Phú Yên phải đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
VH- Chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018 vừa diễn ra cuối tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Phú Yên cần tập trung thu hút nhà đầu tư có tài chính mạnh, đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của địa phương như du lịch, năng lượng sạch, nông nghiệp chất lượng cao. Trong đó, tỉnh cần chú trọng hơn nữa để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Toàn cảnh khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn khi cho rằng, quy mô kinh tế của tỉnh Phú Yên còn nhỏ, tiềm năng chưa được khai thác hết. “Sau hội nghị này, tỉnh phải quyết liệt hơn nữa, cả hệ thống chính trị phải đồng lòng, giải quyết khó khăn trước mắt. Ngoài ra, phải hoàn thiện cơ chế chính sách sao cho thông thoáng, minh bạch, chủ động hỗ trợ khởi nghiệp cho giới trẻ. Phú Yên cần hòa vào dòng cải cách của cả nước, không chấp nhận tình trạng “da báo” trong cải cách hành chính, chỗ này tốt, chỗ kia không tốt, chỗ này chỗ kia còn có nhiều vấn đề. Tăng cường, chủ động liên kết hợp tác vùng, nhất là với Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, 4 địa phương có thế mạnh bổ sung cho Phú Yên. Cần xóa bỏ trong tư duy và nhận thức về tính cục bộ về địa giới hành chính vì hoạt động kinh tế vốn dĩ tự nhiên và không có ranh giới”, Thủ tướng nói.
Đối với doanh nghiệp có ý định đầu tư vào tỉnh Phú Yên, Thủ tướng yêu cầu phải đầu tư một cách nghiêm túc. “Doanh nghiệp, nhà đầu tư nói phải đi đôi với làm, chứ đừng nói nhiều làm ít, chậm trễ trong triển khai dự án”, Thủ tướng nói.
Tại hội nghị, thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài (tỉnh Phú Yên) đến năm 2030. Theo đó, khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An, có ranh giới diện tích vùng lõi, nơi tập trung phát triển khu du lịch quốc gia rộng 1.200 ha, chưa bao gồm diện tích mặt nước.
Theo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, phát triển khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài dựa vào giá trị cảnh quan, mặt nước, từ đó hình thành các sản phẩm đặc thù, tạo thương hiệu riêng. Tuy nhiên, phải có chiến lược đầu tư trọng điểm, để khu du lịch quốc gia trở thành điểm nhấn, lợi thế mạnh về kinh tế của tỉnh Phú Yên nói riêng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ nói chung. Ngoài ra, việc phát triển khu du lịch quốc gia phải dựa trên tiêu chí bền vững, đảm bảo hài hòa giữa việc bảo vệ danh lam thắng cảnh khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh, quốc phòng…
Mục tiêu phát triển của khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài đến năm 2025 trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của cả vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Đến năm 2030, khu du lịch vịnh Xuân Đài cơ bản đáp ứng tiêu chí trở thành một khu du lịch quốc gia và quốc tế. Phấn đấu năm 2025, đón khoảng 850.000 lượt khách, trong đó có 25.000 lượt khách quốc tế, đến năm 2030, đón 1,2 triệu lượt khách, khách quốc tế khi đó đạt con số 35.000 lượt. Ngoài việc mở rộng từng bước, quảng bá đến các vùng trong cả nước để thu hút khách, khu du lịch vịnh Xuân Đài cần chú trọng vào thị trường khách quốc tế như Tây Âu, Bắc Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan…
“Việc phê duyệt này chính là thể hiện sự quan tâm sát sao của Chính phủ đối với sự phát triển du lịch của tỉnh Phú Yên nói riêng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ nói chung. Tạo ra tiền đề quan trọng, thu hút đầu tư vào khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài một cách đúng hướng, bền vững và tạo ra sự liên kết mạnh về du lịch trong vùng”, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nói.
Lê Xuân

RSS