Thanh Hóa đề xuất đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027
VHO - Thanh Hóa đang chuẩn bị hồ sơ đề xuất đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2027, sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội quy mô quốc gia và quốc tế, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định vị thế trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ.

Tại hội nghị nghe báo cáo đề xuất đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2027, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, việc tổ chức sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy liên kết vùng, mà còn tạo đà để tỉnh bứt phá trong thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn “bản lề” 2025 – 2030.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng cho biết, Năm Du lịch Quốc gia là sự kiện có sức lan tỏa lớn, được các địa phương luân phiên đăng cai từ năm 2003 đến nay, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của du lịch và thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư.
Theo ông Tùng, Sở VHTTDL cần tiếp tục bổ sung, đánh giá sâu hơn về tiềm năng tự nhiên, thế mạnh văn hóa và cơ sở hạ tầng du lịch của Thanh Hóa; phân tích rõ cơ sở lựa chọn năm 2027 làm thời điểm đăng cai; đồng thời đề xuất những sản phẩm du lịch mới để tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.
Thanh Hóa từng để lại dấu ấn sâu đậm khi đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2015 với chủ đề “Kết nối các di sản”, thu hút hơn 5,5 triệu lượt khách, tăng 22% so với năm trước đó. Từ dấu mốc này, du lịch xứ Thanh đã có bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng khẳng định vị thế trong bản đồ du lịch Việt Nam.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL, trong 9 tháng năm 2025, tổng lượng khách đến Thanh Hóa ước đạt 15,344 triệu lượt, đạt 95,9% kế hoạch cả năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 643,3 nghìn lượt, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhờ đẩy mạnh khai thác các thị trường mục tiêu, tổng thu du lịch trong 9 tháng ước đạt 42.597 tỉ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này tiếp tục khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ và vị thế ngày càng vững chắc của du lịch Thanh Hóa trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Đề xuất đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2027 mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Đây là năm bản lề trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
Đồng thời, năm 2027 cũng là dịp kỷ niệm 120 năm hình thành và phát triển du lịch Sầm Sơn, một trong những thương hiệu du lịch lâu đời nhất cả nước.
Bên cạnh đó, nhiều công trình, dự án du lịch trọng điểm dự kiến hoàn thành trong giai đoạn này như giai đoạn 2 Khu dịch vụ thương mại và cáp treo thuộc Quần thể khu du lịch tâm linh, di tích lịch sử Am Tiên... sẽ góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho Năm Du lịch Quốc gia.
Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc gia và quốc tế sẽ được tổ chức xuyên suốt năm 2027 tại Thanh Hóa, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, hợp tác quốc tế và quảng bá sâu rộng hình ảnh điểm đến thân thiện, năng động và giàu bản sắc. Đây cũng là cơ hội để khắc phục hạn chế về tính mùa vụ và thu hút khách quốc tế, hướng tới phát triển du lịch bền vững.
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Sở VHTTDL Thanh Hóa sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương về việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2027 tại Thanh Hóa, một sự kiện hứa hẹn mở ra bước ngoặt mới cho du lịch xứ Thanh.