Tạo sinh kế bền vững từ mô hình du lịch cộng đồng trên đảo Bé

ĐÌNH NHỰT - NHƯ ĐỒNG

VHO - Câu chuyện của anh Bùi Minh (39 tuổi), chủ homestay Alabin ở đảo Bé, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là minh chứng rõ nét cho thấy khi người dân mạnh dạn đổi mới, du lịch có thể trở thành “đòn bẩy” trong giảm nghèo bền vững.

Tạo sinh kế bền vững từ mô hình du lịch cộng đồng trên đảo Bé - ảnh 1
Anh Bùi Minh chủ homestay Alabin ở đảo Bé, đặc khu Lý Sơn

Sinh ra và lớn lên ở Đảo Bé, anh Bùi Minh từng có những năm tháng mưu sinh trên biển với nghề đánh bắt ven bờ – công việc vất vả, bấp bênh. Nhận thấy lượng du khách đến đảo Bé tăng nhanh, đặc biệt sau khi đảo có điện lưới quốc gia và hạ tầng được đầu tư, anh Minh bắt đầu ấp ủ ý tưởng làm homestay ngay ở chính ngôi nhà của gia đình mình.

“Tôi nghĩ đơn giản là mình có đất, có nhà, có không gian tự nhiên mộc mạc của đảo. Nếu biết khai thác thì sẽ có thêm thu nhập ổn định mà không phải liều mình ngoài biển mỗi ngày,” anh Minh chia sẻ.

Du lịch xanh ở đảo Bé Lý Sơn

Du lịch xanh ở đảo Bé Lý Sơn

VHO - Gìn giữ sắc xanh, giảm tải áp lực cho môi trường, hướng tới phát triển du lịch bền vững là hướng đi được người ở đảo Bé, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) lựa chọn.

Với sự quan tâm hỗ trợ của các hội đoàn thể trên địa bàn đặc khu Lý Sơn, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, anh được các ngành chức năng xét duyệt cho vay trên 80 triệu đồng để đầu tư cải tạo, sửa sang thành căn homestay khang trang với 8 phòng tiện nghi và cả dịch vụ cho thuê xe máy.

Tạo sinh kế bền vững từ mô hình du lịch cộng đồng trên đảo Bé - ảnh 3
Du khách ở homestay Alabin

Anh Minh cho hay: “Làm du lịch khác hẳn với công việc làm nông hay ngư nghiệp thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ. Còn làm du lịch không chỉ ổn định mà còn rất tốt, vì hiện nay với xu thế khách đến Lý Sơn là đến đảo bé, không chỉ một lần mà còn thường xuyên quay lại, thậm chí những dịp lễ, cuối tuần cao điểm mùa du lịch homestay luôn trong tình trạng hết phòng”.

Từ một người làm du lịch tự phát, anh Minh giờ đây đã trở thành chủ của homestay Alabin, một điểm check in, lưu trú “không thể” bỏ qua của du khách khi đến đảo Bé khám phá.

Niềm nở, ân cần là phương châm đón khách của anh. Không chỉ vậy, anh còn chăm chút phục vụ từ món ăn đến không gian sinh hoạt, tạo cho du khách cảm nhận như đang đến với “thiêng đường” thực thụ.

Tạo sinh kế bền vững từ mô hình du lịch cộng đồng trên đảo Bé - ảnh 4
View thưởng thức trái cây ở homestay Alabin

Nhờ phong cách phục vụ thân thiện, không gian độc đáo, Alabin trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài. Trong các dịp cao điểm hè, homestay luôn kín phòng.

“Hồi trước cứ làm theo bản năng, có gì làm nấy, sau này được chính quyền đặc khu tạo điều kiện đi tham quan nhiều mô hình làm du lịch tôi mới học được cách làm du lịch của người dân ở các địa phương như Hội An, Cù Lao Chàm … từ đó tôi phục vụ du khách tốt hơn. Hiện tại, cơ sở lưu trú của tôi đã tự nhận tour, chế biến món ăn, phục vụ các nhu cầu hằng ngày của du khách...”, anh Minh vui vẻ nói.

Tạo sinh kế bền vững từ mô hình du lịch cộng đồng trên đảo Bé - ảnh 5
Homestay khang trang với phòng ở tiện nghi

Cùng với sự định hướng của chính quyền đặc khu, đảo Bé ngày càng hình thành chuỗi dịch vụ du lịch cộng đồng khép kín: homestay – phương tiện trải nghiệm – ẩm thực – hướng dẫn viên địa phương. Đây chính là nền tảng để giảm nghèo bền vững trên đảo.

Mô hình homestay như Alabin của anh Minh đã mở ra hướng đi mới giúp người dân đảo bé nói riêng và cả đặc khu Lý Sơn nói chung giảm phụ thuộc vào nghề biển, nhất là trong bối cảnh thời tiết cực đoan và nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm.