Khách Tây hào hứng nấu bánh tét trao cho người khó khăn tại Hội An
VHO - Đến tham quan phố cổ Hội An vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều du khách quốc tế đã có kỷ niệm bất ngờ khó quên khi tham gia hoạt động gói và nấu bánh tét, bánh chưng trao tặng cho người dân khó khăn tại Hội An và khu vực lân cận.

Đây là hoạt động được nhà hàng Bới Cơm Hội An ( đường Đào Duy Từ, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) tổ chức ngay trước sân khuôn viên nhà hàng, trong khu vực phố cổ Hội An, nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách tham quan qua khu vực này.

Dịp này, nhà hàng Bới Cơm Hội An đã nấu khoảng 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét để trao cho những hoàn cảnh khó khăn tại Hội An và khu vực lân cận với mong muốn lan tỏa yêu thương, để những người khó khăn có thêm niềm vui trong mùa tết về.

Khi được giải thích đây là hoạt động truyền thống chuẩn bị cho tết cổ truyền Việt Nam, đồng thời cũng để hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn có cái Tết tươm tất, nhiều du khách quốc tế, các bạn trẻ hào hứng bày tỏ mong muốn được tham gia trải nghiệm.


Nhiều du khách lần đầu trải nghiệm nên có chút lúng túng, vụng về khi múc nếp, gói lá, cột dây... Nhưng rồi với sự hướng dẫn nhiệt tình của các bạn nhân viên nhà hàng, các du khách cũng hoàn thiện được sản phẩm đầy ý nghĩa này.

Bà Janialid (quốc tịch Pháp) cho biết khi biết đến Việt Nam du lịch trùng với dịp tết cổ truyền của người Việt nên rất háo hức chờ đợi được trải nghiệm tết Việt. Tham gia thực tế gói bánh chưng, bánh tét là một trải nghiệm thực tế còn hơn cả mong đợi.

Nhiều du khách còn chia sẻ sẽ mang một vài chiếc bánh về nước để làm kỷ niệm cho chuyến đi. Dù chỉ là tình cờ được tham gia hoạt động ý nghĩa này, nhưng ấn tượng để lại thật sự khó quên, độc đáo, ý nghĩa về cái tết cổ truyền của Việt Nam.

Ông Lương Quý Nhân, Tổng Quản lý Son Hoi An Boutique - nhà hàng Bới Cơm Hội An cho biết, đơn vị tổ chức hoạt động này với mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm các doanh nghiệp chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, những hoạt động như vậy sẽ giúp khách quốc tế có trải nghiệm sâu sắc hơn về văn hoá địa phương.