Quảng Ninh mở rộng không gian hợp tác du lịch quốc tế qua EATOF

KHÁNH MẠNH; ảnh Q.M.G

VHO - Tham gia Liên minh Du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF) đã tạo thêm một diễn đàn trao đổi và đang mở ra cho Quảng Ninh những cơ hội cụ thể để kết nối thị trường, phát triển sản phẩm và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.

Quảng Ninh mở rộng không gian hợp tác du lịch quốc tế qua EATOF - ảnh 1
Đại hội đồng EATOF lần thứ 19 diễn ra ở Cebu, Philippines từ ngày 2 - 4.9

Từ diễn đàn đối thoại đến những kết nối cụ thể

Tại Đại hội đồng EATOF lần thứ 19 diễn ra ở Cebu, Philippines từ ngày 2 - 4.9, đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh đã có các cuộc làm việc song phương với nhiều địa phương thành viên.

Những nội dung được đặt lên bàn trao đổi, từ kết nối hàng không, du lịch tàu biển, xây dựng sản phẩm liên vùng đến liên kết doanh nghiệp và trao đổi khách, cho thấy hướng đi ngày càng thực chất của hợp tác du lịch trong khu vực.

Quảng Ninh tham gia EATOF từ năm 2004 với tư cách quan sát viên và trở thành thành viên chính thức từ năm 2006. Trong quá trình đồng hành cùng tổ chức này, Quảng Ninh đã hai lần đăng cai Đại hội đồng EATOF vào các năm 2010 và 2022.

Việc EATOF được nâng cấp từ Diễn đàn thành Liên minh năm 2022 cũng đặt ra yêu cầu mới: hợp tác cần đi xa hơn các hoạt động giao lưu, quảng bá để hướng tới những chương trình có khả năng tạo ra dòng khách, sản phẩm và các kết nối thị trường cụ thể.

Tại Cebu, Quảng Ninh đã tận dụng khuôn khổ EATOF để mở rộng trao đổi với các đối tác có nhiều tiềm năng hợp tác.

Quảng Ninh mở rộng không gian hợp tác du lịch quốc tế qua EATOF - ảnh 2
Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tại gian trưng bày, quảng bá du lịch của địa phương

Với tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), hai bên tiếp tục bàn về các nội dung đã được duy trì trong nhiều năm, trong đó có nghiên cứu kết nối đường bay giữa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Sân bay quốc tế Yangyang.

Cùng với kết nối hàng không là các hoạt động quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp, hợp tác truyền thông, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức famtrip, presstrip và xúc tiến tại thị trường của mỗi bên.

Với Cebu, một trong những hướng hợp tác được quan tâm là khả năng kết nối hàng không giữa Vân Đồn và Mactan - Cebu. Trước mắt, hai bên nghiên cứu khả năng khai thác các chuyến bay thuê chuyến khi thị trường có đủ điều kiện, hướng tới việc phát triển đường bay thương mại thường lệ.

Việc tăng cường quảng bá, chia sẻ thông tin, kết nối doanh nghiệp và trao đổi khách cũng được đặt ra, cùng với hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn.

Những cuộc trao đổi này cho thấy kết nối hàng không tiếp tục là một trong những mắt xích quan trọng của hợp tác du lịch quốc tế. Một điểm đến có sức hấp dẫn chưa đủ để tạo nên dòng khách ổn định nếu khả năng tiếp cận còn hạn chế.

Vì vậy, câu chuyện đường bay, các phương án charter, nối chuyến hay phối hợp xúc tiến cần được đặt trong một chuỗi liên kết rộng hơn, từ hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành đến thị trường nguồn khách.

Với tỉnh Tuv của Mông Cổ, Quảng Ninh trao đổi về việc tiếp tục phát huy cơ chế hợp tác trong EATOF, tăng cường quảng bá điểm đến và thúc đẩy trao đổi khách giữa hai địa phương.

Một hướng hợp tác khác được mở ra với tỉnh Luang Prabang của Lào. Hai bên quan tâm triển khai các nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó du lịch là một lĩnh vực trọng tâm.

Ý tưởng kết nối vịnh Hạ Long và Cố đô Luang Prabang - hai Di sản thế giới được UNESCO công nhận theo định hướng “Một cung đường - Hai di sản” được xem là cơ sở để nghiên cứu phát triển sản phẩm chung, song hành với việc kết nối doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và trao đổi khách.

Quảng Ninh mở rộng không gian hợp tác du lịch quốc tế qua EATOF - ảnh 3
Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh và đại diện tỉnh Tuv (Mông Cổ)

Mở rộng liên kết trên biển và trên không

Trong cuộc làm việc với bang Sarawak (Malaysia), các bên dành nhiều thời gian trao đổi về du lịch tàu biển và kết nối hàng không.

