Một thành phố Việt Nam lọt top 20 điểm đến về đêm hấp dẫn nhất thế giới
VHO - Hà Nội đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng 20 thành phố có cuộc sống về đêm tuyệt nhất thế giới năm 2026 của Tạp chí Time Out, vượt qua Seoul và Singapore (công bố ngày 26.8).

Hà Nội gây chú ý với sự kết nối cộng đồng
Theo Time Out, bảng xếp hạng được xây dựng từ khảo sát hơn 24.000 người dân địa phương trên toàn thế giới. Những người tham gia đánh giá nhiều khía cạnh của đời sống về đêm, gồm hộp đêm, quán cocktail, chi phí vui chơi và chất lượng tổng thể của các hoạt động giải trí.
Bên cạnh đó, Time Out xem xét khả năng kết nối cộng đồng, mức độ an toàn, sự sôi động, thân thiện và tính đa dạng của từng thành phố. Dữ liệu sau đó được hội đồng gồm các biên tập viên thành phố, chuyên gia văn hóa và chuyên gia về hoạt động vui chơi của Time Out tiếp tục đánh giá. Mỗi quốc gia chỉ có thành phố đạt điểm cao nhất góp mặt trong danh sách nhằm bảo đảm tính đại diện toàn cầu.
Trong bảng xếp hạng năm nay, Bangkok của Thái Lan dẫn đầu. Theo sau lần lượt là Berlin của Đức, New York của Mỹ, Melbourne của Australia và São Paulo của Brazil. Danh sách còn có Medellín, Johannesburg, Brighton, Bắc Kinh, Amsterdam, Porto, Hồng Kông, Athens và Madrid.
Hà Nội đứng thứ 15, ngay sau Madrid và trước Seoul. Bengaluru của Ấn Độ xếp thứ 17, Accra của Ghana thứ 18, Singapore thứ 19 và Mexico City thứ 20. Như vậy, Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 20.
Một trong những điểm được đánh giá cao nhất ở Hà Nội là khả năng kết nối cộng đồng, khi có tới 82% người dân địa phương tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy dễ dàng kết nối với những người khác trong thành phố. Với tỉ lệ này, Hà Nội đồng hạng với Bengaluru và có điểm số cao thứ hai trong danh sách về yếu tố cộng đồng.
Thủ đô cũng nhận được đánh giá tích cực về chất lượng và chi phí của các hoạt động về đêm, lần lượt đạt 67% và 63%.
Từ bia hơi, phố cổ đến những không gian giải trí đặc biệt
Theo Time Out, nét hấp dẫn của Hà Nội khi trời tối nằm ở sự đan xen giữa những trải nghiệm đời thường và các không gian giải trí hiện đại.
Một buổi tối có thể bắt đầu bằng bia hơi, đồ ăn vỉa hè và những hàng quán đông đúc trong khu phố cổ. Sau đó, du khách có thể chuyển sang những quán cocktail hoặc câu lạc bộ mang phong cách kín đáo, hiện đại hơn.
Tạp chí của Anh nhắc đến Workshop14 và The Haflington như những địa điểm đáng chú ý. Workshop14 hiện đứng thứ 34 trong bảng xếp hạng Asia's 50 Best Bars, được Time Out đánh giá là thứ hạng cao nhất mà một quán bar Việt Nam từng đạt được. Trước đó, địa điểm này từng được vinh danh là "One To Watch" tại giải thưởng Asia's 50 Best.
Trong khi đó, The Haflington mang phong cách "speakeasy" nằm trong khu phố cổ. Đây là kiểu địa điểm không dễ tình cờ bắt gặp, khi du khách phải đi qua một lối vào khá kín đáo mới có thể bước vào quán.
Một sắc thái khác của Hà Nội về đêm nằm ở khu vực sông Hồng. Time Out giới thiệu Unmute, không gian âm nhạc nằm phía trên chợ đầu mối Long Biên, nơi các hoạt động giải trí có thể kéo dài đến gần sáng. Năm 2026, địa điểm này đăng cai Equation - lễ hội âm nhạc điện tử của Việt Nam.
Khi Unmute đóng cửa lúc 5 giờ sáng, khu chợ đầu mối phía dưới vẫn tấp nập người mua bán. Theo Time Out, một tô phở nóng vào lúc bình minh cũng có thể trở thành cách khép lại một đêm trải nghiệm Hà Nội.
Với những người muốn khám phá đời sống về đêm, khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và phố Tạ Hiện là những lựa chọn dễ tiếp cận. Trong khi đó, các quán bar được giới chuyên môn quốc tế chú ý hoặc khu vực Long Biên, sông Hồng mang đến những trải nghiệm khác biệt hơn.
Sự kết hợp giữa ẩm thực, đường phố, âm nhạc và đời sống địa phương vì thế trở thành một trong những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng của Hà Nội trong đánh giá của Time Out.
Kết quả của Time Out xuất hiện trong bối cảnh Hà Nội đang định hướng phát triển kinh tế đêm với quy mô lớn. Ngày 9.5.2026, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án "Phát triển Kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045".
Theo đề án, đến năm 2035, Hà Nội đặt mục tiêu hình thành từ 6 đến 8 khu kinh tế đêm trọng điểm và 15 đến 20 không gian, tuyến phố hoạt động sau 24 giờ. Trong số này, ít nhất 3 khu được định hướng đạt tiêu chuẩn khu trải nghiệm văn hóa và du lịch đêm cấp khu vực.
Đến năm 2045, thành phố hướng tới xây dựng thương hiệu "Thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm", với những không gian và sự kiện đêm mang tầm quốc tế. Hà Nội đồng thời đặt mục tiêu thu hút từ 8 đến 10 triệu lượt khách quốc tế tham gia các hoạt động ban đêm mỗi năm...

RSS