Sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025
VHO - Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 sẽ diễn ra vào tối 25.3 trên sân khấu bán thực cảnh ven sông Hương thơ mộng, hứa hẹn mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đồng thời quảng bá và lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và điểm đến Cố đô Huế nói riêng đến du khách trong nước và quốc tế.

Hoàn thiện những công việc cuối cùng
Đến ngày 23.3, công tác chuẩn bị cho sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã cơ bản hoàn tất ở các hạng mục sân khấu, chương trình nghệ thuật, khán đài, hệ thống âm thanh, ánh sáng…
Theo ghi nhận của Văn Hóa, tại không gian ven sông Hương (đoạn khu vực Bia Quốc học), các tổ chuyên môn đang hoàn tất việc chỉnh trang và kiểm tra các lối đi để đảm bảo an toàn.
Đội thợ thi công sân khấu đang hoàn thiện các công đoạn trang trí điểm nhấn lan can của các đường dẫn từ sân khấu ven bờ ra phía sân khấu trên sông. Các nghệ sĩ, diễn viên, thanh niên, sinh viên “đội nắng” tập luyện, ghép các tiết mục nghệ thuật.
Hàng chục ghe, thuyền du lịch cũng được huy động tập trung xung quanh sân khấu để cùng tham gia vào “chạy thử” cho chương trình…
Chị Nguyễn Thị Thùy Dương đến từ Hà Nội cho biết: “Nhóm chúng tôi tham gia quản lý đạo cụ cho các tiết mục nghệ thuật, hướng dẫn các diễn viên, nghệ sĩ các lối đi ra vào ở mỗi tiết mục đảm bảo an toàn và chuẩn thời gian với khung chương trình. Chúng tôi đã chuẩn bị từ đầu tháng 3, tập luyện theo kịch bản từ Hà Nội và vào Huế được 2 ngày nay để tham gia công việc. Lần đầu tiên tham gia vào các hoạt động của chương trình nghệ thuật tầm quốc gia và quốc tế, tôi rất háo hức và cũng chú ý để hoàn thành tốt công việc được giao”.
Theo NSND Nguyễn Minh Thông, Tổng đạo diễn của chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, hệ thống thiết bị đã được lắp đặt hoàn thiện, chiều 22.3 là buổi đầu tiên ghép các tiết mục nghệ thuật và tiếp tục tập trong cả ngày 23.3 để thực hiện tổng duyệt trong buổi tối cùng ngày.
Sân khấu giữa sông Hương là điểm nhấn rất đẹp, nhưng yếu tố điều hành cũng rất phức tạp nên phải tập trung để các nghệ sĩ, diễn viên đi đứng, trình diễn đúng vị trí. Mỗi hiện vật, nghệ sĩ hiện ra trong khu vực này đều phải có cộng hưởng trong mỹ thuật để cho chương trình đêm khai mạc trên sông lãng mạn, đặc sắc.
“Với chủ đề Lời tự tình dòng sông, chương trình đêm khai mạc sẽ kể câu chuyện nghệ thuật về lịch sử sông Hương thơ mộng gắn với lịch sử kinh đô xưa, mang bao trầm tích văn hóa và cuộc sống của người dân xứ Huế (chương 1). Tiếp đó, chương 2 là những dòng sông dọc chiều dài đất nước, phản ánh những vùng văn hóa đặc sắc của Việt Nam: Từ dòng sông Đà bắt nguồn ở Lai Châu đi qua các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình; về dòng sông Hồng với những di sản của kinh đô Thăng Long xưa; ngược lên Tây Nguyên có con sông Pô Kô và xuôi đồng bằng Nam Bộ với sông Cửu Long đậm tình quê”, NSND Nguyễn Minh Thông thông tin.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 cũng sẽ làm nổi bật các di sản văn hóa xứ Huế, từ di sản Ca Huế, nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, ẩm thực Huế...
Đồng thời, mở ra cầu nối hội nhập quốc tế với màn trình diễn của các đoàn nghệ thuật từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Từ những dòng sông của đất nước đổ ra biển, từ biển vươn ra biển lớn với ý nghĩa kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

800 nghệ sĩ, diễn viên tham gia trình diễn tại đêm khai mạc
Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 cho biết, sẽ có khoảng 800 nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên tham gia trình diễn tại đêm khai mạc.
Cùng với đó, sự kết hợp công nghệ trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay drone light, trống điện tửnước, nhạc nước panogama, rồng bay, dù bay... hứa hẹn sẽ mang lại bữa tiệc nghệ thuật ấn tượng trong cộng đồng du khách.
Theo đại diện UBND TP Huế, quy mô khán đài của chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 là khoảng 5.500 chỗ. Đây là sự kiện mở, không bán vé mà chỉ phát hành vé mời.
Đồng thời, Ban Tổ chức cũng sẽ lắp đặt thêm các màn hình LED cỡ lớn tại các công viên ven sông Hương (đoạn trước Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT chuyên Quốc học Huế) để đông đảo người dân có thể theo dõi chương trình nghệ thuật.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế cho biết: “Cùng với ý nghĩa tinh thần của Năm Du lịch quốc gia, chương trình nghệ thuật khai mạc kể về câu chuyện văn hóa của Huế gắn với sự kết nối của các vùng miền trong cả nước. Nói về văn hóa nhưng đồng thời là câu chuyện phát triển du lịch của Việt Nam. Sự kiện cũng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng TP Huế (1975-2025) nên sẽ có màn bắn pháo hoa, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng”.
Trong khuôn khổ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, cũng sẽ có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức như: Triển lãm tranh của vua Hàm Nghi với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam tại điện Kiến Trung (Đại Nội Huế); Ngày hội “Sắc xuân vùng cao A Lưới”; trưng bày “95 năm dưới lá cờ Đảng quang vinh”, “50 năm Huế vươn mình vào kỷ nguyên phát triển mới”; lễ hội điện Huệ Nam và đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia…
Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế nhận định: “Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 là cơ hội vàng để ngành Du lịch Huế kết nối và khai thác tiềm năng lợi thế, tạo đà phát triển tăng trưởng để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Huế nói riêng đến du khách trong và ngoài nước.
Địa phương phấn đấu đón từ 5,2 đến 5,5 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 70-80%, doanh thu từ du lịch đạt 11.000 đến 12.000 tỉ đồng và lấy đà tăng trưởng phấn đấu đến năm 2030 Huế sẽ đón 12 triệu lượt khách”.
Với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao được tổ chức xuyên suốt trong năm 2025, đặc biệt là các dịp lễ hội, lượng khách đến Huế khá đông. Các cơ sở lưu trú đều đã và đang có phương án chuẩn bị chi tiết, từ cung ứng, dự trữ nguồn nguyên vật liệu, tăng thêm dịch vụ, chỉnh trang cơ sở vật chất.
Ngoài hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, có thời điểm các khách sạn vừa và nhỏ, homestay cũng đạt gần 100% công suất. Ngành Du lịch TP Huế khuyến khích các cơ sở lưu trú này nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, tiện nghi và đào tạo nhân viên có nghiệp vụ cao để đảm bảo các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.