Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 17 năm 2025:
Tăng cường kết nối trên tuyến biên giới năng động của khu vực
VHO - Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 17 diễn ra từ 11 - 15.12 tại phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh), với sự tham gia của hơn 350 gian hàng hai nước.

Đây là sự kiện nằm trong Chương trình Xúc tiến Thương mại cấp quốc gia và là hoạt động hợp tác luân phiên thường niên giữa Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc).
Trong dòng chảy sôi động của hợp tác Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn hiện nay, Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 17 mở ra như một điểm nhấn giàu biểu tượng: một diễn đàn kinh tế, văn hoá, giao lưu nhân dân, nơi biên giới không còn là đường chia tách mà trở thành cầu nối hợp tác và sáng tạo.
Sự kiện được tổ chức vào thời điểm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025, càng làm tăng thêm ý nghĩa của Hội chợ năm nay.

Không gian biên giới - nơi những dòng chảy mới hội tụ
Theo phát biểu của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) Vũ Bá Phú, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào “giai đoạn vàng thứ hai” với tầm vóc mở rộng và chiều sâu hợp tác chưa từng có.
21 năm liên tiếp, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; còn Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên toàn cầu và lớn nhất trong ASEAN. Đáng chú ý, 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 207,8 tỉ USD, vượt cả mức của năm 2024.
Trong bức tranh ấy, Móng Cái (Quảng Ninh) - Đông Hưng (Quảng Tây) giữ vị thế cửa ngõ chiến lược, nơi những dòng hàng hoá, dịch vụ, văn hoá và con người liên tục giao thoa. Đây không chỉ là điểm tiếp giáp địa lý, mà trở thành hạt nhân liên kết Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN - Đông Bắc Á.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh nhấn mạnh, Quảng Ninh là tỉnh duy nhất của Việt Nam có cả đường biên giới bộ và biển giáp Trung Quốc, đồng thời giữ vai trò “cửa ngõ – cầu nối” đặc biệt quan trọng trong các hành lang kinh tế quốc tế.

Nền tảng kết nối bền vững, vượt khỏi khuôn khổ thương mại biên giới
Qua 16 kỳ tổ chức, Hội chợ không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên, mà đã trở thành mô hình hợp tác đa tầng nấc, lan tỏa ảnh hưởng tới nhiều địa phương của Việt Nam và Trung Quốc, nhất là khu vực Tây Nam Trung Quốc.
Hơn 350 gian hàng, trong đó có trên 250 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam, 62 gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc.
Các khu triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của Móng Cái và Đông Hưng; khu sản phẩm OCOP Quảng Ninh; khu xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch của tỉnh.
162 doanh nghiệp Việt Nam đến từ 31 tỉnh/thành tham dự, minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt Nam, vượt khỏi phạm vi khu vực biên giới.
Điểm đáng chú ý là Hội chợ năm nay không giới hạn ở giao thương hàng hoá, mà mở rộng sang đối thoại chính sách, kết nối ngành nghề, giao lưu văn hoá - thể thao.
Từ Diễn đàn Xúc tiến đầu tư - hợp tác ngành nghề, chương trình hát đối trên sông biên giới, đến Giải chạy hữu nghị quốc tế Móng Cái 2025… tất cả tạo thành chuỗi hoạt động giàu tính nhân văn và lan tỏa tinh thần hợp tác mềm giữa hai địa phương và hai quốc gia.
Những hoạt động này, như lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định, góp phần củng cố “tinh thần 4 tốt” và phương châm “16 chữ” trong hợp tác Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ mới, biến Móng Cái - Đông Hưng thành hình mẫu của hợp tác hữu nghị cấp địa phương.

Sức mạnh của ngoại giao kinh tế
Sông Ka Long trong đêm khai mạc như dải lụa sáng mềm giữa hai bờ biên giới, nơi ánh đèn từ Móng Cái và Đông Hưng giao nhau, soi lên nhịp giao thương và tình hữu nghị đã chảy qua nhiều thế hệ.
Sự kiện khai mạc và chuỗi hoạt động tại Hội chợ cho thấy một sự chuẩn bị công phu, đồng bộ giữa hai bên, tạo nên một không gian trang trọng nhưng giàu tính giao lưu văn hoá. Đồng thời, thể hiện tính chuyên nghiệp và tầm vóc quốc tế của Hội chợ.
Một chi tiết đáng chú ý là sự hiện diện của nhiều cơ quan trung ương, đại diện Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh và đoàn đại biểu cấp cao Quảng Tây. Điều này khẳng định Hội chợ đã vượt xa quy mô một sự kiện thương mại, trở thành điểm tựa của ngoại giao địa phương và ngoại giao nhân dân.

Cục trưởng Vũ Bá Phú khẳng định Hội chợ là một trong những hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng.
Hội chợ tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác hiệu quả thị trường Quảng Tây - một thị trường giàu tiềm năng và đóng vai trò “cửa ngõ phía Nam” của Trung Quốc.
Năng lực kết nối logistics của cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng đang tạo ra một “trục lưu chuyển mới” của hàng hóa khu vực, với tốc độ thông quan, hạ tầng logistics và hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng tiệm cận chuẩn quốc tế.
Phía Quảng Ninh cũng bày tỏ mong muốn tận dụng Hội chợ để thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tháo gỡ các khó khăn trong thương mại biên giới, mở rộng hợp tác đầu tư - du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân.
Đây chính là con đường để biên giới trở thành không gian phát triển bền vững, thay vì chỉ là tuyến kiểm soát hàng hóa.

Mô hình hợp tác biên giới này đang nổi lên như một “điểm mẫu” có thể nhân rộng cho Lào Cai - Hà Khẩu hay Lạng Sơn - Bằng Tường, góp phần hình thành mạng lưới hợp tác liên vùng Việt - Trung có độ mở cao và khả năng kết nối bền vững.
Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 17, vì thế, không đơn thuần là câu chuyện thương mại. Nó là biểu tượng của cách tiếp cận mới đối với biên giới, một cách nhìn mở, chủ động và sáng tạo.
Biên giới Móng Cái - Đông Hưng đang trở thành điểm hội tụ của văn hoá, bản sắc, năng lực sản xuất, tinh thần khởi nghiệp và sức sống của cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia. Mỗi kỳ Hội chợ là một bước tiến trong việc xây dựng môi trường hợp tác an toàn, hài hòa và hiệu quả.

Tiếng hát đối vang lên trên dòng sông biên giới không chỉ là tiết mục giao lưu, mà là nhịp cộng hưởng của hai di sản văn hoá, nơi ngôn ngữ, giai điệu và ký ức cộng đồng của Móng Cái và Đông Hưng tìm thấy tiếng nói chung.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, những thiết chế hợp tác mềm và trực tiếp như Hội chợ Việt - Trung càng có giá trị chiến lược, giúp doanh nghiệp hai nước vượt qua rào cản, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội mới.

Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung 2025 gửi đi thông điệp về tương lai của hợp tác khu vực, của ngoại giao địa phương, của phát triển biên giới theo hướng văn minh và bền vững.
Từ Móng Cái - Đông Hưng, một tương lai hợp tác nhân văn và bền vững đang mở ra. Nhịp sống biên giới hôm nay đã trở thành động lực kết nối khu vực.

RSS