Khánh Hòa: Ba di tích đón hơn 24.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

XUÂN HƯỚNG

VHO - Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, ba điểm di tích gồm Tháp Bà Pô Nagar, Hòn Chồng và Pô Klong Garai đã đón tổng cộng 24.187 lượt khách đến tham quan.

Khánh Hòa: Ba di tích đón hơn 24.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - ảnh 1
Tháp Bà Pô Nagar đẹp lung linh về đêm

Ngày 29.4, Giám đốc Trung tâm Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa Trần Đức Hà cho biết, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ba điểm di tích gồm: Tháp Bà Pô Nagar, Hòn Chồng và Pô Klong Garai đã đón tổng cộng 24.187 lượt khách đến tham quan.

Lượng khách phân bổ liên tục trong ba ngày diễn ra kỳ nghỉ lễ, luôn duy trì ở mức cao. Bắt đầu từ ngày 25.4, các di tích đón tổng cộng 8.804 lượt khách; trong đó, Tháp Bà Pô Nagar dẫn đầu với 5.893 lượt, Hòn Chồng đón 2.263 lượt, riêng Pô Klong Garai đón 581 người lớn và 67 trẻ em.

Đến ngày 26.4, (tức chính lễ 10.3 Âm lịch), tổng lượng khách đạt 7.810 lượt, bao gồm 5.014 lượt tại Tháp Bà Pô Nagar, 1.922 lượt tại Hòn Chồng, cùng 793 người lớn và 81 trẻ em tham quan Pô Klong Garai.

Tiếp đó, vào ngày 27.4, ba cụm di tích ghi nhận 7.573 lượt khách; với 4.586 lượt ghé thăm Tháp Bà Pô Nagar, 2.186 lượt đến Hòn Chồng, cùng 693 người lớn và 108 trẻ em tại Pô Klong Garai.

Khánh Hòa: Ba di tích đón hơn 24.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - ảnh 2
Danh thắng Hòn Chồng thu hút khách đến tham quan
Khánh Hòa: Ba di tích đón hơn 24.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - ảnh 3
Du khách tim hiểu về trang phục thổ cẩm và gốm Chăm tại Tháp Pô Klong Garai

Dự kiến trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, lượng khách đến tham quan tại các điểm đến này sẽ tiếp tục tăng mạnh. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Trung tâm Di sản văn hóa tỉnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện về cơ sở vật chất cũng như nhân lực để sẵn sàng đón tiếp và phục vụ du khách một cách tốt nhất.

Đặc biệt trong đợt cao điểm này, nhằm tăng thêm sức hút và mang lại trải nghiệm phong phú, các di tích sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đan xen như biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nhạc cụ truyền thống và tái hiện nghệ thuật làm gốm Chăm.