Khu du lịch cầu kính Rồng Mây (Lai Châu) thông tin, quảng bá về nhân vật Quan Hoàng Bảy: Yêu cầu gỡ bở các thông tin liên quan, không dỡ hạng mục xây dựng

VHO- Dự án du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn (thường gọi Khu du lịch cầu kính Rồng Mây) do Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn thực hiện, gồm nhiều hạng mục công trình, trong đó có công trình xây dựng khu tâm linh nhưng lại thông tin, quảng bá liên quan đến nhân vật Quan Hoàng Bảy. Dư luận và cơ quan chức năng đang rất bất ngờ về vấn đề này .

Khu du lịch cầu kính Rồng Mây (Lai Châu) thông tin, quảng bá về nhân vật Quan Hoàng Bảy: Yêu cầu gỡ bở các thông tin liên quan, không dỡ hạng mục xây dựng - Anh 1

 Hạng mục công trình này được xem là đền thờ Ông Hoàng Bảy Ảnh: LAO ĐỘNG

 Những ngày qua, báo chí liên tục phản ánh việc Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn “tích cực” thông tin, quảng bá trên mạng xã hội lẫn tại thực địa về khu tâm linh thuộc dự án du lịch thác trắng, nơi đỉnh đèo Ô Quy Hồ, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) gắn với nhân vật Quan Hoàng Bảy. Thông tin báo chí còn gọi thẳng đó là đền “Ông Hoàng Bảy” vì ở phía ngoài khu vực tâm linh này chủ đầu tư cho dựng hẳn tấm bia “Sự tích Ông Hoàng Bảy - Hoàng Liên Sơn”.

Tấm bia “Sự tích Ông Hoàng Bảy - Hoàng Liên Sơn” dựng ngay ở khu tâm linh thuộc Dự án du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn có nội dung: “Tương truyền rằng: Ông Hoàng Bảy là con Đức Vua Cha. Theo Lệnh Vua, Ông giáng phàm trần, trở thành con trai thứ bảy trong danh tộc họ Nguyễn. Vào cuối đời nhà Lê (1740-1786), khắp vùng Quy Hóa Châu Hoàng Liên Sơn (nay là Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái) có giặc từ phương Bắc tràn sang quấy nhiễu, cư dân loạn lạc điêu tàn. Triều đình bèn cử Ông lên đánh đuổi quân giặc và trấn giữ miền biên ải, đóng quân trên dãy núi Hoàng Liên Sơn (Thuộc địa phận Khu du lịch cầu kính Rồng Mây bây giờ). Tại đây, Ông tổ chức thổ ty, tù trưởng luyện tập binh sĩ... Giải phóng toàn bộ Châu Hoàng Liên Sơn, chiêu dụ thổ hào khẩn điền lập ấp. Song, trong một trận chiến không cân sức, Ông bị giặc bắt và sát hại rồi mang thi thể vứt xuống sông Hồng. Kỳ lạ thay, khi Ông bị giặc sát hại, thì nơi đây trời bỗng chuyển gió, mây vần vũ, kết lại thành hình Thần Long (Rồng) và vút bay lên trời. Để ghi nhớ công lao của Ông, đồng bào các dân tộc nơi đây đã lập miếu tôn thờ Ông là vị nhân thần, Ông đi vào cõi tâm linh các dân tộc, vào ngày Rằm tháng Giêng hằng năm nhân dân lại đến đây dâng hương tưởng nhớ Ông và cầu Quốc thái dân an!”.

Trước những thông tin báo chí phản ánh, Sở VHTT Lào Cai lập tức vào cuộc đồng thời có văn bản gửi Sở VHTTDL Lai Châu đề nghị xác minh những nội dung trên vì cho rằng, thông tin về ông Hoàng Bảy được Khu du lịch cầu kính Rồng Mây đưa ra là không đúng sự thật, có dấu hiệu xuyên tạc lịch sử, tên địa danh, nhân vật Quan Hoàng Bảy, cũng như gốc tích ngôi đền, gây hoang mang trong dư luận. Ngoài ra báo chí còn phản ánh, sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh và làm việc với chủ đầu tư Khu du lịch cầu kính Rồng Mây, Sở VHTTDL Lai Châu “đã có công văn gửi UBND xã Sơn Bình, huyện Tam Đường và các ngành chức năng liên quan yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn tháo dỡ các hạng mục thông tin liên quan đến tích sử Ông Hoàng Bảy tại Khu du lịch cầu kính Rồng Mây”. Và, “đối với bia đá khắc tích sử về quan Hoàng Bảy, Sở Nội vụ đã có văn bản giao cho chính quyền xã kiểm tra, nếu không phù hợp, không đúng, không có cơ sở phải di dời, tháo dỡ. Đồng thời giao cho UBND huyện kiểm tra, xử lý đối với những vi phạm theo luật tín ngưỡng”.

