Quảng Ngãi: Các điểm du lịch vắng khách dịp lễ 2.9

VHO - Năm nay, lễ 2.9 được nghỉ nhiều ngày nhưng các khu, điểm du lịch, khách sạn ở Quảng Ngãi “không vui nổi” vì khách ít hơn các năm.

Quảng Ngãi: Các điểm du lịch vắng khách dịp lễ 2.9 - Anh 1

Khu du lịch sinh thái Suối Chí giảm 40% lượng khách so với cùng kỳ năm trước

Ông Nguyễn Hữu Hoa, chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Suối Chí (Hiland Suối Chí) ở huyện Nghĩa Hành cho biết, lượng khách đến chỉ khoảng 500 – 600 lượt/ngày. Lượng khách đến trong dịp lễ năm nay giảm 40% so với cùng kỳ của các năm trước. 
Các tuyến đường ven biển thuộc TP Quảng Ngãi, Bình Sơn, Mộ Đức… cũng chủ yếu xe nội tỉnh lưu thông. Các điểm tham quan, bãi tắm thưa vắng người. Nếu như trước đây đảo Lý Sơn, biển Mỹ Khê ở TP Quảng Ngãi… là những điểm đến thu hút du khách trong và ngoài tỉnh trong các dịp lễ, thì năm nay khá vắng vẻ. Riêng đảo Lý Sơn, vốn đón lượng khách tăng đột biến vào kỳ nghỉ 30.4 và 1.5 vừa qua, nhưng đến nay lượng khách giảm mạnh.
Theo Ban quản lý cảng Sa Kỳ - Lý Sơn, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, số khách đã đăng ký và dự kiến đi ra đảo Lý Sơn từ ngày 1.9 đến 2.9 khoảng 1.500 lượt khách/ngày.
Ông Nguyễn Tiến Dũng Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thông thường khách du lịch, hay người dân xa quê mỗi khi về Quảng Ngãi trong các dịp lễ thường đến đảo Lý Sơn để du lịch, tuy nhiên năm nay do e ngại bão số 3, nên nhiều khách du lịch đã hủy các tour đi Lý Sơn…
Dịp Lễ Quốc khánh 2.9, thời tiết tại Quảng Ngãi cũng rất thuận lợi nhưng người dân ở nhà cùng gia đình, tổ chức tiệc đầm ấm thay vì đến các điểm du lịch để vui chơi. Kinh tế còn nhiều khó khăn, người dân ngày càng thắt chặt chi tiêu, khiến các loại hình kinh doanh du lịch cũng ế ẩm, doanh thu sụt giảm.
Bên cạnh đó, trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, tỉnh Quảng Ngãi cũng không tổ chức sự kiện nào đặc sắc để kích cầu du lịch thu hút khách.

Quảng Ngãi: Các điểm du lịch vắng khách dịp lễ 2.9 - Anh 2

Lễ hội đua thuyền ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn

Điểm nhấn chỉ có Lễ hội đua thuyền ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Đây là lễ hội có từ 200 năm trước, ông cha đã làm lễ cầu ngư, cầu mùa ở lăng vạn Thanh Thủy cùng với lễ hội đua thuyền nan. Tuy nhiên, 30 năm qua, do đời sống còn nhiều khó khăn nên lễ hội đua thuyền bị gián đoạn, nay cuộc sống khấm khá hơn, chính quyền và người dân vận động mạnh thường quân đóng góp trên 200 triệu đồng làm hai chiếc thuyền mới với hình tượng Long và Phụng… Lễ đua thuyền đúng dịp Quốc khánh 2.9, thể hiện mong ước ấm no, các ngư dân khai thác hải sản bội thu.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc