Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026: Kích cầu du lịch, thúc đẩy kinh tế xanh

THUỶ TIÊN

VHO -Diễn ra từ ngày 13-15.3 tại Công viên Thống Nhất, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch hấp dẫn của người dân và du khách, góp phần kích cầu du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh của Thủ đô.

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026: Kích cầu du lịch, thúc đẩy kinh tế xanh - ảnh 1

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2026 là hoạt động xúc tiến du lịch thường niên của Thành phố nhằm quảng bá hình ảnh Hà Nội - điểm đến giàu bản sắc văn hóa, đa dạng trải nghiệm và ngày càng gắn với xu hướng phát triển du lịch xanh, du lịch thông minh.

Với bề dày lịch sử hơn một nghìn năm, Hà Nội luôn được nhìn nhận như một không gian văn hóa đặc biệt của Việt Nam, nơi hội tụ hệ thống di sản phong phú, các lễ hội truyền thống đặc sắc, kho tàng ẩm thực nổi tiếng cùng mạng lưới làng nghề lâu đời.

Những giá trị ấy tạo nên một Hà Nội vừa cổ kính, thanh lịch, vừa năng động và hiện đại. Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2026 tiếp tục khai thác chiều sâu của những giá trị này, góp phần khẳng định hình ảnh Thủ đô là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Năm nay, Lễ hội được tổ chức với quy mô gần 100 gian hàng, thiết kế theo hành trình khám phá Hà Nội đa trải nghiệm thông qua nhiều không gian chủ đề.

Không gian “Ký ức” tái hiện vẻ đẹp di sản và đời sống văn hóa Hà Nội qua các mô hình điểm đến, triển lãm nhiếp ảnh và hội họa nghệ thuật. Tại đây, du khách có thể cảm nhận một Hà Nội với phố cổ trầm mặc, những công trình kiến trúc đặc trưng và nhịp sống làng nghề truyền thống.

Không gian “Kết nối” trở thành nơi gặp gỡ giữa doanh nghiệp du lịch và du khách với nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn. Các doanh nghiệp lữ hành, khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú giới thiệu sản phẩm mới, tour tuyến đặc sắc và hàng loạt voucher ưu đãi dành cho khách tham quan.

Không gian “Công nghệ” mang đến góc nhìn mới về du lịch hiện đại thông qua các ứng dụng công nghệ như thực tế ảo VR360, trí tuệ nhân tạo (AI), các nền tảng du lịch trực tuyến quốc tế và mô hình robot lễ tân. Những trải nghiệm này cho thấy xu hướng chuyển đổi số đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong phát triển du lịch của Hà Nội.

Trong khi đó, không gian “Miền xanh” giới thiệu các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch nông thôn, nghỉ dưỡng và thể thao ngoài trời tại những điểm đến tiêu biểu của Hà Nội như Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Đồng Mô, Đường Lâm… Đây cũng là thông điệp xuyên suốt của lễ hội năm nay: phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.

Một trong những điểm nhấn hấp dẫn của Lễ hội là không gian “Tinh hoa”, nơi tôn vinh các giá trị làng nghề và ẩm thực Hà Nội. Du khách có cơ hội thưởng thức nhiều đặc sản nổi tiếng như trà sen, cốm làng Vòng, phở Hà Nội, phở cuốn Ngũ Xã, bánh cuốn Thanh Trì, ô mai Hàng Đường…

Đồng thời, các nghệ nhân sẽ trực tiếp trình diễn những thao tác nghề truyền thống, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm và hiểu hơn về văn hóa thủ công của Thủ đô.

Bên cạnh đó, không gian “Liên kết bốn phương” giới thiệu các sản phẩm du lịch của nhiều địa phương như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Gia Lai… góp phần thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng và mở rộng mạng lưới hợp tác giữa Hà Nội với các điểm đến trên cả nước.

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026: Kích cầu du lịch, thúc đẩy kinh tế xanh - ảnh 2

Lễ hội có sự tham gia của nhiều đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp như Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, Trung tâm UNESCO Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, cùng các quận, huyện và ban quản lý di tích trên địa bàn Thành phố.

Nhiều doanh nghiệp du lịch lớn, trong đó có Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, cũng tham gia giới thiệu sản phẩm mới và các chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú. Lễ khai mạc được tổ chức từ 19h - 20h30 ngày 13.3 tại sân khấu chính Công viên Thống Nhất với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ.

Ngày 14.3, chương trình khảo sát làng nghề gốm Bát Tràng sẽ đưa đại biểu và du khách trải nghiệm một trong những làng nghề nổi tiếng nhất của Hà Nội.

Cùng ngày, Tọa đàm về phát triển du lịch làng nghề nông thôn được tổ chức tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (xã Bát Tràng), tập trung trao đổi các giải pháp khai thác hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch.

Lễ hội còn có nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa đặc sắc như múa rối cạn Tế Tiêu, kéo mỏ Xuân Lai, trích đoạn vở diễn “Tinh hoa Bắc Bộ”, trình diễn vót giò hoa tre Sóc Sơn, múa cồng chiêng Suối Hai hay hát Quan họ Bắc Ninh. Những tiết mục này góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa vùng miền trong không gian Lễ hội.

Ngoài ra, các chương trình trà đàm, thưởng trà và giao lưu văn hóa cũng được tổ chức xuyên suốt sự kiện, mang đến cho du khách những câu chuyện thú vị về lịch sử, văn hóa gắn với các điểm đến của Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2026 được kỳ vọng thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Thông qua các hoạt động xúc tiến, quảng bá và kích cầu du lịch, sự kiện góp phần thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ du lịch, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế xanh của Hà Nội trong thời gian tới.