Ninh Bình là điểm đến hấp dẫn được khách du lịch Ấn Độ yêu thích
VHO - Ngày 18.1, Liên đoàn các đại lý du lịch Ấn Độ (TAFI) đã khảo sát một số sản phẩm du lịch tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình nhằm tìm kiếm và mở rộng cơ hội xúc tiến, phát triển du lịch giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Liên đoàn các đại lý du lịch Ấn Độ (Travel Agents Federation of India - TAFI) là một tổ chức đại diện cho các công ty lữ hành, đại lý du lịch và nhà cung cấp dịch vụ du lịch ở Ấn Độ với 1.600 thành viên.
Đây là một trong những tổ chức quan trọng giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm pháp lý, thương mại, công nghệ, giúp nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của ngành lữ hành tại Ấn Độ.
Đoàn Famtrip đã dành thời gian tham quan, tìm hiểu một số điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh như: chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Tràng An.
Tại đây, các đại lý du lịch và công ty lữ hành Ấn Độ đều bày tỏ ấn tượng với giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa độc đáo vùng đất Cố đô. Đặc biệt, môi trường trong lành, sạch sẽ và thái độ tiếp đón chu đáo, niềm nở của người dân là điểm nhấn, để lại nhiều tình cảm cho đoàn.

Các đại biểu cho rằng, du lịch xanh là xu hướng tất yếu mà các điểm đến trên thế giới đang hướng đến. Địa phương nào còn giữ được giá trị cảnh quan, thiên nhiên, văn hóa đặc sắc sẽ tạo được giá trị thương hiệu và lợi thế cạnh tranh với các điểm đến khác trong bối cảnh hiện nay.
Vì vậy, các đại biểu hi vọng Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy được tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cảnh quan, văn hoá, lịch sử riêng có để hướng đến sự phát triển bền vững.
Cũng trong dịp này, Liên đoàn các đại lý du lịch Ấn Độ đã tổ chức Hội nghị thường niên năm 2025 tại Khách sạn Bái Đính.
Tại hội nghị, đại biểu của các đại lý du lịch và công ty lữ hành Ấn Độ và Việt Nam đã trao đổi xoay quanh nhiều vấn đề của du lịch hiện nay như: Du lịch có trách nhiệm, toàn diện và bền vững; Khai thác sản phẩm hàng không để ngành Du lịch phát triển.

Trong năm 2024, lượng khách du lịch đến từ Ấn Độ tại Ninh Bình đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 12% so với năm trước.
Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của du khách Ấn Độ đối với các di sản, danh lam thắng cảnh nổi bật và văn hóa độc đáo của tỉnh Ninh Bình.
Việc TAFI tổ chức Famtrip khảo sát một số sản phẩm của tỉnh cũng như lựa chọn Ninh Bình là nơi tổ chức hội nghị thường niên không chỉ là cơ hội để các thành viên của TAFI tìm hiểu, khảo sát các sản phẩm du lịch độc đáo của Ninh Bình mà còn mở ra cơ hội xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình đến thị trường quốc tế, trong đó có Ấn Độ.
Qua đó, cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp lữ hành, truyền thông Ninh Bình, trong nước và Ấn Độ hợp tác đưa hoạt động du lịch của tinh cũng như Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình đã gặp mặt, chào mừng Đoàn đại biểu Liên đoàn các đại lý du lịch Ấn Độ (TAFI), các doanh nghiệp lữ hành trong nước về khảo sát, kết nối các sản phẩm dịch vụ, du lịch Ninh Bình.
Tới dự có Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn; Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất;, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương; đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Chủ tịch TAFI Ajay Prakash.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết, Ninh Bình tự hào có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nơi lưu dấu nhiều lớp trầm tích văn hóa lịch sử nhân loại và quốc gia dân tộc Việt Nam.
Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa, môi trường thiên nhiên, thông qua các cơ chế, chính sách đột phá, phát huy mọi nguồn lực cho đầu tư hạ tầng cơ sở dịch vụ du lịch.
Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, di sản kép đầu tiên ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Với nhiều nỗ lực và tâm huyết trong công tác bảo tồn của chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Di sản quý giá này đã được Tổng Giám đốc UNESCO ghi nhận, đánh giá “là một trong những mô hình mẫu mực, tiêu biểu nhất trên thế giới về sự kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững".
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO 42 cũng đã khẳng định: “Nhờ cách tiếp cận đa bên và hợp tác sáng tạo, Tràng An đã trở thành một hình mẫu trong bối cảnh năng động về phát triển bền vững, một mô hình nơi các cộng đồng địa phương không chỉ đơn thuần là người hưởng lợi, mà còn là nhân vật chính trong câu chuyện cân đối hài hòa giữa phát triển du lịch bền vững và bảo tồn di sản”.
Năm 2024 vừa qua cũng là năm đánh dấu thành công nổi bật của ngành du lịch Ninh Bình khi đã đón 8,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó 1,5 triệu lượt khách quốc tế.
Điểm đến du lịch Ninh Bình tiếp tục được đánh giá cao và nhận nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức và chuyên trang quốc tế.

