Tây Ninh quy hoạch đô thị Tân Ninh, lấy núi Bà Đen làm động lực du lịch

TUẤN ĐÔNG

VHO - Đô thị Tân Ninh đang được quy hoạch trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ và du lịch của Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ. Trong đó, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cùng Hồ Dầu Tiếng được xác định là hạt nhân phát triển, tạo cực tăng trưởng mới cho ngành du lịch địa phương đến năm 2050.

Tây Ninh quy hoạch đô thị Tân Ninh, lấy núi Bà Đen làm động lực du lịch - ảnh 1
Điểm nhấn quan trọng của quy hoạch là phát triển hệ sinh thái du lịch gắn với Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Ninh đến năm 2050 đang được triển khai trên diện tích khoảng 17.936ha, bao gồm các khu vực Tân Ninh, Ninh Thạnh và Bình Minh.

Đô thị này được định hướng trở thành vùng lõi của trung tâm Tân Ninh - Long Hoa, giữ vai trò trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ và đặc biệt là du lịch của tỉnh và vùng Đông Nam Bộ.

Điểm nhấn quan trọng của quy hoạch là phát triển hệ sinh thái du lịch gắn với Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, kết hợp các sản phẩm du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trải nghiệm văn hóa - lịch sử.

Cùng với Hồ Dầu Tiếng, khu vực này được kỳ vọng tạo thành cực tăng trưởng du lịch mới của vùng Đông Nam Bộ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Tây Ninh trên bản đồ du lịch quốc gia.

Núi Bà Đen hiện là biểu tượng du lịch của Tây Ninh và là điểm đến đông khách nhất tỉnh. Những năm gần đây, khu du lịch liên tục được đầu tư hạ tầng, dịch vụ và các sản phẩm trải nghiệm mới, trở thành trung tâm du lịch tâm linh - sinh thái hàng đầu khu vực phía Nam.

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đến năm 2035 cũng đang được triển khai nhằm nâng tầm điểm đến theo hướng hiện đại, đẳng cấp quốc gia và quốc tế.

Song song với quy hoạch đô thị, Tây Ninh đang thực hiện chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo kế hoạch phát triển du lịch đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 16,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 21.000 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 26-27%/năm. Giai đoạn 2026-2030, tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 70.500 tỉ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương tập trung phát triển các dòng sản phẩm chủ lực như du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch lịch sử - về nguồn, du lịch nông nghiệp trải nghiệm và du lịch giải trí.

Đồng thời, Tây Ninh cũng đẩy mạnh liên kết với TP.HCM và các tỉnh lân cận nhằm mở rộng thị trường khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Một động lực quan trọng khác là hệ thống hạ tầng giao thông đang được tăng tốc đầu tư. Các dự án như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, tuyến Gò Dầu - Xa Mát cùng nhiều công trình kết nối vùng được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM và các trung tâm kinh tế lớn đến Tây Ninh, qua đó mở rộng không gian phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ.

Núi Bà Đen giữ vai trò gì trong chiến lược du lịch Tây Ninh?

Núi Bà Đen hiện là "đầu tàu" của du lịch Tây Ninh khi thu hút hơn 5 triệu lượt khách tham quan trong năm 2025, chiếm hơn một nửa tổng lượng khách du lịch toàn tỉnh. Đây cũng là Khu du lịch quốc gia duy nhất của Tây Ninh, nổi bật với hệ thống cáp treo hiện đại, các công trình văn hóa - tâm linh quy mô lớn và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, Tây Ninh đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với doanh thu khoảng 21.000 tỉ đồng và đón 16,5 triệu lượt khách mỗi năm.

Để đạt mục tiêu này, địa phương sẽ phát triển chuỗi sản phẩm du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí gắn với Núi Bà Đen, Hồ Dầu Tiếng và các di tích lịch sử, đồng thời tận dụng lợi thế từ các dự án hạ tầng lớn như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Gò Dầu - Xa Mát nhằm mở rộng không gian du lịch và tăng khả năng kết nối vùng.