Mở hướng quy hoạch Chân Mây - Lăng Cô, nâng tầm du lịch biển Huế

TUẤN ĐÔNG

VHO - Phân khu đô thị Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế được điều chỉnh quy hoạch theo định hướng phát triển khu đô thị cảng - du lịch quốc tế, từng bước hình thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia và khu vực miền Trung.

Cụ thể, HĐND TP. Huế đã thống nhất thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu khu vực đô thị Chân Mây, xã Chân Mây - Lăng Cô, với quy mô diện tích khoảng 3.208ha.

Mở hướng quy hoạch Chân Mây - Lăng Cô, nâng tầm du lịch biển Huế - ảnh 1
Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nhìn từ phía phía cảng nước sâu. Ảnh: Nguyễn Phong/Báo Đầu tư

Khu vực nghiên cứu có vị trí chiến lược khi phía Bắc giáp biển Đông, phía Nam giáp hồ Thủy Yên - Thủy Cam, phía Đông giáp khu phi thuế quan và khu công nghiệp, phía Tây giáp dãy núi Phú Xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đô thị gắn với kinh tế biển và du lịch.

Theo định hướng, khu vực quy hoạch có quy mô dân số khoảng 110.000 người vào năm 2035 và 135.000 người vào năm 2045. Đây sẽ là đô thị cảng - du lịch quốc tế, giữ vai trò đầu mối giao thương quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây, đồng thời là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển, sinh thái và dịch vụ cao cấp của TP. Huế và vùng trọng điểm miền Trung.

Quy hoạch xác định Chân Mây - Lăng Cô không chỉ là khu vực phát triển công nghiệp - cảng biển, mà còn là không gian du lịch đa chức năng, kết hợp nghỉ dưỡng biển, đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại, hội nghị - triển lãm, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách.

Cùng với phát triển du lịch, khu vực này sẽ được tổ chức như một đô thị trung tâm của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, với hệ thống khu dân cư mới đồng bộ, hiện đại; các trung tâm hành chính, thương mại, tài chính, dịch vụ công cộng; không gian nghiên cứu, triển lãm, hội nghị phục vụ sản xuất và du lịch.

Mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đô thị thông minh, thân thiện môi trường được chú trọng.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, nâng cấp hạ tầng và hệ thống dịch vụ công cộng, bảo đảm hài hòa giữa phát triển mới và bảo tồn không gian sinh thái, cảnh quan ven biển, ven sông, hồ.

Dự kiến, khu vực quy hoạch sẽ được phân thành các khu chức năng chính, gồm: khu đô thị chỉnh trang; khu cửa ngõ phía Tây gắn với Quốc lộ 1A và cao tốc La Sơn - Chân Mây, hình thành các khu ở mới và trung tâm thương mại; khu trung tâm hành chính gắn với TOD và các đô thị hỗn hợp ven sông Bù Lu; khu đô thị sinh thái gắn với biển Cảnh Dương - điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch biển của Huế trong giai đoạn tới.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn trong Quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045 và Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển các dự án du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ chất lượng cao, góp phần đưa Huế trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước.