Sau hợp nhất, du lịch Cà Mau nỗ lực bứt phá
VHO - Để đạt mục tiêu chung tăng trưởng cả năm 8,0% trở lên, UBND tỉnh Cà Mau đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ nay đến cuối năm đạt tốc độ 8,8% .
Theo đó, trong lĩnh vực du lịch, Cà Mau phấn đấu từ nay đến cuối năm thu hút 3,1 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế.
Xây dựng sản phẩm đặc sắc, hấp dẫn du khách
Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển du lịch.
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng, thu hút nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt khuyến khích đầu tư vào phát triển các khu vui chơi giải trí. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch; tạo dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc có tính cạnh tranh cao, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Trong đó, tập trung phát triển sản phẩm du lịch “Đêm U Minh huyền thoại”, xây dựng Đề án phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm vùng U Minh Hạ. Cà Mau cũng xác định sản phẩm trọng tâm, có tính cạnh tranh của địa phương là du lịch địa lý, tâm linh; du lịch biển, đảo và du lịch sinh thái gắn với hệ thống rừng ngập nước.
Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trọng điểm trong nước và mở rộng thị trường du lịch quốc tế. Đặc biệt là đối với các trung tâm có vai trò trung chuyển khách du lịch lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng…
Đổi mới hoạt động quảng bá, truyền thông gắn với ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số du lịch theo lộ trình. Tiếp tục tham gia các hội chợ du lịch quốc tế trong nước nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, đưa hình ảnh du lịch Cà Mau đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Ngành xây dựng cũng được giao nhiệm vụ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để tăng khả năng tiếp cận khu vực có tài nguyên du lịch, kết nối hạ tầng đồng bộ tới các điểm đến du lịch tiềm năng quan trọng của tỉnh.
Tái cấu trúc không gian liên kết
Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, Giám đốc Sở VHTTDL Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh cho biết, sau khi thực hiện hợp nhất hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, ngành du lịch địa phương đã chủ động nắm bắt cơ hội để tái cấu trúc không gian liên kết du lịch giữa các địa bàn, từ đó mở rộng tuyến điểm và làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách trong bối cảnh mới.

Cụ thể, Sở đã chủ động làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh để có định hướng kết nối tour, tuyến phục vụ du khách về lâu dài, cũng như trong dịp cao điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 năm nay.
Các doanh nghiệp lữ hành cũng tích cực phối hợp với các điểm đến, cơ sở lưu trú, vận chuyển để xây dựng tour theo hình thức linh hoạt như đi về trong ngày, 2 ngày 1 đêm; hoặc kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực… nhằm đáp ứng xu hướng du lịch ngắn ngày của du khách hiện nay.
Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh đang phối hợp với đơn vị liên quan và doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ… rà soát lại điều kiện thực tế, lựa chọn điểm đến trọng tâm, xây dựng sản phẩm theo nhóm đối tượng du khách cụ thể, hướng đến hình thành các tuyến du lịch nội tỉnh, liên vùng phù hợp với địa bàn tỉnh Cà Mau sau hợp nhất.
Ông Thanh cho biết thêm, đợt cao điểm du lịch dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 sắp tới, Cà Mau phấn đấu đón khoảng trên 100.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.
Để đạt mục tiêu trên, Sở VHTTDL Cà Mau đã hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch xây dựng sản phẩm mới, hấp dẫn, đậm đà bản sắc địa phương. Đồng thời yêu cầu các điểm phục vụ ăn uống thực hiện nghiêm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết và bán đúng giá.

Bên cạnh đó, đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn xây dựng phương án phục vụ cụ thể, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao.
Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn cũng được yêu cầu bố trí đầy đủ biển cảnh báo, hệ thống cứu hộ, phòng cháy chữa cháy; tuyệt đối không sử dụng phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm.
Trước và trong thời gian nghỉ lễ, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát; đặc biệt là về giá cả, chất lượng dịch vụ, vệ sinh môi trường và an ninh, trật tự tại các điểm du lịch trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực như chèo kéo, ép giá, gây phiền hà cho du khách, ông Thanh nhấn mạnh.
Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức khánh thành Quảng trường Phan Ngọc Hiển, Tượng đài di tích lịch sử quốc gia chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là và khởi công xây dựng tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi.
Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn và đặc sắc để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách. Góp phần đưa Cà Mau trở thành điểm đến hấp dẫn, độc đáo và mến khách.