Làng Gốm Việt mở cửa, kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa Đà Nẵng

ĐỨC HOÀNG

VHO - Không chỉ giới thiệu sản phẩm gốm sứ, Làng Gốm Việt còn mang đến không gian để du khách tìm hiểu lịch sử nghề gốm, gặp gỡ nghệ nhân và trực tiếp trải nghiệm chế tác thủ công.

Sáng 16.6, tại xã Bà Nà (TP. Đà Nẵng), Công ty Cổ phần Gốm sứ DHC (DHC Ceramics) tổ chức lễ công bố mở cửa Làng Gốm Việt - DHC Ceramics, chính thức đưa dự án vào giai đoạn vận hành thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động hoàn chỉnh.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của một không gian văn hóa, trải nghiệm nghề gốm quy mô tại Đà Nẵng, góp phần bổ sung sản phẩm du lịch đặc sắc cho thành phố.

Làng Gốm Việt mở cửa, kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa Đà Nẵng - ảnh 1
Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố mở cửa Làng Gốm Việt – DHC Ceramics

Kỳ vọng tạo dấu ấn riêng cho du lịch Đà Nẵng

Là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, Đà Nẵng sở hữu hệ thống danh thắng nổi tiếng cùng hạ tầng du lịch phát triển. Tuy nhiên, thành phố vẫn đang thiếu những sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc địa phương cũng như các không gian trải nghiệm nghề thủ công truyền thống dành cho du khách.

Xuất phát từ thực tế đó, Làng Gốm Việt được hình thành với mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh hoa của nghề gốm Việt Nam, đồng thời tạo ra các sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng.

Những biểu tượng quen thuộc của thành phố như chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills, Núi Thần Tài… cùng nhiều hình ảnh văn hóa đặc trưng khác được tái hiện trên chất liệu gốm, trở thành những món quà lưu niệm giàu bản sắc dành cho du khách trong và ngoài nước.

Làng Gốm Việt mở cửa, kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa Đà Nẵng - ảnh 2
Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Làng Gốm Việt được định hướng như một không gian văn hóa mở
Làng Gốm Việt mở cửa, kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa Đà Nẵng - ảnh 3

Không chỉ là nơi sản xuất và giới thiệu sản phẩm, Làng Gốm Việt được định hướng phát triển thành một không gian văn hóa mở, nơi du khách có thể tham quan khu trưng bày, tìm hiểu lịch sử nghề gốm, quan sát quy trình chế tác, giao lưu với nghệ nhân và trực tiếp trải nghiệm tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái du lịch của Đà Nẵng, đồng thời tạo cơ hội để các giá trị nghề thủ công truyền thống tiếp cận gần hơn với cộng đồng và du khách.

Gắn phát triển du lịch với bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Tôn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bà Nà cho rằng, gốm sứ là một trong những nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, kết tinh từ tài năng, sự sáng tạo và tinh thần lao động của nhiều thế hệ nghệ nhân.

Theo ông Tôn, các sản phẩm gốm không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa, lịch sử, phản ánh bản sắc và tâm hồn của người Việt qua từng giai đoạn phát triển.

“Việc đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Làng Gốm Việt không chỉ là hoạt động sản xuất, kinh doanh đơn thuần mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và thành phố”, ông Tôn nhấn mạnh.

Làng Gốm Việt mở cửa, kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa Đà Nẵng - ảnh 4
Làng Gốm Việt được hình thành với mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh hoa của nghề gốm Việt Nam, đồng thời tạo ra các sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng
Làng Gốm Việt mở cửa, kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa Đà Nẵng - ảnh 5

Bí thư Đảng ủy xã Bà Nà cũng cho biết việc hình thành Làng Gốm Việt phù hợp với định hướng phát triển văn hóa của thành phố, đặc biệt là việc triển khai Chương trình hành động số 54-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo đó, địa phương xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực nội sinh cho phát triển bền vững. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa đang được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

“Làng Gốm Việt là mô hình cụ thể, thiết thực góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển văn hóa của địa phương”, ông Tôn khẳng định.

Bên cạnh đó, xã Bà Nà đang tích cực triển khai các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, xem doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Theo lãnh đạo địa phương, sự đầu tư của DHC Ceramics là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới.

Với lợi thế là cửa ngõ kết nối nhiều khu du lịch trọng điểm, cùng hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư thuận lợi, Bà Nà đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực.

“Chúng tôi tin tưởng Làng Gốm Việt sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút du khách, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm việc làm cho người lao động”, ông Phan Văn Tôn chia sẻ.

Làng Gốm Việt mở cửa, kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa Đà Nẵng - ảnh 6
Du khách có thể tham quan khu trưng bày, tìm hiểu lịch sử nghề gốm, quan sát quá trình chế tác, gặp gỡ nghệ nhân và tự tay tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân
Làng Gốm Việt mở cửa, kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa Đà Nẵng - ảnh 7

Hướng tới tổ hợp trải nghiệm văn hoá quy mô lớn

Theo đại diện DHC Ceramics, hiện doanh nghiệp đang triển khai giai đoạn 1 của dự án với tổng mức đầu tư gần 100 tỉ đồng. Các hạng mục đã được xây dựng gồm hệ thống nhà xưởng, khu trưng bày, khu thực hành trải nghiệm và các trang thiết bị phục vụ hoạt động.

Trong chiến lược phát triển lâu dài, doanh nghiệp sẽ tiếp tục trình phương án mở rộng để triển khai giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 150 tỉ đồng. Giai đoạn này sẽ bổ sung thêm nhiều hạng mục phục vụ du lịch, giáo dục và trải nghiệm văn hóa.

Đại diện DHC Ceramics cho biết doanh nghiệp không chỉ hướng đến mục tiêu tạo ra các sản phẩm gốm chất lượng mà còn mong muốn xây dựng một sản phẩm văn hóa mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng.

“Mỗi món quà lưu niệm sẽ là một câu chuyện về thành phố đáng sống, giúp du khách lưu giữ những ký ức đẹp sau mỗi hành trình. Xa hơn, chúng tôi hy vọng góp phần đưa nghề gốm đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Làng Gốm Việt mở cửa, kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa Đà Nẵng - ảnh 8
Làng Gốm Việt – DHC Ceramics được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, quảng bá bản sắc địa phương và gìn giữ tinh hoa nghề gốm Việt

Lễ công bố mở cửa cũng là dịp để DHC Ceramics giới thiệu mô hình tới các cơ quan, đối tác, khách hàng và công chúng, đồng thời tiếp nhận những ý kiến đóng góp nhằm tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Sau giai đoạn này, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu đưa Làng Gốm Việt trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc của Đà Nẵng - nơi du khách không chỉ mang về những món quà lưu niệm mang đậm bản sắc địa phương mà còn lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ về thành phố bên sông Hàn.