Thanh Hóa – Thái Lan mở rộng “cánh cửa vàng” hợp tác du lịch
VHO - Giữa bối cảnh khách quốc tế đến Thanh Hóa còn chiếm tỷ lệ khiêm tốn, Hội nghị xúc tiến thị trường khách du lịch Thái Lan ngày 2.10 đã mở ra những tín hiệu tích cực, kỳ vọng đưa xứ Thanh trở thành điểm đến chiến lược của du khách Thái Lan và khu vực.

Không chỉ dừng lại ở khảo sát tiềm năng, các doanh nghiệp hai bên đã bắt tay ký kết hợp tác, cùng hướng tới phát triển du lịch xanh, khai thác giá trị di sản văn hoá, trải nghiệm bản địa và nghỉ dưỡng cao cấp.
Thanh Hóa hội tụ tiềm năng, hướng tới thị trường trọng điểm Thái Lan
Phát biểu khai mạc Hội nghị xúc tiến thị trường khách du lịch Thái Lan, ông Phạm Nguyên Hồng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá nhấn mạnh: Thanh Hóa là tỉnh lớn ở Bắc Trung Bộ, diện tích trên 11.000 km², dân số gần 4 triệu người.
Nằm cách Hà Nội chỉ 2 giờ ô tô và cách TP. Hồ Chí Minh 2 giờ bay qua sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ gồm đường bộ, đường sắt, cảng biển nước sâu Nghi Sơn và cửa khẩu quốc tế sang Lào.
Xứ Thanh hội tụ đầy đủ đặc trưng của ba vùng kinh tế, núi và trung du, đồng bằng, ven biển tạo nên sự đa dạng về cảnh quan và sản phẩm.
Ngoài hệ sinh thái tự nhiên phong phú, Thanh Hóa còn sở hữu kho tàng nhân văn đặc sắc với trên 300 lễ hội văn hóa, di sản quốc gia và quốc tế, cùng ẩm thực địa phương phong phú.
Trong những năm qua, Thanh Hóa đã và đang thu hút mạnh mẽ các dự án du lịch quy mô lớn. Tỉnh hiện có 77 dự án đầu tư du lịch với tổng vốn hơn 155.000 tỉ đồng, quy tụ nhiều tập đoàn hàng đầu như Sun Group, Flamingo, ORG, T&T, TNG.

Cùng với đó, tỉnh có khoảng 1.300 cơ sở lưu trú với gần 48.600 phòng, gần 1.000 nhà hàng và 85 doanh nghiệp lữ hành (trong đó có 18 doanh nghiệp quốc tế).
Mặc dù du lịch Thanh Hóa liên tục đứng trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách, nhưng tỷ trọng khách quốc tế vẫn còn khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 4,2 – 4,7% tổng lượt khách.
Chính vì vậy, việc tăng cường xúc tiến thị trường Thái Lan – một thị trường có quy mô lớn, ổn định và giàu tiềm năng được coi là chiến lược quan trọng.
Năm 2024, Việt Nam đã đón hơn 418.000 lượt khách Thái Lan, nằm trong nhóm thị trường quốc tế hàng đầu.
Riêng Thanh Hóa đón gần 3.000 lượt khách Thái Lan. Những con số này cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn nếu có định hướng và chiến lược quảng bá phù hợp.
Đoàn Famtrip Thái Lan đến Thanh Hóa từ 28.9 – 3.10 với hơn 40 doanh nghiệp lữ hành và cơ quan truyền thông, là một trong hơn 150 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mà tỉnh tổ chức trong năm 2025.
Chuyến khảo sát này không chỉ quảng bá điểm đến mà còn tạo nền tảng kết nối sản phẩm, xây dựng tour tuyến giữa Thanh Hóa và Thái Lan.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đầu Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Du lịch luôn là cầu nối quan trọng để tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội.
Với nhiều tương đồng văn hóa, ẩm thực, tín ngưỡng cùng sự khác biệt về cảnh quan và bản sắc, Việt Nam và Thái Lan có thể bổ trợ lẫn nhau để tạo ra sức hấp dẫn mới trong các sản phẩm du lịch.”
Từ góc độ chiến lược, Thanh Hóa coi Thái Lan, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Thái là thị trường quốc tế trọng điểm, bởi sự gần gũi về vị trí, văn hóa và khả năng kết nối thuận lợi.
Thời gian qua, tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến, đón các đoàn doanh nghiệp Thái đến khảo sát, bước đầu mang lại hiệu quả khi nhiều công ty đã thiết kế tour đến Thanh Hóa.
Kỳ vọng tạo “cú hích” hợp tác – từ khảo sát thực địa đến ký kết hợp đồng
Trong khuôn khổ chuyến khảo sát, đoàn famtrip Thái Lan đã trải nghiệm hàng loạt điểm đến nổi bật của Thanh Hóa như Thành nhà Hồ – Di sản Văn hóa Thế giới, Suối cá thần Cẩm Lương, Khu du lịch sinh thái Pù Luông, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, biển Hải Tiến, Sầm Sơn, tour du thuyền sông Mã.

