Quảng Trị định vị du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn sau điều chỉnh quy hoạch
VHO - Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định du lịch là một trong bốn trụ cột tăng trưởng chiến lược, hướng tới xây dựng địa phương trở thành "Biểu tượng Hòa bình" và "Điểm đến khám phá hàng đầu châu Á".
Chiều 4.7, UBND tỉnh Quảng Trị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu các định hướng ưu tiên thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Theo quy hoạch, du lịch được xác định là một trong bốn trụ cột phát triển chiến lược, cùng với năng lượng, logistics và nông nghiệp xanh.
Tỉnh định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, kết hợp giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống di tích lịch sử cách mạng để xây dựng thương hiệu Quảng Trị là "Biểu tượng Hòa bình" và "Điểm đến khám phá hàng đầu châu Á".
Để hiện thực hóa mục tiêu này, quy hoạch mới xác lập không gian phát triển theo ba hành lang kinh tế, bảy cực tăng trưởng và bốn trụ cột chiến lược, trong đó nhiều khu vực được định hướng phát triển mạnh các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa và khám phá.
Đáng chú ý, cực tăng trưởng Đồng Hới - Hoàn Lão được quy hoạch trở thành trung tâm chính trị, hành chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và du lịch của toàn tỉnh, kết nối trực tiếp với Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái, thám hiểm, văn hóa và nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế.
Ở khu vực miền Tây, quy hoạch cũng định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, kết hợp nông nghiệp sinh thái và năng lượng xanh, qua đó đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng không gian phát triển du lịch.
Một điểm nhấn quan trọng khác là hệ thống hạ tầng giao thông và logistics được tổ chức lại theo hướng tăng cường kết nối liên vùng và quốc tế.
Ba hành lang kinh tế, đặc biệt là Hành lang kinh tế Đông - Tây xuyên Á, sẽ kết nối Quảng Trị với Lào, Thái Lan, Campuchia và Tiểu vùng Mê Kông mở rộng thông qua mạng lưới cửa khẩu, cảng biển, quốc lộ và các trung tâm logistics. Đây được kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường khách quốc tế, thúc đẩy phát triển các tuyến du lịch xuyên biên giới trong thời gian tới.
Trong khi đó, Hành lang Bắc - Nam gắn với cao tốc, đường sắt, cảng biển, sân bay và chuỗi đô thị ven biển sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng và tăng cường liên kết với các trung tâm du lịch lớn của miền Trung.
Theo lãnh đạo tỉnh, việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ mở ra dư địa phát triển mới sau hợp nhất mà còn định vị lại vai trò của Quảng Trị trong không gian phát triển quốc gia và khu vực.
Mục tiêu là xây dựng Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm năng lượng, logistics, kinh tế biển và du lịch, đồng thời là cửa ngõ kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan, Campuchia và Tiểu vùng Mê Kông mở rộng.
Đáng chú ý, quy hoạch lần này được xây dựng theo định hướng "Vươn Đông - Tỏa Tây" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở trong chuyến làm việc với Quảng Trị hồi tháng 4.2026. Theo đó, tỉnh sẽ phát huy đồng thời lợi thế biển ở phía Đông và không gian phát triển phía Tây để mở rộng dư địa tăng trưởng, tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế.
Với lĩnh vực du lịch, chiến lược này tạo nền tảng để hình thành mạng lưới điểm đến gắn kết giữa du lịch biển, du lịch sinh thái, di sản thiên nhiên, du lịch lịch sử - hòa bình và các tuyến du lịch xuyên biên giới trên Hành lang kinh tế Đông - Tây. Đây được xem là lợi thế khác biệt giúp Quảng Trị mở rộng thị trường khách quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến và từng bước khẳng định vai trò là cửa ngõ du lịch của Tiểu vùng Mê Kông mở rộng.

RSS