Những quốc gia châu Âu nào đang trở nên “kém thân thiện” nhất với du khách?
VHO - Du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh tại châu Âu, nhưng cũng kéo theo làn sóng phản đối ngày càng gia tăng từ cộng đồng địa phương. Tây Ban Nha, Italia và Pháp hiện là những quốc gia ghi nhận phản ứng mạnh mẽ nhất.

Theo Euro News, trong khi du lịch tiếp tục bùng nổ trên khắp châu Âu, căng thẳng giữa du khách và cộng đồng địa phương cũng ngày càng gia tăng. Tại nhiều điểm đến nổi tiếng, người dân bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu nhà ở, chi phí sinh hoạt leo thang và áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng đô thị.
Theo một nghiên cứu mới của nền tảng giải trí kỹ thuật số JB.com, Tây Ban Nha, Italia và Pháp hiện là ba quốc gia châu Âu ghi nhận phản ứng mạnh mẽ nhất trước tình trạng du lịch đại chúng.
Các số liệu mới nhất phần nào lý giải xu hướng này. Trong bốn tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Tây Ban Nha tăng 3,4%. Bộ Du lịch nước này dự báo lượng hành khách quốc tế đến trong tháng 6 sẽ tiếp tục tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, Italia và Pháp cũng được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng khách du lịch lần lượt khoảng 12% và 2,6% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm 2025.
Ngược lại, Síp và Albania được JB.com đánh giá là những quốc gia thân thiện nhất với du khách tại châu Âu. Hai nước này hầu như không ghi nhận các cuộc biểu tình phản đối du lịch và cũng áp dụng rất ít biện pháp hạn chế đối với khách quốc tế.
Nghiên cứu của JB.com được thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí như quy mô các cuộc biểu tình phản đối du lịch, mức độ quan tâm của truyền thông, thuế du lịch và tỷ lệ khách du lịch so với dân số tại 30 quốc gia trên thế giới.
Trong số các quốc gia được khảo sát, Tây Ban Nha đứng đầu về mức độ phản ứng trước du lịch đại chúng.
Các cuộc biểu tình phản đối du lịch đã xuất hiện tại hơn 40 thành phố, từ Barcelona đến quần đảo Canary. Đặc biệt, vùng Catalonia, nơi có thành phố Barcelona, đã đón khoảng 20,1 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng 0,6% so với năm trước. Đây cũng là một trong những khu vực chịu áp lực lớn nhất từ ngành du lịch.
Tháng 6 năm ngoái, hàng nghìn người đã xuống đường tại trung tâm Barcelona với các khẩu hiệu như "Du lịch đang giết chết Barcelona". Một số người biểu tình còn sử dụng súng nước để phun vào du khách tại các địa điểm tham quan nổi tiếng nhằm phản đối tình trạng quá tải du lịch.
Tại Italia, các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở nhiều thành phố du lịch nổi tiếng như Venice, Rome, Florence, Naples và Milan.
Một số nhóm hoạt động đã phá hoại các hộp đựng chìa khóa dành cho dịch vụ cho thuê nhà ngắn hạn, cho rằng sự phát triển quá mức của mô hình lưu trú du lịch đang làm giảm nguồn cung nhà ở giá phải chăng dành cho cư dân địa phương.
Nhằm kiểm soát lượng khách quá đông, Venice đã tái áp dụng phí vào cửa đối với khách tham quan trong ngày vào một số thời điểm nhất định từ tháng 4 đến tháng 7.
Tại Pháp, các cuộc biểu tình phản đối du lịch xuất hiện ở nhiều thành phố như Marseille, Nice và Paris. Bên cạnh đó, làn sóng phản đối các tàu du lịch cỡ lớn cũng gia tăng, phản ánh mối lo ngại của người dân về tác động của ngành du lịch đối với môi trường và chất lượng sống tại các điểm đến ven biển.
Sự gia tăng của các cuộc biểu tình cho thấy nhiều địa phương tại châu Âu đang phải tìm cách cân bằng giữa lợi ích kinh tế từ du lịch và nhu cầu bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân bản địa.

RSS