Thúc đẩy hợp tác thể thao và du lịch Việt Nam - Ba Lan:
Nhiều dư địa hợp tác
VHO - Chiều 23.6 (giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Thể thao và Du lịch Cộng hoà Ba Lan, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hồ An Phong đã có buổi làm việc với ông Piotr Borys, Quốc vụ khanh phụ trách du lịch Ba Lan.

Cuộc gặp là một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và sâu sắc hơn trong lĩnh vực thể thao và du lịch.
Tham dự buổi làm việc có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu và Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thanh Sơn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan trong suốt 75 năm qua, được vun đắp bằng tình cảm chân thành và những giá trị bền chặt giữa hai dân tộc.

Ông khẳng định: “Chính phủ Việt Nam rất coi trọng thị trường khách du lịch Ba Lan. Minh chứng rõ ràng cho điều đó là việc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP, cho phép miễn thị thực cho công dân Ba Lan, Cộng hoà Séc và Thuỵ Sỹ với thời gian tạm trú lên tới 45 ngày, áp dụng cho khách du lịch theo các chương trình của doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam”.
Chính sách này đã tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần gia tăng lượng khách từ thị trường Trung và Đông Âu, trong đó có Ba Lan - một thị trường truyền thống và đầy tiềm năng.
Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, hai bên đang đứng trước những cơ hội rộng mở để thúc đẩy hợp tác du lịch và thể thao.
Ông đề xuất tăng cường các chương trình trao đổi khách, xúc tiến du lịch song phương, mở đường bay thẳng giữa hai nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai bên kết nối, chia sẻ thông tin, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu mới.
Thứ trưởng cũng mời lãnh đạo Bộ Thể thao và Du lịch Ba Lan sang Việt Nam tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE HCMC, sự kiện thường niên quy mô lớn của ngành du lịch Việt Nam, diễn ra vào tháng 9 tới.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng, trong tương lai gần, hai bên sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác thiết thực hơn, góp phần đưa du lịch song phương phát triển lên một tầm cao mới.
Trên lĩnh vực thể thao, một trụ cột khác trong quan hệ hợp tác, Thứ trưởng đánh giá cao thế mạnh của Ba Lan trong các môn thể thao như: Bóng chuyền, võ thuật, kickboxing, bóng đá và thể thao mùa đông.
Ông cho biết, thời gian qua, một số cơ sở đào tạo thể thao của Việt Nam đã ký kết hợp tác với các trường thể thao Ba Lan, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong đào tạo, trao đổi huấn luyện viên và vận động viên giữa hai nước.
Về phần mình, ông Piotr Borys, Quốc vụ khanh Bộ Thể thao và Du lịch Ba Lan, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.
Ông nhận định: “Việt Nam là một quốc gia thân thiện, ngày càng hấp dẫn du khách châu Âu và là điểm đến nổi bật trong khu vực Đông Nam Á”. Ông chia sẻ sự vui mừng khi nhiều doanh nghiệp Ba Lan đã chủ động tiếp cận và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào thị trường du lịch Việt Nam.
Quốc vụ khanh Piotr Borys cũng khẳng định sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Ba Lan tham gia Hội chợ ITE HCMC 2025. Đồng thời, ủng hộ việc thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác chính thức về du lịch và thể thao giữa hai nước, đặc biệt nhân dịp đoàn cấp cao Ba Lan thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới.
Ông cũng nhấn mạnh vai trò của các trường đại học thể thao trong việc tăng cường trao đổi sinh viên, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và huấn luyện những bộ môn thể thao mà hai bên có thế mạnh. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác nhân dân và đào tạo nhân lực thể thao giữa hai nước.

Cùng ngày, Thứ trưởng Hồ An Phong đã có buổi làm việc với ông Pawel Niewiadomski, Chủ tịch Phòng Thương mại và Du lịch Ba Lan.
Hai bên khẳng định luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác văn hoá, du lịch, thương mại, đồng thời nhấn mạnh dư địa hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Việt Nam và Ba Lan vẫn còn rất lớn.
Đại diện các doanh nghiệp du lịch Ba Lan cũng bày tỏ mong muốn mở rộng mạng lưới đối tác tại Việt Nam, tăng cường kết nối để thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và phát triển các sản phẩm du lịch chung.
Thứ trưởng Hồ An Phong hoan nghênh đề xuất này và khuyến khích các doanh nghiệp hai nước chủ động thiết lập cơ chế phối hợp, tăng cường giao lưu thực địa, cùng xây dựng những chương trình hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

Ông khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ các đối tác quốc tế thông qua chính sách thị thực linh hoạt, chiến lược quảng bá hiệu quả và phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với đặc trưng văn hoá từng thị trường.
Chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch và ngoại giao văn hoá trong khuôn khổ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan không chỉ thể hiện sự trân trọng lịch sử hữu nghị giữa hai quốc gia, mà còn tạo tiền đề cho những bước tiến mới về hợp tác thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân.
Những cuộc gặp gỡ và đối thoại lần này đang mở ra một hành trình hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững hơn, hướng tới tương lai thịnh vượng và gắn bó giữa Việt Nam và Ba Lan.