Thanh Hóa diễn tập cứu nạn, siết chặt an toàn du lịch sinh thái
VHO - Không chỉ là màn diễn tập nghiệp vụ, hoạt động cứu nạn tại thác Ma Hao (xã Linh Sơn, Thanh Hoá) còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ: phát triển du lịch sinh thái phải đi cùng bảo đảm an toàn cho từng du khách, từng điểm đến.
Ngày 6.9, tại khu du lịch sinh thái thác Ma Hao (xã Linh Sơn), Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp các lực lượng tổ chức diễn tập cứu nạn, cứu hộ.

Trong tình huống giả định, một nhóm du khách khi tắm mát dưới chân thác Ma Hao đã bị dòng nước xiết cuốn trôi, nhiều người mắc kẹt trên vách đá, số khác bị thương, ngạt nước, hoảng loạn kêu cứu.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Linh Sơn nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, y tế cùng các đơn vị chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường.
Bằng việc sử dụng dây cứu hộ, xuồng máy, áo phao, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân, sơ cứu tại chỗ và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
Buổi diễn tập trở thành dịp để các lực lượng kiểm nghiệm khả năng phối hợp, chỉ huy và triển khai chiến thuật trong tình huống thực tế. Đây cũng là cách để nâng cao tinh thần sẵn sàng, không để bị động khi có sự cố xảy ra.
Ngoài yếu tố kỹ thuật, hoạt động còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn, rủi ro cho cộng đồng địa phương và du khách.
Phát biểu tại buổi diễn tập, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Thác Ma Hao là điểm đến hấp dẫn, mỗi năm đón đông đảo du khách. Tuy nhiên, bên cạnh cảnh quan hùng vĩ và thơ mộng, nơi đây cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ngờ.

Việc tổ chức diễn tập không chỉ rèn luyện năng lực cho lực lượng chức năng mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người dân, mỗi du khách nâng cao ý thức tự bảo vệ, tuân thủ khuyến cáo an toàn khi tham quan, trải nghiệm du lịch sinh thái.
Lãnh đạo Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung phương án cứu nạn, cứu hộ tại những khu vực có nguy cơ cao; tăng cường trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng; định kỳ tổ chức tập huấn, diễn tập gắn với tình huống sát thực tế.
Công an cơ sở cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cập nhật khu vực nguy hiểm, xây dựng phương án ứng phó kịp thời, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tai nạn đến từng hộ dân, từng du khách.
Đối với chính quyền, việc bảo đảm nguồn lực, cơ sở vật chất, kinh phí và chính sách hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ là yếu tố then chốt để duy trì sự chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Hoạt động diễn tập lần này cũng khẳng định tầm quan trọng của phương châm “4 tại chỗ”, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ trong công tác cứu nạn, cứu hộ.