Sầm Sơn trong chiến lược liên kết phát triển du lịch di sản xứ Thanh
VHO - Trong định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Thanh Hóa xác định tăng cường liên kết không gian du lịch nội tỉnh, gắn đô thị du lịch biển Sầm Sơn với hệ thống di sản văn hóa, lịch sử tiêu biểu của xứ Thanh.

Là một trong những trung tâm du lịch lớn của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ, mỗi năm đô thị du lịch biển Sầm Sơn đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước.
Với lợi thế hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, từ Sầm Sơn, du khách dễ dàng kết nối đến các khu, điểm du lịch văn hóa, lịch sử tiêu biểu của tỉnh như Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (xã Tây Đô), Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), hang Con Moong (xã Thành Vinh), đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc)…
Cùng với đó, nhiều tour, tuyến du lịch kết nối Sầm Sơn với các thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng như Vườn Quốc gia Bến En, Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Suối cá thần Cẩm Lương, thắng cảnh Hàm Rồng – sông Mã… ngày càng được du khách yêu thích, góp phần làm phong phú bức tranh du lịch xứ Thanh.
Không chỉ dừng lại ở việc khai thác lợi thế biển, Sầm Sơn đang trở thành “cửa ngõ” đưa du khách khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử của vùng đất có bề dày hàng nghìn năm văn hiến.
Đây cũng chính là định hướng lớn của tỉnh Thanh Hóa trong phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn tăng trưởng với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Từ biển Sầm Sơn đến miền di sản xứ Thanh
Từ thành phố du lịch biển Sầm Sơn, chỉ cần di chuyển theo hướng Tây, qua Quốc lộ 47 khoảng hơn một giờ đồng hồ, du khách sẽ đến với Khu di tích lịch sử Lam Kinh, một trong những điểm đến quan trọng bậc nhất trong hành trình khám phá di sản văn hóa xứ Thanh.

Gắn liền với Anh hùng dân tộc Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lẫy lừng, Lam Kinh không chỉ là nơi phát tích triều Lê sơ mà còn là nơi an nghỉ của các vua, hoàng hậu nhà Lê.
Không gian linh thiêng, trầm mặc giữa núi rừng Lam Sơn mang đến cho du khách cảm giác lắng đọng, như được trở về với cội nguồn lịch sử dân tộc. Hàng năm, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh thu hút hàng chục nghìn lượt khách trong nước và quốc tế.
Một trong những tour nội tỉnh được đánh giá là “tour triệu khách” trong những năm gần đây là tuyến Sầm Sơn – Thành nhà Hồ – Suối cá thần Cẩm Lương.
Từ Sầm Sơn, du khách rời biển hát với sóng và gió để đến với Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, công trình kiến trúc bằng đá độc đáo bậc nhất Việt Nam và thế giới, được xây dựng năm 1397 dưới triều Hồ.
Trải qua hơn 600 năm với bao biến cố lịch sử, Thành Nhà Hồ vẫn sừng sững như minh chứng cho trình độ kỹ thuật, tư duy quy hoạch và tầm nhìn chiến lược của cha ông.
Năm 2011, UNESCO chính thức công nhận Thành nhà Hồ là Di sản văn hóa thế giới, mở ra cơ hội lớn cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong phát triển du lịch bền vững.
Rời Thành nhà Hồ, du khách tiếp tục hành trình đến với Suối cá thần Cẩm Lương, điểm đến độc đáo, nơi hàng nghìn con cá dày đặc sinh sống dưới làn nước trong xanh, gắn với những câu chuyện tâm linh huyền bí của người dân bản địa. Sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên đã tạo nên sức hút đặc biệt cho tuyến du lịch này.

Nếu đến Thanh Hóa vào dịp đầu xuân, hành trình “lên rừng, xuống biển” kết nối Sầm Sơn với Khu di tích lịch sử, thắng cảnh Cửa Đạt (xã Vạn Xuân) cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.
Với hai ngôi đền linh thiêng thờ Anh hùng Cầm Bá Thước và Bà chúa Thượng Ngàn, cùng không gian “hội sơn tụ thủy” nơi hợp lưu giữa sông Chu và sông Đặt, Cửa Đạt là điểm đến tâm linh, sinh thái hấp dẫn của xứ Thanh.
Liên kết nội tỉnh – động lực nâng tầm du lịch Thanh Hóa
Có thể nói, liên kết chính là “mắt xích” quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch Thanh Hóa, mà trước hết là kết nối giữa các trọng điểm du lịch nội tỉnh.
Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa thường xuyên tổ chức các chương trình khảo sát, xây dựng và quảng bá tuyến du lịch từ Sầm Sơn đến các khu, điểm du lịch văn hóa cho các doanh nghiệp lữ hành trong nước, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc.
Từ chỗ đến Thanh Hóa chỉ để tắm biển Sầm Sơn, thưởng thức ẩm thực, ngày càng nhiều du khách lựa chọn các tour nội tỉnh giàu chiều sâu văn hóa, lịch sử và thiên nhiên.
Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, việc khai thác liên kết tour nội tỉnh khi khách về Sầm Sơn hiện đã đạt khoảng 50% tổng số đoàn, con số cho thấy sức hút ngày càng lớn của mô hình du lịch liên kết.
Bà Phan Thị Hà, Phụ trách sản phẩm du lịch của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Lê Gia chia sẻ: “Chúng tôi coi liên kết tour nội tỉnh không chỉ là giải pháp kinh doanh mà còn là trách nhiệm với điểm đến. Mỗi hành trình kết nối là một cơ hội để quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa của Thanh Hóa đến với du khách.”

Ở góc độ quản lý nhà nước, lãnh đạo Sở VHTTDL Thanh Hóa khẳng định: “Phát triển du lịch theo hướng liên kết, đa dạng sản phẩm, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm là định hướng xuyên suốt của tỉnh. Sầm Sơn không chỉ là điểm đến, mà còn là điểm khởi hành để lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của xứ Thanh”.
Theo lãnh đạo Sở VHTTDL Thanh Hóa, việc đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng địa phương tham gia chuỗi giá trị du lịch đang tạo ra chuyển biến rõ nét về môi trường và hình ảnh du lịch Thanh Hóa.
Trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ và các khu di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi xác định bảo tồn di sản phải song hành với khai thác du lịch bền vững. Việc kết nối Thành nhà Hồ với Sầm Sơn và các điểm đến khác không chỉ giúp tăng lượng khách mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng, tạo nguồn lực tái đầu tư cho công tác bảo tồn”.
Những con số tăng trưởng của ngành du lịch Thanh Hóa trong năm 2025 đã cho thấy hiệu quả rõ nét của chiến lược này. Riêng du lịch Sầm Sơn ước đón 8,8 triệu lượt khách, phục vụ hơn 17,3 triệu lượt ngày khách, tổng thu đạt khoảng 17,48 nghìn tỉ đồng.
Toàn tỉnh Thanh Hóa ước đón hơn 16,28 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 45.606 tỉ đồng, mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách lẫn doanh thu.
Nhiều sản phẩm, không gian du lịch mới tại Sầm Sơn như Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội, Công viên nước Sun World, Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc… tiếp tục tạo sức hút mạnh mẽ, đồng thời đóng vai trò “đòn bẩy” để kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng hành trình trải nghiệm của du khách.
Từ trung tâm du lịch biển Sầm Sơn, những hành trình kết nối di sản đang góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa – Hương sắc bốn mùa”, đưa xứ Thanh trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực.

RSS