Tây Ban Nha thu hút khách quốc tế đến các địa điểm du lịch nội địa
VHO - Chính phủ Tây Ban Nha đang khuyến khích các du khách quốc tế khám phá các địa điểm du lịch nội địa của nước này nhằm đa dạng hóa các điểm đến, đồng thời giải quyết tình trạng quá tải tại các bãi biển ở Địa Trung Hải.

Phát biểu tại lễ khởi động chiến dịch quảng bá nét đẹp của những địa điểm du lịch ít được biết đến của Tây Ban Nha, Bộ trưởng Du lịch Jordi Hereu kêu gọi mở rộng các điểm đến cho du khách quốc tế để đảm bảo Tây Ban Nha sẽ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành du lịch quốc tế.
Theo Bộ trưởng Jordi Hereu, Tây Ban Nha muốn du khách châu Âu và các châu lục khác biết đến nhiều địa điểm du lịch khác của đất nước, ngoài những bãi biển xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải nhưng đang bị quá tải.
Chính phủ Tây Ban Nha đưa ra chính sách trên trước nguy cơ nhiều du khách quốc tế tránh xa những bãi biển đầy nắng của nước này, do giá khách sạn tăng cao giữa mùa cao điểm du lịch. Theo công ty phân tích inAtlas, 25 điểm đến hàng đầu của Tây Ban Nha bên bờ Địa Trung Hải và Đại Tây Dương đã chứng kiến lượng khách du lịch nước ngoài tăng vọt với 1,94 triệu lượt. Xu hướng này dự kiến sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.
Trong khi đó, số liệu của công ty dữ liệu Mabrian cho thấy giá khách sạn ở Tây Ban Nha đã tăng 23% trong 3 năm qua, lên mức trung bình 136 euro (khoảng 159 USD)/đêm. Công ty theo dõi giá Tecnitasa cho biết giá cho thuê nhà nghỉ ven biển cũng tăng 20,3% kể từ giữa năm 2023, với hầu hết đã được đặt kín ngay trong quý đầu năm nay.
Theo Tecnitasa, du khách trong nước ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc thuê nhà nghỉ ven biển. Số liệu của inAtlas cho thấy, trong năm ngoái, khách du lịch nước ngoài lưu trú trung bình 8 đêm tại các khu nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu của Tây Ban Nha, trong khi người dân địa phương chỉ đủ khả năng chi trả cho một nửa thời gian.
Nền kinh tế Tây Ban Nha phụ thuộc rất nhiều vào ngành du lịch, vốn đóng góp hơn 13% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Theo TRẦN QUYÊN (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc