Đại hội đồng UN Tourism lần thứ 26:
Tầm nhìn mới cho một thế giới du lịch bền vững
VHO - Khi ánh đèn vàng rực rỡ bao phủ thành phố Riyadh, thủ đô đang thay đổi từng ngày của Vương quốc Ả Rập Saudi (Saudi Arabia), Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) lần thứ 26 chính thức khai mạc, quy tụ các Bộ trưởng, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo du lịch đến từ hơn 150 quốc gia.

Riyadh - biểu tượng của sự chuyển mình toàn cầu
Đây không chỉ là một hội nghị thường niên mà còn là sự kiện kỷ niệm 50 năm ra đời của UN Tourism, tổ chức quốc tế duy nhất của Liên hợp quốc trong lĩnh vực du lịch, đồng thời là thời khắc xác lập định hướng phát triển mới cho toàn ngành trong bối cảnh thế giới đang tái cấu trúc sau đại dịch, biến đổi khí hậu và làn sóng chuyển đổi số toàn cầu.
Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili gọi đây là “kỳ Đại hội của niềm tin và hợp tác”, nơi các quốc gia cùng nhìn lại hành trình đã qua và định hình tương lai du lịch thế giới theo hướng bền vững, bao trùm và nhân văn.
Thông điệp ấy vang lên giữa Riyadh, một trung tâm đang trở thành biểu tượng cho khát vọng mở cửa, đổi mới và dẫn dắt toàn cầu của khu vực Trung Đông.
Trong khuôn khổ Đại hội đồng, UN Tourism đã tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Công nghệ Du lịch chủ đề “UN Tourism Tech Adventure: Artificial Intelligence Challenge”, quy tụ 440 startup từ 84 quốc gia.

Cuộc thi được phát động từ tháng 11.2024 tại Hội chợ Du lịch Thế giới (WTM London), hướng tới việc tìm kiếm những giải pháp AI giúp nâng cao năng lực quản trị điểm đến, tăng trải nghiệm du khách và đảm bảo tính bền vững trong phát triển.
Từ phân tích dữ liệu lớn về hành vi du khách, dự báo xu hướng tiêu dùng du lịch xanh, cho đến hệ thống hỗ trợ điểm đến tối ưu hoá năng lượng và giao thông, tất cả cho thấy AI đang tái định nghĩa cách ngành du lịch vận hành.
Theo UN Tourism, đây là một cuộc thi công nghệ nhưng cũng là bước khởi đầu cho tiến trình chuyển đổi số toàn diện của du lịch toàn cầu, đặt con người ở trung tâm của đổi mới sáng tạo.
Sự kiện cũng phản ánh chiến lược của Riyadh trong việc đưa công nghệ trở thành “ngôn ngữ chung” của ngành Du lịch thế giới. Saudi Arabia từ quốc gia từng khép kín với khách quốc tế nay đã mở rộng biên giới bằng tầm nhìn mang tính cách mạng: Biến du lịch thành trụ cột kinh tế, cầu nối văn hóa và công cụ hòa bình.

Từ tầm nhìn đến hiện thực, câu chuyện của Saudi Arabia
Trong bài phát biểu giàu cảm xúc, Bộ trưởng Du lịch Saudi Arabia Ahmed Al-Khateeb khẳng định: “Bảy năm trước, chúng tôi chỉ có một ước mơ mở cánh cửa của Vương quốc để chào đón du khách toàn cầu. Hôm nay, giấc mơ ấy đã thành hiện thực”.
Từ chính sách e-visa đến hàng loạt siêu dự án du lịch như AlUla, Neom, Biển Đỏ, Diriyah, Saudi Arabia đang bước đi với tốc độ đáng kinh ngạc, trở thành một trong những quốc gia đầu tư mạnh mẽ nhất cho du lịch và di sản nhân loại.
Theo Tổng Thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili, thành công của Saudi Arabia không chỉ là con số 100 triệu khách du lịch năm 2024, mà còn là “bản tuyên ngôn” cho một tầm nhìn dám nghĩ, dám làm, từ G20, Ngày Du lịch Thế giới, Đại hội đồng UN Tourism cho đến World Expo 2030 và FIFA World Cup 2034, quốc gia này đã chứng minh năng lực tổ chức và tầm ảnh hưởng vượt ra khỏi biên giới khu vực.
Có thể thấy Saudi Arabia đang tạo ra một mô hình phát triển du lịch kiểu mới, nơi kết hợp hài hòa giữa kinh tế, công nghệ, văn hóa và bảo tồn giá trị nhân văn, những yếu tố cốt lõi của triết lý “Du lịch vì con người, vì hành tinh, vì hòa bình” mà UN Tourism kiên định theo đuổi.

