Tuyên Quang đón khách “xông đất” năm 2026:
Khởi đầu nồng ấm cho một hành trình du lịch xanh và giàu bản sắc
VHO - Sáng đầu tiên của năm mới 2026, trong tiết trời trong trẻo của mùa Xuân, Tuyên Quang “mở cánh cửa” du lịch bằng những cái bắt tay nồng ấm, những bó hoa tươi thắm và những nụ cười mến khách.

Chương trình đón những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” mang ý nghĩa khởi đầu may mắn cho ngành Du lịch địa phương và thể hiện quyết tâm bước vào năm mới với tâm thế chủ động, tự tin và đầy khát vọng đưa du lịch trở thành trụ cột phát triển kinh tế - xã hội.
Thông điệp phát triển bền vững, giàu nội lực
Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ngành đã trực tiếp chào đón những vị khách đầu tiên đến với Tuyên Quang trong năm 2026.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà khẳng định: Tuyên Quang sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội về du lịch và tỉnh xác định đây là ngành kinh tế quan trọng, cần được đầu tư bài bản, lâu dài.
Những năm gần đây, Tuyên Quang kiên trì đổi mới tư duy phát triển du lịch, tập trung hoàn thiện hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời gắn chặt du lịch với bảo tồn văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường sinh thái và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương.
Chính cách tiếp cận này đã tạo nên một diện mạo du lịch ngày càng rõ nét, giàu bản sắc và có sức lan tỏa.

Bước vào năm 2026, Tuyên Quang xác định phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững và nhân văn, lấy du khách làm trung tâm, cộng đồng làm chủ thể và bản sắc văn hóa làm nền tảng.
Thông điệp “Tuyên Quang - Hành trình xanh, trải nghiệm bản sắc, lan tỏa yêu thương” là một khẩu hiệu, phản ánh rõ lựa chọn chiến lược của địa phương trong giai đoạn phát triển mới.
Mỗi điểm đến được định hình như một không gian trải nghiệm sống động; mỗi sản phẩm du lịch được kỳ vọng tạo ra giá trị kinh tế, góp phần gìn giữ thiên nhiên, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Từ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đến du lịch lịch sử - cách mạng, Tuyên Quang đang từng bước hoàn thiện “bản đồ trải nghiệm” của mình bằng những sản phẩm có chiều sâu.

“Xông đất” nhiều điểm đến, lan tỏa tinh thần mến khách
Không khí đón khách đầu năm lan tỏa tới nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh chứ không phải chỉ ở khu vực trung tâm tỉnh, từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Tân Trào - “Thủ đô Kháng chiến”, đến khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình với mặt nước mênh mang và núi rừng hùng vĩ.
Tại Tân Trào, những vị khách “xông đất” đầu năm đã thực hiện hành trình về nguồn đầy xúc động, dâng hương tại các địa chỉ đỏ của lịch sử cách mạng. Ở Na Hang, du khách chọn du thuyền lòng hồ, khám phá thiên nhiên nguyên sơ, cảm nhận nhịp sống chậm và thân thiện của vùng đất miền núi.
Mỗi điểm đến, mỗi cách chào đón đều chung một tinh thần cởi mở, chân thành và trân trọng du khách, những người đồng hành quan trọng trong hành trình phát triển của địa phương.

Khởi đầu thuận lợi cho mục tiêu tăng tốc năm 2026
Năm 2025, Tuyên Quang đón trên 3,9 triệu lượt khách. Bước sang năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu vượt mốc 4,1 triệu lượt, với quyết tâm hành động ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm.
Ngành Du lịch địa phương đang tập trung làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo dấu ấn riêng để gia tăng sức hút điểm đến.
Việc đồng loạt tổ chức đón khách đầu năm là lời khẳng định mạnh mẽ về tư duy làm du lịch chuyên nghiệp, chủ động và dài hạn. Tuyên Quang mong muốn trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, khác biệt và giàu cảm xúc, thu hút du khách quay lại, giới thiệu cho bạn bè và người thân.
Một năm mới bắt đầu bằng sự nồng hậu và niềm tin. Từ những bó hoa chào đón đầu Xuân, Tuyên Quang đang mở ra một hành trình mới cho du lịch địa phương, hành trình của khát vọng, của bản sắc và của những giá trị bền vững được lan tỏa theo cách rất riêng của vùng đất giàu truyền thống cách mạng và đầy nội lực vươn lên.


RSS