Khi chuyển đổi xanh là con đường đến “vàng” của du lịch Thái Lan
VHO - Tại Thái Lan, hòn đảo Phuket nổi lên như một hình mẫu thuyết phục về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, nơi du lịch là tận hưởng, gìn giữ và sẻ chia.

Có thể nói, Phuket đang đi đúng nhịp với mạch chảy chủ đạo của du lịch thế giới, nơi du khách giờ đây không chỉ đặt câu hỏi: “Tôi được gì từ kỳ nghỉ này?”; mà còn hỏi: “Kỳ nghỉ này để lại điều gì cho môi trường và cộng đồng địa phương?”.
Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi xanh, ngành du lịch- lĩnh vực từng bị xem là “đốt nhiều tài nguyên nhưng ít để lại giá trị dài hạn”, ở Thái Lan nói chung, Phuket nói riêng đang lặng lẽ tự tái thiết mình.
Du lịch bền vững là mệnh lệnh sinh tồn
Thái Lan không giấu tham vọng định vị “tính bền vững” như một lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong ngành Du lịch. Điều này không còn là chiến lược tiếp thị mà là chiến lược sống còn. Khi du khách ngày càng ưu tiên những kỳ nghỉ “có trách nhiệm”, yếu tố xanh chính là giá trị cộng thêm và cũng là tiêu chuẩn tối thiểu.
Ông Pramookpisitt Achariyachai, Chủ tịch của Kata Group Resorts Thailand và Beyond Hotels & Resorts cho biết: “Tính bền vững không phải là sự lựa chọn mà là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp du lịch”.
Tại Phuket, hòn đảo từng oằn mình vì quá tải khách du lịch, giờ đây, câu chuyện chuyển đổi xanh bắt đầu từ những khách sạn, nơi người ta đầu tư vào hệ thống năng lượng mặt trời, tái sử dụng nước, giảm thiểu rác thải nhựa, tối ưu hóa chi phí vận hành và xây dựng chuỗi cung ứng địa phương thân thiện.
Các khách sạn tại Phuket đang có sự đồng hành chiến lược của những tổ chức tài chính lớn, điển hình là Ngân hàng Thương mại Siam (SCB) - một đối tác tiên phong trong lĩnh vực tài chính xanh.
“Hiện tại, ngành Du lịch là động lực chính giúp nền kinh tế Thái Lan lạc quan”, giám đốc điều hành SCB Kris Chantanotoke cho biết.
“Bệ phóng xanh” cho ngành Khách sạn
Khi tài chính xanh trở thành động lực thực sự để các doanh nghiệp tái cấu trúc mô hình kinh doanh, SCB đóng vai trò như người dẫn đường.
Ngoài cung cấp vốn, SCB còn tham gia từ giai đoạn tư vấn chiến lược, xây dựng lộ trình chuyển đổi, đến triển khai các công cụ tài chính phù hợp như trái phiếu xanh, khoản vay gắn với chỉ số bền vững và đặc biệt là các khoản tín dụng ưu đãi cho hoạt động xanh.
Phuket, với hơn 2,4 triệu khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2025, tăng 8% bất chấp sự sụt giảm ở nhiều địa phương khác, đang được SCB lựa chọn là điểm đến thí điểm của chương trình du lịch bền vững quốc gia.
Mục tiêu đặt ra là đến năm 2026, 600 khách sạn tại Phuket sẽ được chứng nhận “Khách sạn Xanh Plus”, phù hợp với tiến trình chuẩn bị đăng cai Hội nghị Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu.
SCB hiện đã cấp hơn 180 tỉ baht cho các “khoản vay xanh” trên toàn quốc, trong đó có đến 80 tỉ baht dành riêng cho ngành Khách sạn. Tại riêng Phuket, danh mục cho vay ngành Du lịch đạt khoảng 20 tỉ baht - một con số cho thấy mức độ cam kết sâu sắc với khu vực này.

