Khánh Hòa: Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái núi Cô Tiên

XUÂN HƯỚNG

VHO - UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang lấy ý kiến cộng đồng về đồ án quy hoạch phân khu (1/2.000) khu vực núi Cô Tiên. Với quy mô hơn 1.300 ha, đây là bước đi chiến lược để biến dãy núi hoang sơ này thành một không gian du lịch sinh thái đẳng cấp, chấm dứt tình trạng xây dựng tự phát kéo dài nhiều năm qua.

Khánh Hòa: Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái núi Cô Tiên - ảnh 1
Núi Cô Tiên thuộc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Sở hữu các đỉnh cao từ 200m đến 300m cùng những triền dốc hướng thẳng ra vịnh Nha Trang, núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang) mang vẻ đẹp hiếm có của địa hình "núi - biển đan xen", không chỉ là địa điểm lý tưởng để trekking, săn mây và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao, mà còn là "điểm tựa" tinh thần gắn liền với truyền thuyết dân gian của cư dân vùng An Hải, Vĩnh Hòa.

Tuy nhiên, do thiếu quy hoạch bài bản trong nhiều năm qua, khu vực này đang phải đối mặt với thực trạng các công trình tạm bợ mọc lên ở những vị trí hiểm trở, đi kèm hệ thống thoát nước thiếu đồng bộ gây nguy cơ sạt lở nghiêm trọng mỗi mùa mưa, đồng thời các hoạt động leo núi tự phát vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho du khách khi chưa có đơn vị quản lý chuyên nghiệp.

Khánh Hòa: Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái núi Cô Tiên - ảnh 2
Du khách leo núi trải nghiệm núi Cô Tiên

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Toàn bộ hoạt động du lịch tại núi Cô Tiên hiện nay đều là tự phát. Quy hoạch là điều cấp thiết để bảo vệ an toàn cho du khách và chuyên nghiệp hóa dịch vụ".

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của đồ án quy hoạch núi Cô Tiên hiện nay chính là tư duy "xây dựng dưới tán rừng" với mật độ xây dựng gộp tối đa chỉ chiếm 10%, ưu tiên kiến trúc phân tán theo cụm nhỏ và tuyệt đối không san gạt hay cắt chân núi nhằm bảo tồn nguyên trạng thảm thực vật tự nhiên.

 Đồ án được triển khai theo lộ trình hai giai đoạn, trong đó đến năm 2030 sẽ tập trung "lập lại trật tự" thông qua việc hoàn thiện hạ tầng khung và thắt chặt quản lý xây dựng, để từ đó làm tiền đề đến năm 2040 hình thành nên một hệ sinh thái sản phẩm cao cấp gồm các công viên chuyên đề, tuyến trekking chuyên nghiệp cùng những khu nghỉ dưỡng sinh thái thân thiện với môi trường.

Khánh Hòa: Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái núi Cô Tiên - ảnh 3
Từ núi Cô Tiên hướng ra vịnh Nha Trang

Không chỉ hướng đến du khách, quy hoạch còn chú trọng đến 1.667 cư dân hiện hữu. Hệ thống giao thông kết nối Quốc lộ 1 và đường Phạm Văn Đồng sẽ được nâng cấp, giúp người dân tiếp cận hạ tầng tốt hơn, ổn định sinh kế và nâng cao chất lượng sống.

Khi quy hoạch đi vào thực tế, núi Cô Tiên sẽ không còn là một "nàng tiên" ngủ quên với những vết sẹo tự phát, mà sẽ trở thành lá phổi xanh, một biểu tượng du lịch sinh thái bền vững mới của phía Bắc Nha Trang.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc