Lâm Đồng: Doanh thu du lịch đạt hơn 1.400 tỉ đồng dịp Lễ 30.4 và 1.5
VHO - Dịp Lễ 30.4 và 1.5, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận lượng khách đổ về khá lớn, tạo ra nguồn doanh thu cao cho địa phương.

Theo báo cáo từ Sở VHTTDL tỉnh, trong kỳ nghỉ Lễ 30.4 và 1.5 (từ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5), toàn tỉnh đón khoảng 620.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 21.000 lượt.
Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong dịp lễ đạt khoảng 1.420 tỉ đồng. Lượng khách lưu trú tập trung đông nhất từ ngày 30.4 đến 2.5. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt từ 70 - 80%, riêng các khách sạn từ 3 - 5 sao đạt từ 85 - 96%, nhiều thời điểm kín phòng.

Với điều kiện khí hậu mát mẻ, Đà Lạt tiếp tục là điểm sáng của địa phương trong việc thu hút khách. Ngoài ra, các điểm đến ở khu vực biển nổi tiếng trên địa bàn tỉnh như Mũi Né, Phan Thiết cũng thu hút lượng lớn du khách.
Bên cạnh đó, sức hút của du lịch Lâm Đồng trong dịp lễ còn đến từ hàng loạt hoạt động văn hóa, giải trí quy mô lớn được tổ chức đồng loạt.
Đáng chú ý, lễ khai mạc chương trình “Chào mùa du lịch hè năm 2026” với chủ đề “Đến Lâm Đồng - săn mây ngàn, lướt sóng bạc” trở thành điểm nhấn đặc biệt khi thu hút đông đảo du khách tham gia.
Nhiều doanh nghiệp du lịch cũng tung ra các sản phẩm giải trí hấp dẫn để phục vụ du khách như chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TTC World - Thung lũng Tình Yêu; bắn pháo hoa tại Delight Park Đà Lạt, Lễ hội Diều khổng lồ Sky Fest tại NovaWorld Phan Thiết…

Chính việc đa dạng hóa các sản phẩm vui chơi, giải trí đã góp phần gia tăng sức hút điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy doanh thu du lịch của Lâm Đồng trong kỳ nghỉ lễ năm nay.
Ngoài ra, tình hình chính trị, xã hội, an ninh – trật tự trên địa bàn trong suốt kỳ nghỉ cơ bản ổn định. Giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước giải khát chỉ tăng nhẹ theo nhu cầu thị trường, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý. Nguồn cung xăng dầu, điện năng cũng được đảm bảo thông suốt trong kỳ nghỉ.

Tại các khu, điểm du lịch, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra công tác niêm yết giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại những khu vực có nguy cơ cao như hồ, thác, sông, suối. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch cơ bản chấp hành nghiêm quy định về giá, không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo du khách gây bức xúc.
Trước đó, trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25 – 27.4), ngành du lịch Lâm Đồng cũng đã đón khoảng 350.000 lượt khách, doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt khoảng 768 tỉ đồng.

RSS