Quảng Ninh và Sarawak cùng quan tâm đến việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch tàu biển, nghiên cứu xây dựng các hành trình đa cảng, phát triển chương trình tham quan trên bờ và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp địa phương với các hãng điều hành du thuyền. Ý tưởng về tour tàu biển kết nối Borneo với Việt Nam cũng được đưa ra trao đổi.

Song song với đó là việc nghiên cứu các phương án cải thiện kết nối hàng không thông qua charter, nối chuyến và phối hợp tiếp thị khi các kết nối mới được hình thành.

Đây là những hướng hợp tác phù hợp với xu thế phát triển các hành trình liên quốc gia, liên điểm đến, trong đó một địa phương không chỉ cạnh tranh để thu hút khách mà còn có thể tham gia vào chuỗi sản phẩm chung của cả khu vực.

Đối với Quảng Ninh, lợi thế của một điểm đến biển đảo, sở hữu di sản thiên nhiên thế giới, hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế tạo ra dư địa để tham gia sâu hơn vào các mạng lưới du lịch khu vực. Vấn đề đặt ra là biến những lợi thế đó thành các kết nối thực tế với thị trường quốc tế.

Các cuộc gặp song phương tại EATOF về những lĩnh vực như mở đường bay, du lịch tàu biển, sản phẩm liên kết hay kết nối doanh nghiệp, có thể thấy mục tiêu đang hướng tới là tạo ra những cơ chế hợp tác có khả năng triển khai trong thực tế.

Quảng Ninh mở rộng không gian hợp tác du lịch quốc tế qua EATOF - ảnh 4
Đoàn đại biểu bang Sarawak (Malaysia) và đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh

EATOF và yêu cầu về một liên kết bền vững hơn

Trong bối cảnh thị trường du lịch toàn cầu liên tục biến động, yêu cầu đặt ra với các địa phương thành viên EATOF không chỉ là phục hồi và tăng trưởng lượng khách. Năng lực thích ứng, khả năng kết nối và chất lượng phát triển đang trở thành những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của điểm đến.

Các nội dung được trao đổi tại Đại hội lần thứ 19 tập trung vào phát triển điểm đến có khả năng thích ứng và bền vững; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, cung cấp thông tin và nâng cao trải nghiệm của du khách; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; phát huy sản phẩm đặc trưng của từng địa phương gắn với du lịch xanh và du lịch thông minh.

Đây cũng là những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình hội nhập của du lịch Quảng Ninh.

Hiện nay, du khách ngày càng chủ động tìm kiếm thông tin, lựa chọn hành trình và dịch vụ trên môi trường số nên hạ tầng du lịch số trở thành một phần của năng lực cạnh tranh.

Khi yêu cầu về phát triển xanh ngày càng rõ nét, sự phát triển của điểm đến cũng cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa tăng trưởng du lịch, bảo vệ môi trường và lợi ích của cộng đồng địa phương.

Sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, EATOF đang đứng trước yêu cầu chuyển từ những định hướng chung sang các chương trình hợp tác cụ thể hơn.

Kết nối hàng không cần gắn với thị trường và dòng khách; hoạt động quảng bá cần đi cùng sự tham gia của doanh nghiệp; liên kết giữa các điểm đến cần được cụ thể hóa thành những sản phẩm có khả năng khai thác.

Đối với Quảng Ninh, việc tiếp tục tham gia sâu vào EATOF mở ra cơ hội mở rộng không gian hợp tác vượt ra ngoài những thị trường truyền thống.

Quan trọng hơn, đây là dịp để kết nối các lợi thế của địa phương với mạng lưới điểm đến trong khu vực, từ đó hình thành những sản phẩm và hành trình mới.

Thông qua các cuộc làm việc tại Cebu, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng quan hệ với các địa phương thành viên, hướng tới cụ thể hóa hợp tác về thị trường, sản phẩm, quảng bá và trao đổi khách.

Tinh thần ấy cũng phù hợp với hướng phát triển của một EATOF mới khi tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hữu nghị giữa các địa phương. Đồng thời phải tạo ra những liên kết đủ thực chất để đóng góp vào sự phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Đông Á.

Với Quảng Ninh, giá trị của hợp tác quốc tế sẽ không chỉ nằm ở số lượng các cuộc gặp hay thỏa thuận được ký kết, mà ở khả năng đưa những kết nối từ diễn đàn trở thành đường bay, sản phẩm, dòng khách và những cơ hội phát triển mới cho điểm đến.