Việt Nam - Trung Quốc hướng tới “Năm hợp tác du lịch 2026 - 2027”:

Tăng tốc hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch

TRUNG SƠN; ảnh: TITC

VHO - Trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được củng cố và nâng tầm, lĩnh vực du lịch đang nổi lên như một trụ cột quan trọng, kết nối trực tiếp giữa con người, văn hóa và kinh tế hai quốc gia.

Tăng tốc hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch - ảnh 1
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam làm việc với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội về hợp tác du lịch trong năm 2026 - 2027

Củng cố nền tảng giao lưu văn hóa, đòn bẩy cho hợp tác du lịch

Buổi làm việc giữa Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội mới đây đã mở ra những định hướng cụ thể cho giai đoạn hợp tác mới, đặc biệt khi năm 2026 - 2027 được xác định là “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc” theo tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phát biểu tại buổi tiếp, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao việc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đã hoàn thiện cơ sở vật chất với không gian đậm bản sắc, trở thành một thiết chế văn hóa đối ngoại có chiều sâu.

Đây không chỉ là nơi giới thiệu nghệ thuật, ngôn ngữ, phong tục Trung Hoa, mà còn là “cửa sổ” giúp công chúng Việt Nam tiếp cận một Trung Quốc đa diện, giàu chiều kích lịch sử và hiện đại.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, thông qua các chương trình quảng bá địa phương, các tuần lễ văn hóa - du lịch, Trung tâm đã góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Trung Quốc một cách sinh động, từ đó kích thích nhu cầu du lịch và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Trong cấu trúc hợp tác song phương, những thiết chế như vậy đóng vai trò trung gian quan trọng, nơi các giá trị văn hóa được “dịch chuyển” thành sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn.

Ông Trương Đức Sơn nhấn mạnh, việc hai bên xác định 2026 - 2027 là “Năm hợp tác du lịch” không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn đặt ra yêu cầu hành động cụ thể.

Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội mong muốn phối hợp chặt chẽ với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để xây dựng các chương trình hợp tác thiết thực, có chiều sâu, phù hợp với xu hướng phát triển du lịch khu vực.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận hợp tác hướng tới xây dựng hệ sinh thái xúc tiến chung, trong đó các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp cùng tham gia. Điều này phản ánh sự chuyển dịch từ mô hình hợp tác mang tính sự kiện sang hợp tác mang tính chiến lược, dài hạn.

Tăng tốc hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch - ảnh 2
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tặng quà lưu niệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn

Kết nối chính sách, đồng sáng tạo sản phẩm

Trên cơ sở định hướng cấp cao, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác với bốn nhóm nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tạo thuận lợi hóa đi lại.

Việc thúc đẩy chính sách xuất nhập cảnh, đặc biệt tại khu vực biên giới, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc phục hồi và gia tăng dòng khách hai chiều. Đây là yếu tố mang tính “hạ tầng mềm”, quyết định tốc độ và quy mô trao đổi khách du lịch.

Thứ hai, phát triển sản phẩm du lịch chung.

Một hướng đi đáng chú ý là xây dựng các tuyến du lịch mang chiều sâu lịch sử - văn hóa, như “du lịch đỏ”, gắn với các địa danh liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Những sản phẩm này không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, mà còn góp phần củng cố ký ức lịch sử chung và tăng cường sự gắn kết nhân dân hai nước.

Thứ ba, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá chung.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình quảng bá tại mỗi nước, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương tăng cường giới thiệu điểm đến.

Việc cùng tham gia các hội chợ du lịch quốc tế lớn như VITM Hà Nội hay ITE HCMC, cũng như các sự kiện quy mô tại Trung Quốc, cho thấy xu hướng “đồng thương hiệu” trong xúc tiến du lịch khu vực.

Thứ tư, tăng cường trao đổi chuyên môn và quản lý.

Các hội thảo chuyên đề về quản lý đoàn khách, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn du lịch sẽ giúp hai bên chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới chuẩn hóa hoạt động du lịch xuyên biên giới - một yêu cầu ngày càng cấp thiết trong bối cảnh lượng khách gia tăng nhanh.

Tăng tốc hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch - ảnh 3
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Thị trường trọng điểm và dư địa tăng trưởng rộng mở

Trung Quốc từ lâu đã là thị trường khách quốc tế hàng đầu của Việt Nam, trong khi khách Việt Nam cũng nằm trong nhóm thị trường lớn của Trung Quốc.

Sau giai đoạn gián đoạn bởi đại dịch, dòng khách hai chiều đang phục hồi mạnh mẽ, cho thấy nhu cầu du lịch giữa hai quốc gia vẫn rất lớn và bền vững.

Ở góc độ cấu trúc thị trường, đây là mối quan hệ mang tính bổ trợ: Việt Nam hấp dẫn với cảnh quan nhiệt đới, di sản văn hóa và chi phí hợp lý. Trung Quốc sở hữu chiều sâu lịch sử, hệ thống hạ tầng quy mô và sản phẩm du lịch đa dạng.

Sự khác biệt này tạo nền tảng để hai bên không cạnh tranh trực tiếp, mà có thể liên kết xây dựng các hành trình liên quốc gia, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của du khách.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức các cuộc làm việc cấp bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác, bảo đảm triển khai hiệu quả và báo cáo kết quả với Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đồng thời, đề nghị Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động xúc tiến.

Trong tổng thể quan hệ song phương, du lịch không chỉ là ngành kinh tế dịch vụ, mà còn là kênh ngoại giao nhân dân đặc biệt hiệu quả.

Việc xác lập “Năm hợp tác du lịch 2026 - 2027” cho thấy hai nước đang chủ động kiến tạo một không gian hợp tác mới, nơi văn hóa được chuyển hóa thành động lực phát triển, còn du lịch trở thành nhịp cầu bền vững nối liền hai nền văn minh có nhiều điểm tương đồng.

Ở tầm nhìn dài hạn, nếu được triển khai đồng bộ và nhất quán, giai đoạn 2026 - 2027 có thể trở thành dấu mốc quan trọng, đưa hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc bước sang một giai đoạn phát triển thực chất hơn, hiệu quả hơn và giàu giá trị kết nối hơn.