Na Uy áp thuế du lịch trước làn sóng khách kỷ lục

N.THANH

VHO - Quốc hội Na Uy vừa phê duyệt một đạo luật mới cho phép các địa phương áp dụng thuế du lịch 3% đối với các kỳ nghỉ qua đêm. Mức thuế này sẽ được cộng vào giá lưu trú và có thể điều chỉnh linh hoạt theo mùa, nhằm giúp các địa phương đầu tư trở lại vào hạ tầng du lịch.

Na Uy áp thuế du lịch trước làn sóng khách kỷ lục - ảnh 1
Quần đảo Lofoten đã tràn ngập khách du lịch

Na Uy là quốc gia Bắc Âu nổi tiếng toàn cầu với cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục. Nước này đang chuẩn bị áp dụng thuế du lịch, trong bối cảnh ghi nhận số lượng du khách đạt kỷ lục và ngày càng đối mặt với áp lực quá tải hạ tầng.

Năm 2024, số lượt đặt phòng tại Na Uy đã chạm mốc 38,6 triệu, con số cao nhất từ trước đến nay, bao gồm hơn 12 triệu lượt khách quốc tế lưu trú qua đêm, tăng 4,2% so với năm trước. Xu hướng du khách tìm đến các điểm đến mát mẻ hơn ở Bắc Âu để tránh nắng nóng đã góp phần thúc đẩy làn sóng du lịch đến quốc gia này.

Trước tình hình đó, các nhà lập pháp Na Uy đã thông qua một đạo luật cho phép các thành phố và địa phương áp dụng mức thuế 3% đối với các kỳ nghỉ qua đêm, đặc biệt tại những khu vực chịu ảnh hưởng mạnh bởi du lịch. Mức thuế này sẽ được cộng vào chi phí lưu trú và có thể điều chỉnh tùy theo mùa du lịch.

Na Uy áp thuế du lịch trước làn sóng khách kỷ lục - ảnh 2
Nhiều khách du lịch đổ tới Nauy để ngắm Bắc cực quang

Theo Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Cecilie Myrseth, đây là một “thỏa thuận lịch sử”, đưa Na Uy tiệm cận chính sách thuế du lịch đang được áp dụng tại nhiều nước châu Âu khác.

Bà nhấn mạnh rằng khoản thu từ loại thuế này sẽ được sử dụng riêng cho các dự án cải thiện hạ tầng phục vụ du lịch, nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho cả du khách và cư dân địa phương.

Các thành phố muốn áp dụng thuế sẽ phải chứng minh rằng hệ thống cơ sở hiện tại không đáp ứng được nhu cầu và trình bày kế hoạch chi tiêu cụ thể để được chính phủ phê duyệt.

Tại Na Uy, nhiều khu vực từng yên tĩnh đang chứng kiến sự thay đổi chóng mặt. Quần đảo Lofoten xinh đẹp nay đang rơi vào tình trạng quá tải. Với dân số chỉ khoảng 24.500 người, các thị trấn nhỏ nơi đây gặp khó khăn trong việc duy trì hạ tầng đáp ứng lượng lớn du khách.

Tại Tromsø, thành phố ở cực Bắc Na Uy, một cuộc khảo sát gần đây của tổ chức công nghiệp Norwegian Tourism Partners cho thấy 77% người dân cho rằng lượng khách du lịch hiện tại là “quá nhiều”. Thành phố vốn là điểm hút du khách bởi hiện tượng Bắc Cực quang, trải nghiệm văn hóa Sami và các chuyến tham quan động vật hoang dã.

Sự gia tăng nhanh chóng lượng du khách đã gây ra nhiều bất cập: thiếu nhà vệ sinh công cộng, bãi đậu xe quá tải, giao thông tắc nghẽn. Một số cư dân thậm chí phàn nàn việc khách du lịch sử dụng sân sau nhà làm nơi “giải quyết nhu cầu”.

Trong bối cảnh đó, chính sách thuế du lịch được kỳ vọng sẽ giúp Na Uy phát triển du lịch bền vững hơn, giúp cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ chất lượng sống của người dân địa phương. 

Na Uy không phải là nước duy nhất áp dụng chính sách thuế du lịch trong thời gian gần đây. Một loạt các quốc gia châu Âu, từ Pháp, Tây Ban Nha đến Iceland, đã hoặc đang lên kế hoạch tăng thuế nhằm đối phó với tình trạng “overtourism” (du lịch quá mức).