Song song với đó, tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, các thành viên trong đoàn được tìm hiểu hệ thống trưng bày phong phú, với nhiều hiện vật và tư liệu quý từ thời kỳ người tối cổ đến Văn hóa Đông Sơn, cái nôi của văn minh Việt cổ.
Đặc biệt, những bảo vật quốc gia như trống đồng Cẩm Giang, vạc đồng Cẩm Thủy, kiếm ngắn núi Nưa đã để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần khẳng định chiều sâu lịch sử – văn hóa của xứ Thanh.
Đoàn cũng tham dự các hoạt động cộng đồng và lễ hội ẩm thực, qua đó cảm nhận rõ nét bản sắc văn hóa – ẩm thực của người dân xứ Thanh.
Nhiều thành viên bày tỏ ấn tượng mạnh trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, chiều sâu văn hóa lịch sử và sự thân thiện của người dân địa phương.
Các doanh nghiệp Thái Lan đánh giá cao tiềm năng phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch xanh và trải nghiệm cộng đồng, vốn đang là xu hướng được khách outbound Thái Lan ưa chuộng.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp hai bên đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều đề xuất thiết thực như: xây dựng tour liên kết di sản - nghỉ dưỡng cao cấp, triển khai chương trình quảng bá chung tại Thái Lan, đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số để truyền thông điểm đến, tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa, lịch sử và ẩm thực Việt – Thái nhằm gia tăng sức hút.
Điểm nhấn của hội nghị chính là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Thanh Hóa và doanh nghiệp lữ hành Thái Lan. Đây được coi là bước khởi đầu quan trọng, tạo nền móng cho các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới, mở ra cơ hội đón lượng khách ổn định từ Thái Lan về Thanh Hóa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng cũng đưa ra những định hướng rõ ràng để cụ thể hóa hợp tác: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp hai nước xây dựng chương trình quảng bá sản phẩm tại Thái Lan, đồng thời ứng dụng ý kiến góp ý của doanh nghiệp Thái vào phát triển tour tuyến.
Các địa phương và ban quản lý điểm đến cần hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, đồng thời xây dựng sản phẩm mới, đặc sắc, chú trọng quảng bá đa kênh.
Báo chí, truyền thông tiếp tục đồng hành đưa tin, giới thiệu sản phẩm, sự kiện du lịch Thanh Hóa. Doanh nghiệp du lịch địa phương phải đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng tour phù hợp thị hiếu khách Thái. Doanh nghiệp và truyền thông Thái Lan tiếp tục góp ý, lan tỏa hình ảnh Thanh Hóa đến người dân Thái, làm cầu nối đưa khách sang Việt Nam.
UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các doanh nghiệp Thái Lan khảo sát, đầu tư, hợp tác kinh doanh tại địa phương.
Với quyết tâm chung, lãnh đạo tỉnh tin tưởng sau hội nghị này, hợp tác du lịch Thanh Hóa – Thái Lan, đặc biệt là với miền Đông Bắc Thái Lan, sẽ mở ra nhiều cơ hội thực chất, hiệu quả và bền vững.