Quảng Ngãi:
Mở hướng phát triển du lịch từ vùng hành tím Bình Hải
VHO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã gợi mở hướng phát triển du lịch gắn với vùng hành tím Bình Hải, song hành với đầu tư hạ tầng ven biển nhằm tạo động lực mới cho kinh tế địa phương.

Chiều 25.6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra thực địa mô hình OCOP hành tím Bình Hải, tuyến kè kết nối từ thôn Phước Thiện đến thôn Thanh Thủy và một số khu vực sạt lở bờ biển tại xã Vạn Tường.
Tại vùng chuyên canh hành tím Bình Hải, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã nghe lãnh đạo địa phương và các hộ sản xuất báo cáo tình hình phát triển sản phẩm OCOP hành tím Bình Hải, kết quả sản xuất, tiêu thụ cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình mở rộng quy mô và xây dựng thương hiệu.

Theo báo cáo của địa phương, hiện xã Vạn Tường có hơn 120ha hành tím với trên 300 hộ dân tham gia sản xuất. Năng suất bình quân đạt khoảng 150 tạ/ha. Hằng năm, người dân sản xuất từ 3 - 4 vụ, sản lượng đạt khoảng 1.800 tấn, mang lại thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/hộ.
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Hành tím Bình Hải” từ năm 2018, được công nhận OCOP và tiếp tục đạt chuẩn OCOP 3 sao vào cuối năm 2025.
Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của chính quyền và người dân địa phương trong việc lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ven biển. Qua thực tiễn sản xuất, cây hành tím đã chứng minh khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở hướng phát triển mới cho vùng hành tím Vạn Tường theo mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm. Theo đó, địa phương cần nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với những cánh đồng hành tím đặc trưng, tạo điểm đến tham quan, trải nghiệm canh tác và tìm hiểu đời sống nông nghiệp ven biển, qua đó gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao thu nhập cho nông dân.
Bên cạnh việc mở rộng diện tích canh tác tại các khu vực phù hợp, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu và đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra thực địa tuyến kè kết nối từ thôn Phước Thiện đến thôn Thanh Thủy. Qua khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác khảo sát, thiết kế, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan và phát huy hiệu quả đầu tư; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc đầu tư xây dựng hệ thống kè không chỉ góp phần bảo vệ khu dân cư, hạn chế tình trạng sạt lở mà còn tạo động lực phát triển hạ tầng ven biển, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và du lịch địa phương trong tương lai.
Đặc biệt, cần có giải pháp gia cố, bảo vệ hệ thống điện cáp ngầm tại điểm cập bờ Vạn Tường nhằm duy trì ổn định việc cung cấp điện cho đặc khu Lý Sơn.

RSS