Mỹ dự kiến kiểm tra lịch sử mạng xã hội 5 năm của du khách miễn visa

NHƯ BÌNH

VHO - Mỹ đang lên kế hoạch bổ sung quy định mới đối với du khách đến từ các nước được miễn visa, theo đó người nhập cảnh có thể phải nộp lịch sử sử dụng mạng xã hội trong 5 năm gần nhất như một điều kiện xét duyệt.

Mỹ dự kiến kiểm tra lịch sử mạng xã hội 5 năm của du khách miễn visa - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang ngày 10.12, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) đề xuất thu thập dữ liệu mạng xã hội của những người nộp đơn qua Hệ thống cấp phép đi lại điện tử (ESTA) thuộc Chương trình Miễn thị thực (Visa Waiver Program).

Ngoài mạng xã hội, người xin phép nhập cảnh có thể phải liệt kê các số điện thoại từng dùng trong 5 năm, email sử dụng suốt 10 năm, siêu dữ liệu ảnh trong hồ sơ và thông tin chi tiết về thân nhân như nơi sinh, số điện thoại. Hiện, mẫu đơn ESTA chỉ đòi hỏi các dữ liệu cơ bản như email và thông tin cha mẹ.

ESTA là hệ thống duyệt hồ sơ tự động dành cho du khách được miễn visa, cho phép họ lưu trú tại Mỹ tối đa 90 ngày với mục đích du lịch hoặc công tác. Chương trình do Bộ An ninh Nội địa quản lý, tập trung vào công dân các nước châu Âu và châu Á.

Từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho rằng biện pháp mới không cản trở du lịch vào Mỹ. “Chúng ta cần an toàn, an ninh và phải bảo đảm không để những người không phù hợp vào đất nước”, ông nhấn mạnh.

Quy định dự kiến sẽ được lấy ý kiến công chúng trong 60 ngày trước khi xem xét áp dụng. CBP khẳng định chưa có thay đổi tức thời đối với thủ tục nhập cảnh, và bản đề xuất mới chỉ là cơ sở để bàn thảo về các lựa chọn chính sách nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho công dân Mỹ. Cơ quan này dẫn vụ tấn công lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Washington DC trước Lễ Tạ ơn như một trong những lý do khiến việc siết chặt sàng lọc trở nên cần thiết.

Thông báo không nêu rõ cơ quan chức năng sẽ đánh giá điều gì từ các tài khoản mạng xã hội cũng như lý do cần mở rộng thu thập dữ liệu. CBP cho biết đây là bước thực thi sắc lệnh của Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 1, yêu cầu tăng cường kiểm tra người nhập cảnh.

Trên thực tế, công dân các nước không nằm trong diện miễn thị thực đã phải khai thông tin mạng xã hội từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, và quy định này được duy trì dưới thời Tổng thống Joe Biden. Từ tháng 1, chính quyền Trump mở rộng thêm các yêu cầu đối với cả người nhập cư và du khách, buộc người nộp đơn công khai toàn bộ tài khoản mạng xã hội; việc không để chế độ công khai có thể dẫn tới bị từ chối visa.

Một số tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền của người nhập cư bày tỏ lo ngại rằng những yêu cầu mới có thể bị sử dụng để loại bỏ những người có quan điểm chỉ trích chính quyền, gây ảnh hưởng đến quyền biểu đạt.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết sẽ tăng cường rà soát mạng xã hội đối với thị thực H-1B dành cho lao động kỹ năng cao, đồng thời khuyến nghị đương đơn và người phụ thuộc chuyển toàn bộ tài khoản mạng xã hội từ chế độ riêng tư sang công khai.

Giới quan sát nhận định, động thái này là phần tiếp theo trong chuỗi biện pháp siết kiểm soát nhập cảnh của chính quyền Trump. Song song với các đề xuất mở rộng thu thập dữ liệu, Mỹ dự kiến áp dụng mức phí xác thực visa mới trị giá 250USD đối với nhiều du khách quốc tế, ngoại trừ công dân thuộc chương trình miễn thị thực.