Khu du lịch cầu kính Rồng Mây (Lai Châu) thông tin, quảng bá về nhân vật Quan Hoàng Bảy: Yêu cầu gỡ bở các thông tin liên quan, không dỡ hạng mục xây dựng - Anh 2

 Tấm bia ghi sự tích về Ông Hoàng Bảy

Liên quan những vấn đề này, theo nguồn tin của Văn Hóa, ngày 25.7, Sở VHTTDL Lai Châu có văn bản phúc đáp công văn số 818/ SVHTT-DSVH ngày 24.7.2023 của Sở VHTT Lào Cai. Văn bản cho biết, sau khi xác minh thông tin và phối hợp trao đổi thống nhất với các cơ quan quản lý chuyên ngành về đầu tư, xây dựng, tôn giáo tín ngưỡng (Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ của tỉnh Lai Châu), Sở VHTTDL Lai Châu phúc đáp thông tin liên quan đến hoạt động tâm linh tại Khu du lịch cầu kính Rồng Mây thuộc huyện Tam Đường như sau: Dự án du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn (Khu du lịch cầu kính Rồng Mây) do Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn thực hiện, được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 31.3.2017, gồm nhiều hạng mục công trình, trong đó có hạng mục công trình xây dựng khu tâm linh. Quá trình doanh nghiệp thực hiện đầu tư các hạng mục công trình (bao gồm cả khu tâm linh) đã được cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng thẩm định theo quy định của Luật Xây dựng.

“Tuy nhiên, khi đưa khu tâm linh này vào hoạt động phục vụ du khách, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn đã có hoạt động quảng bá, đưa tin trên trang Facebook của khu du lịch về tích liên quan đến nhân vật Quan Hoàng Bảy. Việc đưa tin quảng bá giới thiệu về khu tâm linh như nêu trên của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn là không có cơ sở, vì vậy Sở VHTTDL Lai Châu đã yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn gỡ tất cả các bài đăng quảng bá khu tâm linh liên quan đến nhân vật Quan Hoàng Bảy, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ có văn bản đề nghị UBND huyện Tam Đường chỉ đạo UBND xã Sơn Bình và các phòng, ban liên quan của huyện Tam Đường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tín ngưỡng theo đúng quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo”, văn bản của Sở VHTTDL Lai Châu cho biết. Trao đổi với Văn Hóa vào sáng qua 27.7, ông Lương Chiến Công, Giám đốc Sở VHTTDL Lai Châu cho biết, Sở vừa có văn bản gửi Sở VHTT Lào Cai để hồi đáp những thông tin liên quan về sự phối hợp và thông tin kịp thời, đồng thời ngay sau khi nhận được phản ánh các cơ quan chuyên môn của Sở đã cùng với các Sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh tại Khu du lịch cầu kính Rồng Mây.

“Trước hết cần phải khẳng định, trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tại khu du lịch này được phép xây dựng khu tâm linh. Trong khu vực tâm linh, việc thờ tự và thực hành tín ngưỡng như thế nào sẽ được cơ quan chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Còn trước đó khu du lịch đã quảng bá, thông tin có liên quan đến nhân vật Quan Hoàng Bảy, sau khi xác minh, Sở VHTTDL đã yêu cầu gỡ bỏ ngay và chủ đầu tư đã thực hiện”, ông Công nói.

 Thưa ông, ngày 26.7, nhiều báo đưa tin, Sở VHTTDL Lai Châu sau khi kiểm tra, xác minh đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư Khu du lịch cầu kính Rồng Mây phải dỡ bỏ các hạng mục, thông tin liên quan đến đền Ông Hoàng Bảy. Vậy sự thực thế nào?

- Ông Lương Chiến Công: Tôi không biết thông tin đó được báo chí khai thác từ đâu nhưng rõ ràng là không chính xác. Sau khi kiểm tra, xác minh, Sở VHTTDL Lai Châu yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn gỡ tất cả các bài đăng quảng bá khu tâm linh liên quan đến nhân vật Quan Hoàng Bảy, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ có văn bản đề nghị UBND huyện Tam Đường chỉ đạo UBND xã Sơn Bình và các phòng, ban liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi không yêu cầu dỡ bỏ các hạng mục trong khu tâm linh.

Nghĩa là các hạng mục tại khu tâm linh thuộc dự án du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn vẫn tồn tại, chứ không phải bị tháo dỡ?

- Đúng vậy. Khu tâm linh đó được xây dựng theo đúng quy định được phê duyệt. Còn báo chí thông tin, phản ánh là phải dỡ bỏ các hạng mục công trình là hoàn toàn sai về bản chất. Chúng tôi chỉ yêu cầu gỡ tất cả các bài đăng quảng bá khu tâm linh liên quan đến nhân vật Quan Hoàng Bảy và tấm bia sự tích Ông Hoàng Bảy - Hoàng Liên Sơn. Hôm qua chủ đầu tư đã dở bỏ tấm bia này.

 LÂM SƠN

Ý kiến bạn đọc