Lập quy hoạch khu đô thị, du lịch và bến siêu du thuyền 5.200 ha tại Đề Gi

PHAN HIẾU

VHO - UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 không gian phát triển đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, du lịch và bến siêu du thuyền Đề Gi. Dự toán chi phí lập quy hoạch hơn 660 triệu đồng (từ nguồn ngân sách tỉnh), thời gian thực hiện trong vòng 2 tháng.

 Lập quy hoạch khu đô thị, du lịch và bến siêu du thuyền 5.200 ha tại Đề Gi - ảnh 1
Không gian phát triển đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, du lịch và bến siêu du thuyền Đề Gi có quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 5.200 ha.

Theo UBND tỉnh Bình Định, không gian phát triển đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, du lịch và bến siêu du thuyền Đề Gi có quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 5.200 ha.

Phía Bắc giáp dự án Cảng biển Phù Mỹ và các khu dân cư hiện hữu xã Mỹ Thành, Mỹ Chánh, Mỹ Thọ; phía Nam giáp đường tỉnh lộ ĐT 633 và khu dân cư hiện hữu thị trấn Cát Khánh; phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp đường tỉnh lộ ĐT 639 và các khu dân cư hiện hữu xã Cát Minh (huyện Phù Cát), xã Mỹ Cát, Mỹ Thọ, Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ).

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài chính là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong vòng 10 tháng, thời gian thực hiện trong năm 2025-2026. Mục đích là đầu tư xây dựng khu đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, du lịch và bến du thuyền tại huyện Phù Mỹ và Phù Cát.

Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án xây dựng khu hậu cần nghề cá mới thay Cảng cá Đề Gi và đề án, chế độ, chính sách di dời có liên quan. Ngoài ra, UBND tỉnh này cũng giao Sở VHTTDL chủ trì việc nghiên cứu, tham mưu đề xuất về kế hoạch tổ chức lễ hội du thuyền tỉnh Bình Định năm 2025…

Về nhà đầu tư dự án, trước đó ngày 28.3.2024, UBND tỉnh Bình Định trao bản ghi nhớ đầu tư cho ông Tống Đức Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đô thị biển - Siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson với Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và Siêu du thuyền tại khu vực Đề Gi - Vũng Bồi (4,6 tỉ USD).