Tỉnh Ninh Bình xác định phát triển theo phương thức “Xanh, bền vững và hài hòa”, dựa trên nền tảng giá trị văn hóa, con người và thiên thiên, nhất là tinh hoa văn hóa Cố đô Hoa Lư, nguồn nhân lực chất lượng cao và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.
Tỉnh cũng sẽ phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế di sản, lấy đây làm mũi nhọn là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2035, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên nhiên kỷ, thành phố sáng tạo; một trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của Việt Nam và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Ấn Độ là một quốc gia nằm ở Nam Á, nổi tiếng với văn hóa đa dạng, lịch sử phong phú và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Trong năm 2024, lượng khách du lịch Ấn Độ đến Ninh Bình đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 12% so với năm trước.
Thời gian qua, nhiều công ty du lịch lớn của Ấn Độ đã kết nối và đưa khách tới tham quan Ninh Bình và ngược lại nhiều khách Việt Nam đến Ấn Độ, tiêu biểu tháng 8.2024, tập đoàn dược phẩm lớn của Ấn Độ đã đưa 4.500 cán bộ, nhân viên tham quan Ninh Bình, đây là sự khẳng định vị thế của du lịch Ninh Bình như một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch Ấn Độ.

Hội nghị thường niên của Liên đoàn các đại lý du lịch Ấn Độ lần này là cơ hội quan trọng để hai bên trao đổi về những tiềm năng hợp tác phát triển du lịch.
Ninh Bình mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động quảng bá, kết nối và hợp tác song phương trong lĩnh vực du lịch, qua đó góp phần tăng cường sự giao lưu văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế giữa hai quốc gia.
“Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn, các thành viên của Liên đoàn các đại lý Du lịch Ấn Độ sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại Ninh Bình, đồng thời sẽ tìm ra nhiều cơ hội trao đổi, liên kết hợp tác trong việc xây dựng các chương trình du lịch chất lượng, độc đáo, thu hút du khách Ấn Độ đến với tỉnh Ninh Bình, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành Việt Nam và ngược lại”, ông Phạm Quang Ngọc nói.
Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, ông Ajay Prakash, Chủ tịch Liên đoàn các đại lý du lịch Ấn Độ cho biết, rất nhiều thành viên trong Đoàn và bạn bè của ông đã được đến thăm Việt Nam, thăm Ninh Bình và coi đây là điểm đến hết sức hấp dẫn.
“Chúng tôi muốn càng ngày có thêm nhiều người dân Ấn Độ có cơ hội được đến và trải nghiệm những điều tuyệt vời ở Ninh Bình, vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, con người nồng hậu, thân thiện, hiếu khách nơi đây”, ông Ajay Prakash nhấn mạnh.

Hai nước Việt Nam và Ấn Độ đã có tình hữu nghị và sự gắn bó lâu đời, nồng ấm với Phật giáo là sợi dây gắn kết, quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai bên ngày càng phát triển, trong đó có sự hợp tác chặt chẽ, khăng khít giữa các doanh nghiệp du lịch.
Ông Ajay Prakash Chủ tịch TAFI chia sẻ, thông điệp mà hội nghị thường niên lần này của Liên đoàn cũng là “Du lịch vì tương lai, bảo vệ trái đất”, ngành du lịch phải có trách nhiệm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, những giá trị văn hóa, lịch sử và cả sự khác biệt.
Đồng thời, bày tỏ tâm đắc với quan điểm phát triển du lịch bền vững, tạo ra giá trị cho cộng đồng địa phương mà Ninh Bình đã thực hiện thời gian qua.