Hơn 1.000 lượt khách đến Lam Kinh những ngày đầu dịp nghỉ lễ 2.9
VHO - Trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, đông đảo người dân và du khách tiếp tục tìm về Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh tham quan, dâng hương. Tính đến trưa 30.8, nơi đây đã đón hơn 1.000 lượt khách.

Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa, từ sáng 30.8, nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành trong cả nước cùng các nhóm khách lẻ đã có mặt tại Lam Kinh.
Thời tiết thuận lợi tạo điều kiện để du khách tham quan, vãn cảnh, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích.
Trên trục đường dẫn vào khu trung tâm, cầu Bạch là một trong những điểm được nhiều du khách dừng chân tham quan, chụp ảnh. Cây cầu uốn cong bắc qua sông Ngọc, nằm giữa không gian xanh mát, tạo điểm nhấn trong hành trình khám phá Lam Kinh.
Từ cầu Bạch, du khách tiếp tục qua nghi môn, sân Rồng và đến Chính điện Lam Kinh. Đây là công trình giữ vị trí trung tâm trong tổng thể khu di tích, được phục dựng với hệ thống kết cấu gỗ lim, gây ấn tượng bởi quy mô và kiến trúc.

Sau khi tham quan Chính điện, du khách tiếp tục đến các tòa Thái miếu, nơi thờ các vua và tổ tiên nhà Lê, rồi di chuyển về khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ để dâng hương.
Khu bia ghi công đức của các vua cũng thu hút nhiều du khách đến tìm hiểu.
Bên cạnh những công trình kiến trúc, các cây cổ thụ gắn với những câu chuyện dân gian như “cây ổi cười”, “cây đa thị”, “cây lim hiến thân” cũng trở thành những điểm dừng chân thú vị.
Nhiều du khách cho biết đây là lần đầu được tận mắt chứng kiến những địa danh và nghe kể trực tiếp về những câu chuyện mà trước đó chỉ biết qua sách, báo.

Chị Hoàng Hiền, du khách đến từ Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên gia đình chị đến Lam Kinh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Ấn tượng đầu tiên của gia đình chị là không gian rộng lớn, xanh mát cùng quần thể kiến trúc độc đáo, uy nghi của khu di tích.
“Dù lượng khách khá đông nhưng công tác đón tiếp, phục vụ rất tốt. Ở mỗi điểm tham quan, hướng dẫn viên đều kể những câu chuyện lịch sử đầy cuốn hút, giúp chúng tôi hiểu hơn về vùng đất Lam Kinh.
Đây cũng là lần đầu tiên gia đình được tận mắt chứng kiến và nghe kể về những câu chuyện kỳ bí gắn với cây đa thị, cây lim hiến thân, cây ổi cười, những điều trước đây chúng tôi chỉ biết qua sách, báo”, chị Hoàng Hiền chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên Văn hóa, bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết tính đến trưa 31.8, Lam Kinh đã đón hơn 1.000 lượt khách trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Theo bà Bùi Ánh Tuyết, dự kiến lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ. Để chủ động phục vụ người dân và du khách, toàn bộ cán bộ, nhân viên tại khu di tích được bố trí trực 100%, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại các vị trí được phân công.
Đội ngũ thuyết minh viên cũng được bố trí thường xuyên tại các điểm tham quan, cung cấp thông tin và giới thiệu những câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với Lam Kinh, giúp du khách có thêm trải nghiệm trong hành trình tham quan.
Một điểm mới trong dịp lễ năm nay là Ban Quản lý tổ chức hai không gian trưng bày ngoài trời với các hiện vật, pano giới thiệu hình ảnh, tư liệu về Lam Kinh.
Không gian được bố trí trực quan, vừa giúp du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa của vùng đất Lam Kinh, vừa tạo thêm điểm chụp ảnh, trải nghiệm trong hành trình khám phá di tích.

Cùng với việc tăng cường nhân lực, các điều kiện phục vụ du khách cũng được chú trọng.
Hệ thống xe điện được kiểm tra, bảo đảm an toàn để phục vụ nhu cầu di chuyển trong khu di tích.
Khu vực bãi đỗ xe được bố trí, phân luồng nhằm hạn chế ùn tắc trong những thời điểm lượng khách tăng cao.
Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cũng được tăng cường.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại khu vực di tích được yêu cầu niêm yết giá công khai, bảo đảm quyền lợi của du khách.

Khu di tích lịch sử Lam Kinh là một trong những điểm đến văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Thanh Hóa, gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và vương triều Hậu Lê.
Theo sử liệu, năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lập nên vương triều Hậu Lê. Đến năm 1430, vùng đất Lam Sơn được đổi tên thành Tây Kinh, còn gọi là Lam Kinh.
Sau khi Lê Thái Tổ qua đời năm 1433 và được an táng tại Vĩnh Lăng, Lam Kinh trở thành khu sơn lăng, nơi an táng, thờ cúng các vua, hoàng hậu và tổ tiên thời Lê Sơ.
Trải qua nhiều thế kỷ, Lam Kinh vẫn lưu giữ hệ thống kiến trúc, cảnh quan có giá trị như nghi môn, sân Rồng, Chính điện, Thái miếu, cầu Bạch, nhà bia, giếng cổ, hồ Như Áng, sông Ngọc và đền thờ Lê Lai.
Năm 1962, Khu di tích Lam Kinh được xếp hạng di tích cấp quốc gia; đến năm 2012 được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.
Nhiều hạng mục tại Lam Kinh đã được tu bổ, phục hồi trong những năm qua, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của quần thể di tích.

RSS