Không còn “hứng lên là đi”, khách đặt sớm 1 - 2 tháng để giữ chỗ

NHƯ PHÚC

VHO - Dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, xu hướng đặt tour, vé và phòng trước 1 - 2 tháng trở nên phổ biến. Nguyên nhân đến từ tâm lý lo ngại hết chỗ, giá tăng cao và áp lực chi phí trong mùa cao điểm.

Không còn “hứng lên là đi”, khách đặt sớm 1 - 2 tháng để giữ chỗ - ảnh 1
Du khách ở Hạ Long. Ảnh: QT

Trước biến động giá, đặc biệt là vé máy bay và dịch vụ lưu trú, nhiều gia đình và nhóm bạn điều chỉnh kế hoạch, ưu tiên điểm đến gần, hành trình ngắn ngày để tiết kiệm chi tiêu. Xu hướng “micro - holiday” với các chuyến đi 2 - 3 ngày được lên kế hoạch kỹ càng ngày càng phổ biến.

Khảo sát ngày 20.4 cho thấy, giá vé máy bay nội địa dịp lễ đã hạ nhiệt so với đầu tháng. Chặng TP.HCM - Hà Nội (khứ hồi, ngày 28.4 - 3.5) dao động khoảng 5,3 - 6,4 triệu đồng tùy hãng. Các chặng TP.HCM - Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng giảm khoảng 200.000 đồng so với giai đoạn cao điểm đặt vé trước đó. Tuy vậy, mặt bằng giá vẫn cao hơn ngày thường. Đại diện Công ty Du lịch Việt cho biết, giá vé dịp lễ tăng trung bình khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025, do các hãng hàng không quốc tế điều chỉnh phụ thu nhiên liệu từ tháng 3.2026.

Không chỉ vé máy bay, giá phòng khách sạn và tour cũng đồng loạt tăng. Tại Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu, giá phòng tăng từ 10 - 30%, trong khi TP.HCM và Hà Nội tăng 20 - 30%. Dữ liệu từ Agoda cho thấy lượng tìm kiếm lưu trú nội địa tăng 81% cho kỳ nghỉ cuối tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, với các điểm đến biển như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết… dẫn đầu.

Thực tế tại nhiều điểm du lịch cho thấy tình trạng kín phòng diễn ra sớm. Tại Phú Quốc, khách sạn 3 sao có tốc độ lấp đầy nhanh nhất, nhiều cơ sở khu vực trung tâm gần như hết chỗ. Ở Lý Sơn (Quảng Ngãi), hơn 400 phòng nghỉ đã được đặt kín, trong khi tại Cô Tô (Quảng Ninh), công suất phòng đạt gần 100%, đủ phục vụ khoảng 12.500 - 13.000 khách. Tại Đà Nẵng, nhiều khách sạn ven biển và khu An Thượng cũng “cháy phòng” từ sớm.

Ở miền Bắc, Cát Bà nổi lên như điểm đến mới, với tỉ lệ đặt phòng dịp lễ đạt gần 100%. Trong khi đó, các doanh nghiệp lữ hành cho biết nhiều tour đã đạt 70 - 85% công suất từ cuối tháng 3. Paradise Vietnam ghi nhận du thuyền nghỉ đêm đạt 70 - 75% công suất, có ngày chạm 100%. Vietluxtour đạt 75 - 80% kế hoạch, tăng 10 - 15% so với cùng kỳ, còn TransViet cũng ghi nhận nhiều hành trình gần kín chỗ.

Một thay đổi đáng chú ý là thời điểm “chốt” dịch vụ. Nếu trước đây khách thường đặt trước 2 - 3 tuần, nay nhiều người đặt sớm hơn, đặc biệt tour quốc tế thường được đặt trước 2 - 3 tháng để đảm bảo visa và giữ giá vé. Khách nội địa linh hoạt hơn nhưng cũng có xu hướng tìm kiếm sớm từ sau Tết và chốt mạnh vào tháng 3.

Áp lực chi phí tiếp tục ảnh hưởng đến lựa chọn của du khách. Giá thuê xe tăng 30 - 40%, tour du lịch tăng khoảng 15 - 20% so với năm trước khiến nhiều người chuyển sang đi gần, tự túc hoặc rút ngắn hành trình. Tại Hải Phòng, lượng khách đoàn giảm khoảng 30%, khách quốc tế giảm 10%.

Song song đó, nhu cầu trải nghiệm tăng lên. Du khách ưu tiên các hành trình kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực và khám phá văn hóa địa phương, thay vì chỉ tham quan đơn thuần. Các sản phẩm mới như caravan (du lịch theo đoàn xe tự lái), signature (chương trình được thiết kế riêng) hay tour dành cho thế hệ mới cũng phản ánh xu hướng chuyển dịch của thị trường.

Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp du lịch chủ động thích ứng bằng cách tối ưu chi phí, thiết kế tour linh hoạt và triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho khách đặt sớm. Các gói combo vé máy bay - khách sạn, tour ngắn ngày và ưu đãi nhóm được đẩy mạnh nhằm giữ sức hút trong mùa cao điểm.

Nhìn chung, thị trường du lịch dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay bước vào cao điểm sớm hơn thường lệ. Việc du khách lên kế hoạch từ sớm không chỉ giúp đảm bảo chỗ và chi phí hợp lý, mà còn cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong thói quen du lịch: chủ động, tính toán và ưu tiên trải nghiệm.