Hai “cánh chim đầu đàn” bắt tay hợp tác:
Phát huy vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp du lịch nhà nước hàng đầu
VHO - Ngày 22.3, tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH (Hanoitourist Corporation) và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigontourist Group) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), mở ra một bước phát triển mới trong liên kết giữa hai doanh nghiệp du lịch nhà nước lớn nhất cả nước.

Tham dự Lễ ký kết có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội; cùng lãnh đạo hai Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.
Liên kết chiến lược từ hai trung tâm du lịch lớn nhất cả nước
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, đồng thời đặt ra yêu cầu tái cấu trúc theo hướng liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Sự bắt tay giữa hai “cánh chim đầu đàn” của hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP.HCM vì thế mang ý nghĩa và tầm chiến lược của toàn ngành.
Hoạt động ký kết được xác định là bước cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06.01.2026 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07.01.2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là một nội dung quan trọng nhằm triển khai Chương trình hợp tác giữa Hà Nội và TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030, được thống nhất tại Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy hai thành phố ngày 6.3.2026.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: “Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đạt được tăng trưởng mạnh mẽ và từng bước khẳng định là một ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới phát triển bền vững, việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp nhà nước lớn mang ý nghĩa hết sức quan trọng”.
Ông cho rằng, sự hợp tác giữa Hanoitourist Corporation và Saigontourist Group “không chỉ là sự kết nối về nguồn lực, mà còn là sự đồng hành về tầm nhìn chiến lược, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới”.
Theo ông Nguyễn Văn Dũng, hệ thống các Nghị quyết lớn của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24.1.2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30.4.2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 về phát triển kinh tế tư nhân, sẽ tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó có du lịch.
Đặc biệt, Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt. Trong bối cảnh đó, du lịch là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo hai thành phố Hà Nội và TP.HCM đặc biệt quan tâm trong hợp tác liên vùng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa hai Tổng công ty, cho rằng đây là bước đi phù hợp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Ông nhận định, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân, Hanoitourist Corporation và Saigontourist Group vẫn giữ được thương hiệu, truyền thống, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành Du lịch.
“Hanoitourist Corporation và Saigontourist Group là những đơn vị không thể thay thế trong dẫn dắt quốc tế, điều tiết thị trường, dẫn dắt sự phát triển. Việc ký kết hôm nay là sự tất yếu của liên kết và thành công”, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group nhấn mạnh: “Việc ký kết hợp tác giữa Saigontourist Group và Hanoitourist Corporation không chỉ là sự kết nối giữa hai doanh nghiệp, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành trục liên kết du lịch Bắc - Nam, gắn kết hai trung tâm du lịch lớn của cả nước là TP.HCM và Hà Nội”.
“Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng sẽ phát huy tối đa thế mạnh, nguồn lực và hệ sinh thái dịch vụ của mỗi bên, cùng nhau xây dựng những sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hướng đến phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết.
Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp phát huy thế mạnh để phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với xu hướng thị trường; xây dựng cơ chế phối hợp phát triển sản phẩm mới trên cơ sở kết hợp hệ sinh thái dịch vụ của mỗi bên; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá trong nước và quốc tế.
Hai Tổng công ty cũng thống nhất tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thông qua các chương trình tập huấn, trao đổi thực tiễn; đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi nội bộ, ưu tiên sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái của nhau nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.
Đáng chú ý, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, đề xuất các chương trình liên kết quy mô lớn, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và gia tăng giá trị thương hiệu, qua đó khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước trong ngành Du lịch.
Một Tổ công tác chung sẽ được thành lập ngay sau lễ ký kết để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và đánh giá định kỳ hiệu quả triển khai.

Bước chuyển để xác lập vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước
Trong nhiều năm, một trong những điểm nghẽn của du lịch Việt Nam không nằm ở thiếu tài nguyên hay sản phẩm, mà ở sự rời rạc trong kết nối.
Các doanh nghiệp mạnh theo từng khu vực và nguồn tài nguyên của đất nước cần nhìn nhận thẳng thắn là chưa được khai thác, phát huy đúng tầm.
Sự bắt tay giữa Hanoitourist và Saigontourist, nếu được triển khai thực chất, có thể tạo ra một trục liên kết đủ mạnh để tái định hình cách tổ chức sản phẩm du lịch liên vùng, nâng cao chất lượng, giá cả hợp lý và lan toả hình ảnh du lịch, điều mà thị trường đã đòi hỏi từ lâu.
Ở một tầng sâu hơn, thỏa thuận này cũng đặt ra một phép thử đối với vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới.
Khi khu vực tư nhân đang tăng tốc với những mô hình linh hoạt và chiến lược thị trường sắc bén, doanh nghiệp nhà nước không thể chỉ giữ vai trò ổn định, mà cần chứng minh năng lực dẫn dắt thông qua những liên kết có chiều sâu, tạo ra giá trị gia tăng thực sự cho ngành.
Nếu trục hợp tác Bắc - Nam này vận hành hiệu quả, đây có thể là một bước dịch chuyển đáng chú ý, một dấu ấn mới trong cấu trúc thị trường du lịch Việt Nam.
Việc ký kết giữa Hanoitourist Corporation và Saigontourist Group vì thế không dừng lại ở một nghi thức hợp tác, mà mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới, nơi liên kết không phải là hình thức, mà trở thành năng lực cốt lõi của ngành du lịch Việt Nam.

RSS