UN Tourism - nửa thế kỷ hành trình và tương lai mới
Ra đời từ năm 1975, Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc (UNWTO, nay là UN Tourism) đã đi qua nửa thế kỷ với sứ mệnh thúc đẩy du lịch trở thành động lực tăng trưởng, tạo việc làm và kết nối con người.
Từ giai đoạn đầu tập trung vào tự do đi lại và an toàn du lịch, đến nay UN Tourism đã mở rộng tầm ảnh hưởng sang các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, số hóa, bình đẳng giới, du lịch cộng đồng và đầu tư xanh.
Kỳ Đại hội đồng lần thứ 26 đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của tổ chức này, từ vai trò điều phối chính sách quốc tế sang dẫn dắt chuyển đổi toàn cầu, trong đó công nghệ và hợp tác công - tư được xem là đòn bẩy chiến lược.
Những sáng kiến như “UN Tourism Academy”, “Digital Futures” hay “Tourism for Rural Development” đang trở thành nền tảng giúp các quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển, rút ngắn khoảng cách và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam - đối tác tích cực trong hành trình chung
Trong bức tranh toàn cầu ấy, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Là thành viên tích cực của UN Tourism, Việt Nam luôn đồng hành cùng tổ chức trong các chương trình hành động vì phát triển bền vững, du lịch xanh và chuyển đổi số.
Việc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam liên tục tham dự các kỳ Đại hội đồng và các diễn đàn chuyên đề của UN Tourism không chỉ khẳng định vị thế quốc gia mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược khi gắn kết du lịch Việt Nam với hệ giá trị toàn cầu.
Những chủ trương như “Tăng trưởng xanh”, “Chuyển đổi số quốc gia”, “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” đang hoàn toàn đồng điệu với định hướng của UN Tourism. Việt Nam với nền văn hóa đặc sắc, nguồn lực con người và hệ sinh thái điểm đến đa dạng đang từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch bền vững của châu Á.

Du lịch - sức mạnh mềm của một thế giới mới
Riyadh đã thắp lên ngọn lửa mới cho ngành Du lịch thế giới, ngọn lửa của đổi mới, hợp tác và niềm tin.
Khi UN Tourism bước sang tuổi 50, những gì diễn ra tại Đại hội đồng lần thứ 26 không chỉ là sự tổng kết của nửa thế kỷ đã qua, mà là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, nơi mà công nghệ song hành cùng nhân loại và du lịch trở thành chất keo gắn kết văn minh, gìn giữ hành tinh.
Có thể khẳng định: Thế giới đang bước vào giai đoạn “du lịch 5.0”, ở đó sự phát triển không đo bằng lượng khách, mà bằng giá trị con người, văn hóa và sự bền vững.
Việt Nam, với sự hòa nhịp cùng xu thế toàn cầu, hoàn toàn có cơ hội trở thành “người kể chuyện văn hóa” trong hành trình mới của du lịch thế giới.

Từ 8-13.11, Thứ trưởng Hồ An Phong dẫn đầu đoàn công tác của Bộ VHTTDL tham dự Đại hội đồng UN Tourism lần thứ 26 tại Saudi Arabia. Tham dự đoàn công tác có lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đại diện Cục Hợp tác quốc tế.
Theo thông tin của Ban Tổ chức, có 150 quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên đã đăng ký tham dự Đại hội đồng UN Tourism , trong đó có 120 quốc gia, vùng lãnh thổ có Trưởng đoàn là cấp Bộ trưởng/Thứ trưởng.


RSS