Khách sạn là nơi bắt đầu của thay đổi
Điểm sáng nhất trong bức tranh phát triển bền vững ở Phuket đến từ những tên tuổi gạo cội như: Kata Group và Jee Teng Hospitality.
Với khẩu hiệu “Hơn cả một nơi tốt đẹp là một hành tinh tốt đẹp hơn”, Kata Group đã cho thấy cam kết sống còn với triết lý bền vững.
Việc thiết kế thông gió tự nhiên giúp giảm chi phí điện hơn 60 triệu baht trong 30 năm. Toàn bộ hệ thống đèn LED, cảm biến tự động, tái chế nước và rác thải hữu cơ, tất cả đều nhằm mục tiêu tiết giảm phát thải và tối ưu hóa tài nguyên.
Không chỉ vậy, chuỗi cung ứng của tập đoàn cũng “xanh hóa” triệt để: Từ tuyển dụng người dân địa phương, nhập nguyên liệu từ nông dân và nhà thầu trong vùng, đến việc tổ chức các hoạt động cộng đồng như dọn rác biển, lễ hội ăn chay, hay các chiến dịch tắt đèn hưởng ứng “Giờ Trái đất”.
Trong khi đó, Four Points by Sheraton Phuket của Jee Teng Hospitality, thành viên của hệ thống Marriott, lại là minh chứng cho việc các thương hiệu toàn cầu có thể thúc đẩy chuẩn mực xanh thông qua quy trình quản lý quốc tế.
Từ việc sử dụng nguyên liệu địa phương để giảm phát thải vận chuyển, tái chế thực phẩm dư thừa thành đồ uống sáng tạo như “Pinefin Bliss”, đến việc tích hợp nền tảng Marriott Environmental Sustainability Hub để quản trị vận hành, khách sạn này cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa dịch vụ cao cấp và trách nhiệm môi trường.
Không chỉ dừng lại ở hiện tại, Jee Teng còn hướng tới tương lai với dự án Sheraton Phuket Nai Harn Beach Resort & Spa trị giá 5 tỉ baht, đạt chuẩn EDGE - một trong những chứng nhận xây dựng xanh khắt khe nhất hiện nay.

Cơ hội và cả những giới hạn cần tháo gỡ
Phuket không thiếu khát vọng. Nhưng để “xanh hóa” toàn diện, rất cần sự đồng hành từ khu vực công. Như ông Pramookpisitt và ông Kris cùng nhận định: “Hạ tầng quy mô lớn như xử lý chất thải, cấp nước, đường bộ, phân bổ ngân sách… đều cần sự tái cấu trúc mạnh mẽ”.
Đặc biệt, ngân sách tỉnh Phuket hiện vẫn dựa trên dân số thường trú mà chưa tính đến hàng triệu du khách và lao động di cư, dẫn đến tình trạng quá tải dịch vụ công. Đây là một bất cập cần điều chỉnh nếu muốn Phuket đi xa hơn trên hành trình trở thành điểm đến bền vững hàng đầu châu Á.
Hơn nữa, các “khoản vay xanh” hiện mới tập trung vào doanh nghiệp vừa và lớn, trong khi các homestay, nhà nghỉ nhỏ, vốn chiếm tỉ trọng lớn trong ngành Du lịch vẫn gặp khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.
SCB đang chủ động tổ chức các khóa đào tạo tài chính xanh cho nhóm doanh nghiệp này, nhưng vẫn cần thêm những chính sách hỗ trợ từ Nhà nước để lan tỏa chuyển đổi toàn diện.
Phuket: Điểm đến và biểu tượng của chuyển đổi
Từ góc nhìn toàn cầu, hòn đảo du lịch Phuket đang trở thành biểu tượng cho một xu thế lớn hơn: Du lịch xanh không còn là trào lưu mà là lối thoát.
Việc các ngân hàng, chuỗi khách sạn, nhà cung ứng và cả du khách cùng hướng tới một mục tiêu chung là “để lại giá trị”, đang mở ra một chương mới cho ngành Du lịch.
Khi “xanh” không chỉ là màu của lá, mà còn là màu của hy vọng, thì Phuket với tư cách là đơn vị tiên phong, đang cho cả châu Á thấy rằng: Hành trình tìm kiếm “vàng” có thể bắt đầu từ những mầm xanh giản dị.