới là gì? Để từ đó mới ra được chiến lược phát triển du lịch biển bài bản, chứ không thể “chắp vá” hôm nay phát triển sản phẩm mô tô nước, ngày mai phát triển loại hình dù biển… để rồi cuối cùng du lịch biển không mang lại được dấu ấn chiều sâu để tạo ra giá trị lớn.  Ông Thanh cũng cho rằng, lượng khách đến Quảng Nam rất lớn, cần có khảo sát nhu cầu của khách, hoặc có thể thuê tư vấn, khi có cơ sở dữ liệu mới đưa ra được hướng phát triển đúng.  Ngoài ra, cần quy hoạch các tuyến đường thủy để chia sẻ sức tải chứ không chỉ toan tính về đường bộ một khi du lịch phục hồi hoàn toàn hậu Covid-19. 
Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, phát triển du lịch biển cần phải gắn biển đảo vào bờ, gắn biển với 3 dòng sông lớn Cổ Cò, Trường Giang và Thu Bồn để bổ trợ liên hoàn chuỗi dịch vụ.
Ông Lê Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP Hội An cho rằng, nên chăng quy hoạch một vài vùng chủ lực trên toàn dải khu vực ven biển Quảng Nam để phát triển du lịch biển, huy động sự tham gia xã hội hóa vào phát triển hệ thống sản phẩm thường niên, quy mô từ đó dần hình thành thương hiệu. Cơ quan quản lý cũng phải xác định đẩy du lịch Quảng Nam đi lên theo hướng gì để làm chủ đạo chứ không nên làm “được chăng hay chớ” như hiện nay.
Nhiều doanh nghiệp nêu khó khăn về quy trình đầu tư các sản phẩm thể thao biển, quy định về thuê đất, khoảng cách trong việc liên kết phát triển sản phẩm du lịch biển; hạ tầng điểm đến không đáp ứng được sức tải của hoạt động du lịch...
Chẳng hạn như tại Hội An, nhiều doanh nghiệp hoạt động tuyến Hội An - Cù Lao Chàm cũng đang gặp khó khăn, trở ngại trong kinh doanh với các quy định liên quan đến hoạt động tuyến du lịch, bến bãi. 

Tìm giải pháp phát triển du lịch biển Quảng Nam - Anh 3

Hoạt động vận chuyển tuyến biển Cù Lao Chàm - Hội An gặp nhiều khó khăn

Theo đại diện Công ty TNHH Dịch vụ du lịch thể thao Cầu Vồng Biển (Hội An), các trò chơi, loại hình giải trí biển du nhập từ nước ngoài mà nghị định, thông tư quy định ở lĩnh vực này thì chưa theo kịp nên cơ quan chức năng cần xem xét có kiến nghị hoặc giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ.
Đại diện phòng Quản lý Du lịch Sở VHTTDL cho biết, đối với các môn thể thao dưới nước nằm trong quy định thì Quảng Nam vẫn cấp phép bình thường, đã cấp năm hoạt động lặn biển, sáu hoạt động mô tô nước. Hiện Quảng Nam chưa quy hoạch vùng cho các trò chơi giải trí trên biển. Cơ quan chức năng đã đưa nội dung này vào dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, một khi quy hoạch được phê duyệt thì vấn đề này sẽ được khai thông.
Theo Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn, với quy định hiện nay, nguyên tắc hoạt động vui chơi giải trí dưới nước là không dễ dàng, rất nhiều quy định phải tuân thủ theo tính pháp lý, nhưng để tuân thủ là cả một vấn đề. Bên cạnh đó,  việc quản lý đối với vùng biển hiện có nhiều đơn vị như Cục Hàng hải, Cục Đường thủy nội địa quốc gia và tỉnh nên thủ tục hồ sơ khá rắc rối. Sở GTVT đã có nhiều kiến nghị trong thời gian qua và sẽ tiếp tục tích cực đồng hành để cùng doanh nghiệp tháo gỡ trong thời gian tới.
Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ghi nhận, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình phục hồi kinh doanh cũng như trăn trở về sự đơn điệu của du lịch biển Quảng Nam. Đồng thời khẳng định, tỉnh Quảng Nam luôn lắng nghe, sẵn sàng tiếp nhận mọi kiến nghị từ phía doanh nghiệp để đồng hành, tháo gỡ trong thời gian tới.

THU HOÀI 

Ý kiến bạn đọc