Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2024”

VHO - Lễ hội "Tam Kỳ mùa hoa sưa 2024" với chủ đề "Sắc sưa Hương Trà" sẽ chính thức khai mạc vào tối nay 5.4 tại Vườn Cừa (phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2024” - Anh 1

Lễ hội diễn ra tại Vườn Cừa từ ngày 5-13.4 với 20 sự kiện, hoạt động đặc sắc

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 5-13.4.2024 với  20 sự kiện, hoạt động phong phú, đặc sắc, trong đó tập trung chính vào 03 ngày, từ ngày 5-7.4. 
Theo đó, ngày 5.4 đồng loạt diễn ra sự kiện, hoạt động lớn như:  Khai mạc lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2024”; Lễ công bố quyết định và đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam “Quần thể 9 cây sưa làng Hương Trà”; Khai hội làng Hương Trà.
Chương trình khai mạc lễ hội diễn ra vào tối ngày 5.4 có sự tham gia của ca sĩ Tăng Duy Tân, Hồ Nhật Duy, Vũ Phụng Tiên, Khánh An, danh ca Ngọc Sơn….Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra vòng bán kết cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam Thời Đại mùa 2 - Miss Viet Nam Era 2024 Season 2”. 
Ngày 6. 4 diễn ra ngày hội áo dài, chạy Olympic; ngày 7.4 có giải đua thuyền truyền thống, trình diễn bài chòi…

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2024” - Anh 2

Mùa sưa khoe sắc vàng ở Tam Kỳ, Quảng Nam

Bên cạnh đó còn có các sự kiện, hoạt động sau: Phát động cuộc thi viết về hoa sưa, lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2024” và cuộc thi “Hương Trà xanh - thân thiện, mến khách”; hình thành các khu check-in “Sắc sưa” để phục vụ nhu cầu tham quan, chụp hình của du khách tại Làng sinh thái Hương Trà; Trưng bày, triển lãm mỹ thuật thiếu nhi tại Vườn Cừa và trưng bày sinh vật cảnh tại đình làng Hương Trà ; Trải nghiệm làng sinh thái Hương Trà với không gian trải nghiệm cho thanh thiếu niên và gian hàng workshop các sản phẩm lưu niệm. Tham quan, trải nghiệm tại các nhà vườn, homestay, view sông, vọng nguyệt và các vườn hoa (tam giác mạch, hướng dương, cánh bướm, hoa giấy,…) tại làng Cà Ban (xã Tam Ngọc).
Ngày hội sáng tạo thiếu nhi Tam Kỳ với hoạt động thi thiết kế lồng đèn, chong chóng,… trưng bày tại các tuyến đường, khu vực Vườn Cừa;  Ngày hội áo dài truyền thống với sự tham gia của hội viên phụ nữ 13 xã, phường TP.Tam Kỳ; Thi đấu cờ làng tại đình làng Hương Trà.
Hội thi tìm hiểu về phòng chống xâm hại trẻ em trong môi trường mạng tại Vườn Cừa bằng hình thức sân khấu hóa (kịch, tiểu phẩm…) với sự tham gia của học sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn thành phố.
Hội thi viết thư pháp, sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu thích nghệ thuật viết thư pháp, có năng khiếu được thể hiện khả năng của mình; Hội thi mỹ thuật “Thiếu nhi Tam Kỳ với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học”; Liên hoan các ban, nhóm, câu lạc bộ thanh niên của tuổi trẻ thành phố; Phát động hoạt động sáng tác các ca khúc viết về Tam Kỳ hướng đến kỷ niệm 50 năm Giải phóng quê hương Tam Kỳ (24.3.1975 – 24.3.2025).
Giải chạy “Khám phá Hương Trà” với cung đường từ cổng Nhà thi đấu thể dục-thể thao tỉnh đến sân vận động phường Hòa Hương; Giải đua thuyền nam, nữ truyền thống Tam Kỳ mở rộng với sự tham gia của các thuyền đua đến từ các xã, phường của thành phố và các địa phương.
 Chương trình biểu diễn nghệ thuật bài chòi với sự tham gia của các diễn viên đến từ Đoàn ca kịch Quảng Nam và Câu lạc bộ bài chòi Tam Kỳ.
Giải Đua xe đạp các câu lạc bộ mở rộng Tam Kỳ năm 2024 dự kiến khoảng 300 vận động viên đến từ các câu lạc bộ đua xe đạp phong trào và các nhóm yêu thích đua xe đạp trong và ngoài tỉnh tham gia.

Trước khi khai hội, trong tháng 3.2024, TP.Tam Kỳ đã phát động cuộc thi viết về hoa sưa và lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2024” và cuộc thi “Hương Trà xanh - thân thiện, mến khách”. Ngoài ra, tại làng sinh thái Hương Trà hình thành các khu check-in “Sắc sưa” để phục vụ nhu cầu tham quan, chụp hình của du khách. Cạnh đó, ngày hội sáng tạo thiếu nhi Tam Kỳ với hoạt động thi thiết kế lồng đèn, chong chóng,…trưng bày tại các tuyến đường, khu vực vườn cừa.

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa công nhận quần thể 9 cây giáng hương Ấn (cây sưa, tên khoa học là Pterocarpus indicus Willd.Syn) ở làng sinh thái Hương Trà (phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) là Cây di sản Việt Nam. Được biết, quần thể cây sưa được TP.Tam Kỳ chọn đăng ký Cây di sản Việt Nam có độ tuổi hơn 100 năm, tuổi cây lớn nhất hơn 150 năm. Lễ công bố quyết định và đón Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với quần thể 9 cây sưa được tổ chức vào ngày 5.4 tại lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa”.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc