Thanh Hóa “bùng nổ” du lịch, thu hơn 4.300 tỉ đồng sau hai kỳ nghỉ lễ

NGUYỄN LINH

VHO - Thời tiết thuận lợi, kỳ nghỉ kéo dài đã tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch Thanh Hóa khi đón tới 1,72 triệu lượt khách chỉ trong hai dịp lễ lớn, mang về doanh thu khoảng 4.330 tỉ đồng.

Ngày 3.5, thông tin từ Sở VHTTDL Thanh Hóa cho biết, hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 – 1.5 năm nay đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách lẫn doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa “bùng nổ” du lịch, thu hơn 4.300 tỉ đồng sau hai kỳ nghỉ lễ - ảnh 1
Kỳ nghỉ lễ, biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ken đặc du khách, các bãi tắm chật kín người

Cụ thể, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25 đến 27.4), Thanh Hóa đón khoảng 680.000 lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 1.710 tỉ đồng.

Ngay sau đó, kỳ nghỉ lễ 30.4 – 3.5 tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh khi lượng khách đạt khoảng 1,04 triệu lượt, tổng thu đạt khoảng 2.620 tỉ đồng.

Tính chung hai kỳ nghỉ, toàn tỉnh đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 1,08 triệu lượt, chiếm 61,1% tổng lượng khách. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.330 tỉ đồng.

Đáng chú ý, các khu, điểm du lịch trọng điểm tiếp tục là “thỏi nam châm” hút khách. Dẫn đầu là Sầm Sơn với khoảng 1,2 triệu lượt. Tiếp đến là Hải Tiến với khoảng 85.000 lượt, Hải Hòa đón khoảng 72.000 lượt.

Không chỉ du lịch biển, các điểm đến sinh thái, cộng đồng cũng ghi nhận tín hiệu tích cực.

Pù Luông đón khoảng 53.000 lượt khách, Bãi Đông (Nghi Sơn) đón gần 34.800 lượt, trong khi Bản Hiu thu hút khoảng 22.700 lượt khách.

Các điểm du lịch văn hóa, lịch sử như Khu di tích Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Suối cá Cẩm Lương… cũng duy trì lượng khách ổn định, góp phần làm đa dạng dòng khách.

Một số điểm đến khác như Tiên Trang, Yên Trung hay Vườn quốc gia Bến En dù quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn ghi nhận lượng khách khả quan, cho thấy xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng xanh ngày càng được ưa chuộng.

Theo ghi nhận của Sở VHTTDL, công suất sử dụng phòng nghỉ trong dịp lễ đạt gần 71,2%, nhiều cơ sở lưu trú tại các khu du lịch biển lớn thường xuyên trong tình trạng “cháy phòng”, đặc biệt vào các ngày cao điểm.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách và doanh thu không chỉ phản ánh sức hút của điểm đến mà còn cho thấy hiệu quả từ việc chuẩn bị sớm, đồng bộ của địa phương trong công tác tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.