Khánh Hòa: Bãi biển giáp ranh Ninh Chử - Đông Hải bị ô nhiễm bởi tiếng ồn và rác thải
VHO - Dù khu vực bãi biển tiếp giáp giữa hai phường Ninh Chử và Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) có tiềm năng du lịch rất lớn, nhưng tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, xả rác bừa bãi và bãi xe tự phát “mọc lên” đang làm giảm sức hấp dẫn của điểm đến trong mắt du khách.

"Tra tấn" bằng loa “kẹo kéo” và rác thải du lịch
Theo phản ánh từ người dân địa phương và các đơn vị kinh doanh du lịch, phóng viên Văn Hóa đã có mặt tại khu vực bãi biển tiếp giáp giữa hai phường Ninh Chử và Đông Hải để ghi nhận thực tế. Vào mỗi buổi tối, khu vực bãi tắm công cộng này trở thành tụ điểm tập trung đông đúc người dân và du khách đến ăn uống, vui chơi.
Đáng nói, tình trạng nhiều nhóm người mang theo loa di động “kẹo kéo” công suất lớn đến ca hát, gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng. Tiếng nhạc chát chúa kéo dài đến đêm muộn đã phá vỡ không gian yên tĩnh, khiến những du khách lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng lân cận vô cùng bức xúc.
Một du khách đang nghỉ dưỡng tại đây chia sẻ: "Bãi biển ở đây rất đẹp và hoang sơ, nhưng việc nhiều người tụ tập hát hò bằng loa “kẹo kéo” âm lượng lớn làm chúng tôi không thể nghỉ ngơi được. Bên cạnh đó, tình trạng người bán hàng rong chèo kéo và rác thải tràn lan trên cát cũng làm giảm đi đáng kể chất lượng chuyến đi".

Không chỉ có tiếng ồn, sau mỗi đêm vui chơi, bãi biển lại ngập trong rác thải từ hoạt động ăn uống tự phát. Dù cơ quan chức năng đã cắm biển cấm bán hàng rong tại khu vực này, nhưng hoạt động buôn bán trái phép vẫn diễn ra, gây mất mỹ quan đô thị.
Bãi xe tự phát "chặn" lối xuống biển
Không dừng lại ở những vi phạm trên bãi cát, hạ tầng giao thông dẫn xuống biển cũng đang bị chiếm dụng. Ghi nhận tại nhánh đường nối dài Nguyễn Thị Minh Khai - N1 dẫn xuống bãi tắm công cộng (thuộc Khu phố 3, phường Đông Hải), một bãi trông giữ xe tự phát đã mọc lên, ngang nhiên chiếm lòng đường và chắn lối đi xuống biển của người dân, du khách.
Tình trạng này đã kéo dài nhiều ngày nhưng vẫn chưa bị cơ quan chức năng xử lý triệt để. Theo người dân địa phương và các đơn vị lữ hành đón khách du lịch, các vấn nạn từ bán hàng rong, ô nhiễm tiếng ồn và bãi xe tự phát phát sinh trong thời gian dài đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường du lịch chung của tỉnh.

Đặc biệt, tình trạng hát bằng loa “kẹo kéo” trên bãi biển đã ảnh hưởng rất lớn đến khách du lịch nghỉ dưỡng, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch lân cận.
Trước thực trạng trên, thiết nghĩ đã đến lúc chính quyền địa phương hai phường Ninh Chử và Đông Hải cần nhanh chóng phối hợp, vào cuộc kiểm tra và xử lý dứt điểm các vi phạm. Cần trả lại không gian biển trong lành, văn minh để bảo vệ hình ảnh du lịch tỉnh Khánh Hòa trong lòng du khách thập phương.



RSS