Thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc
VHO - Sáng ngày 22.1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã có buổi tiếp, làm việc với Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ và Lữ hành (Tập đoàn Du lịch Trung Quốc - CTG) Wang Jiao.
Cùng dự có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, đại diện các doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam và Trung Quốc.

Chào mừng đoàn của CTG đến thăm, làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, buổi làm việc lần này sẽ gợi mở nhiều giải pháp góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam – Trung Quốc.
Cũng theo Thứ trưởng, trong thời gian qua, hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam – Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được lãnh đạo cấp cao hai nước đánh giá cao. Trung Quốc tiếp tục đứng đầu trong số các thị trường gửi khách đến Việt Nam.
Thứ trưởng khẳng định, với những nét tương đồng về lịch sử - văn hóa cùng hệ thống giao thông thuận lợi kết nối hai nước, Việt Nam – Trung Quốc có nhiều dư địa để tiếp tục hợp tác phát triển du lịch. Việc hợp tác phải bằng những kế hoạch, hoạt động cụ thể và phải bắt tay vào thực hiện ngay.

Một trong những nội dung hợp tác được Thứ trưởng nêu rõ là phải thiết kế ra những sản phẩm du lịch độc đáo, có tính cạnh tranh cao để hấp dẫn du khách, tăng lượng khách trao đổi hai chiều.
Các tuyến du lịch hành trình đỏ hữu nghị Việt – Trung theo dấu chân lãnh tụ cần tiếp tục được phát triển. Ngoài ra, chú trọng hợp tác phát triển du lịch Golf, du lịch MICE. Chất lượng dịch vụ du lịch cần không ngừng được cải thiện.
Cùng với đó, Thứ trưởng mong muốn dưới sự hướng dẫn của cơ quan quản lí du lịch hai nước, các doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc sẽ tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác trên tinh thần doanh nghiệp là chủ thể, lữ hành làm trọng tâm.
Về phần mình, Phó Tổng Giám đốc CTG Wang Jiao trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo từ phía Bộ VHTTDL và cá nhân Thứ trưởng Hồ An Phong dành cho đoàn.

Bà Wang Jiao cho biết, hiện CTG đang tập trung nghiên cứu, thiết kế những sản phẩm du lịch theo chủ đề. Nổi bật là những tuyến du lịch theo dấu chân lãnh tụ cho đối tượng khách thanh niên, du lịch văn hóa, du lịch thể thao…
Với bề dày kinh nghiệm, tập đoàn mong muốn được tăng cường kết nối với các đối tác của Việt Nam, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác du lịch giữa Việt Nam – Trung Quốc, đóng góp vào thành công chung của Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty CTG đã chia sẻ tình hình hoạt động liên quan, đồng thời trình bày về mong muốn hợp tác thông qua nền tảng của Chính phủ nhằm kết nối các nguồn lực chất lượng cao, phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.
Đại diện CTG cũng mong muốn Bộ VHTTDL Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan cụ thể hóa các định hướng, kế hoạch hợp tác du lịch trong thời gian tới thành hoạt động cụ thể. Trong đó, có việc tăng cường trao đổi chuyên đề về du lịch, tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy phát triển đồng bộ du lịch giữa hai quốc gia.

Nhân dịp này, hai bên đã đề xuất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới. Cụ thể, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thực hiện Kế hoạch Hợp tác văn hóa và du lịch Trung Quốc - Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027.
Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với các tỉnh, địa phương của Trung Quốc, hướng tới khai thác đối tượng khách chi tiêu cao, đi đường hàng không; tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác du lịch đã kí với Trung Quốc nói chung và các địa phương của Trung Quốc nói riêng.
Về xúc tiến quảng bá, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lí du lịch địa phương của Trung Quốc trong tổ chức giới thiệu điểm đến Việt Nam. Đồng thời, duy trì thường xuyên, liên tục việc cung cấp thông tin, quảng bá rộng rãi về du lịch Việt Nam trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội của Trung Quốc, các hội chợ, các sự kiện giới thiệu du lịch Việt Nam.

RSS