Khách Thái Lan đến Đà Nẵng tăng trưởng tích cực
VHO - Nhờ lợi thế kết nối qua Hành lang kinh tế Đông - Tây và đường bay trực tiếp Bangkok - Đà Nẵng, lượng du khách Thái Lan đến Đà Nẵng đang tăng trưởng ổn định, trở thành một trong những thị trường quốc tế tiềm năng của thành phố.
Thông tin trên được đưa ra tại buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường và ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam cùng đoàn công tác trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố mới đây.
Theo lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, năm 2025 thành phố đón khoảng 313.000 lượt khách Thái Lan, chiếm khoảng 4,1% tổng lượng khách quốc tế. Riêng trong hai tháng đầu năm 2026, đã có 62.683 lượt khách từ Thái Lan đến Đà Nẵng, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định của thị trường này.
Đà Nẵng hiện đang kế thừa và phát triển các thỏa thuận hợp tác với nhiều địa phương của Thái Lan. Trong đó có quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam (cũ) và tỉnh Ubon Ratchathani được thiết lập từ năm 2014, cùng Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đà Nẵng và tỉnh Khon Kaen ký năm 2022.
Các nội dung hợp tác tập trung vào logistics, thương mại, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối đầu tư và khai thác hiệu quả tuyến giao thông qua Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Về hợp tác đầu tư, tính đến tháng 2.2026, Thái Lan có 18 dự án FDI tại Đà Nẵng với tổng vốn hơn 130 triệu USD, chủ yếu trong các lĩnh vực bán lẻ, chăn nuôi và sản xuất.
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết thành phố mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Thái Lan trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan và 30 năm thành lập Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam.
Theo đó, Đà Nẵng đề xuất tăng cường thu hút doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời thúc đẩy trao đổi chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm phát triển.
Emirates mở đường bay Dubai - Bangkok - Đà Nẵng, tạo cú hích cho du lịch quốc tế
Thành phố cũng mong muốn mở rộng hợp tác giáo dục, triển khai các chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học của Thái Lan, qua đó tăng cường kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai bên.
Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố đề nghị hỗ trợ khai thác hiệu quả tuyến đường từ tỉnh Ubon Ratchathani qua Nam Lào vào cửa khẩu quốc tế Nam Giang để rút ngắn thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa.
Ngoài hợp tác kinh tế, Đà Nẵng cũng mong muốn đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa - nghệ thuật, tiếp nối thành công của các sự kiện hợp tác Việt Nam - Thái Lan từng được tổ chức tại thành phố, đồng thời duy trì các hội chợ kết nối giao thương, logistics và xuất khẩu được tổ chức thường niên.

Tại buổi làm việc, ông Sanan Angubolkul bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Đà Nẵng và đánh giá cao sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố. Ông cho biết phía Thái Lan rất quan tâm thúc đẩy hợp tác với Đà Nẵng trong các lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao và kết nối doanh nghiệp.
Đặc biệt, ông mong muốn tăng cường hợp tác giữa các trường đại học hai nước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy trao đổi sinh viên và các chương trình nghiên cứu khoa học.
Đối với các đề xuất liên quan đến kết nối giao thông, phát triển hành lang kinh tế và du lịch caravan, đoàn công tác sẽ tiếp tục trao đổi với các cơ quan liên quan để sớm triển khai trong thời gian tới.

RSS