Khách du lịch tăng cao, nhiều nơi gấp rút lên kế hoạch phục hồi

VHO- Khách du lịch nhiều nơi tăng cao hơn dự kiến. Tỉnh nhiều lên đến vài trăm nghìn lượt, ít cũng chục nghìn lượt; doanh thu du lịch có nơi vài trăm tỉ đồng như Quảng Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu; cũng có những tỉnh chỉ vài tỉ đồng như Bắc Kạn, Thái Bình. Nhưng nhìn chung, đã thấy sự khởi sắc, bước đầu phục hồi về du lịch ở khắp các địa phương trên toàn quốc.

Khách du lịch tăng cao, nhiều nơi gấp rút lên kế hoạch phục hồi - Anh 1

Quảng Ninh đón 289.661 lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 400 tỉ đồng.

Ông Phạm Ngọc Thuỷ, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, từ ngày 1-6.2, tổng lượng khách đến các điểm tham quan, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh đạt 289.661 lượt khách. Tổng thu du lịch đạt khoảng 400 tỉ đồng.

Một số điểm du lịch trọng điểm của Quảng Ninh đón nhiều khách như: Yên tử đón 55.000 lượt khách; Uông Bí (không gồm Yên tử) đón 45.000 lượt khách; Đông Triều đón 30.000 lượt khách; Cẩm Phả đón 53.000 lượt khách; Vân Đồn đón 25.000 lượt khách; Hạ Long đón 15.000 khách (riêng Vịnh Hạ Long đón 5.000 lượt khách)…

Tổng số khách lưu trú và khách cách ly tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh khoảng đạt 25.179 lượt khách, trong đó: 4.560 khách nước ngoài (khách nước ngoài đang công tác, làm việc tại Việt Nam và khách cách ly từ nước ngoài về). Các khách sạn 4-5 sao lớn như: FLC, Vinpearl, M-Gallery Yên Tử... công suất phòng rất cao, đạt 80-90%. Trong khi đó, các khách sạn còn lại công suất trung bình chỉ đạt khoảng 15-17%.

Do tình hình Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Tết nguyên đán 2022 lượng khách đi tham quan, chiêm bái trong ngày chiếm tỉ lệ lớn.

Nhìn chung, tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn ra khá tốt, đảm bảo an toàn cho người lao động và du khách.

“Hiện nay, Sở Du lịch Quảng Ninh đang xây dựng Kế hoạch phục hồi du lịch, dự kiến báo cáo Tỉnh ủy trong ngày 9.2; trình phê duyệt phương án luồng xanh du lịch để triển khai ngay sau Tết nguyên đán; xây dựng phương án hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch phục hồi lao động ngay sau Tết”, ông Phạm Ngọc Thuỷ cho hay.

Khách du lịch tăng cao, nhiều nơi gấp rút lên kế hoạch phục hồi - Anh 2

Sở Du lịch Quảng Ninh đang xây dựng Kế hoạch phục hồi du lịch và phương án hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi lao động ngay sau Tết

*Theo Sở VHTTDL Bắc Kạn, từ 28.1- 6.2.2022, tổng số khách tới tỉnh này đạt 10.300 lượt người, trong đó, khách nội địa đạt 10.280 lượt khách; khách quốc tế đạt 20 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 6,18 tỉ đồng. Công suất sử dụng phòng đạt 13%.

Khách đến Bắc Kạn chủ yếu là tham quan đền, chùa (đi về trong ngày) và thăm Khu du lịch Hồ Ba Bể.

*Báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, tỉnh này trong 6 ngày Tết (từ ngày 1-6.2) đón 375.000 lượt khách. Doanh thu ước khoảng 370 tỉ đồng. Công suất phòng trên 95%.

*Trong khi đó, tại tỉnh Tây Ninh, khách du lịch đến Núi Bà rất đông. Tính từ ngày 1 đến 5 Tết nguyên đán đã đạt 595.000 lượt người, cao nhất toàn quốc. Ước tính số khách đến Núi Bà không đi cáp treo bằng 70% số đi cáp. Hiện tại Tây Ninh có hơn 600 cơ sở lưu trú, hơn 90% cơ sở lưu trú của Tây Ninh hoạt động đón khách dịp Tết, công suất phòng khách sạn đạt khoảng 65%.

*Thống kê của Sở VHTTDL Bắc Ninh cho thấy, 70% cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh này hoạt động đón khách với công suất sử dụng phòng đạt hơn 40%.

Khách du lịch tăng cao, nhiều nơi gấp rút lên kế hoạch phục hồi - Anh 3

Nhu cầu du xuân đầu năm của người dân tăng cao, đặc biệt sau một thời gian dài hạn chế đi lại để phòng, chống dịch

*Tính từ mùng 1- 6 Tết, tỉnh Quảng Ngãi đón khoảng 57.200 lượt khách, doanh thu ước đạt 5,2 tỉ đồng. Trong đó, gần 3.000 lượt khách tới Lý Sơn, 6.500 lượt khách tới Suối Chí, 1.600 lượt tới HamyA, 6.000 lượt tới Thác Trắng,  10.000 lượt tới biển Minh Tân, 6.600 lượt tới Mỹ Khê, 1.500 lượt tới Sa Huỳnh…

Các khu, điểm du lịch khác như: Gành Yến, Ba Làng An, biển Lệ Thủy, Điện Trường Bà, Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ... ước đạt khoảng 20.000 lượt khách. Khoảng 2.000 lượt khách tới các khách sạn có sao hoặc tương đương.

*Dịp Tết nguyên đán, tỉnh Thái Bình dừng tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động phần hội của lễ hội đền Trần năm 2022 tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Đồng thời, dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa - thể thao và du lịch năm 2022 để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh không tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên Đán.

Số lượng khách du lịch 3 ngày mồng 1-3 Tết ước đạt 6.150 lượt người. Không ghi nhận trường hợp khách quốc tế nào đến Thái Bình dịp này. Tổng thu du lịch ước đạt 3,4 tỉ đồng.

Khách du lịch tăng cao, nhiều nơi gấp rút lên kế hoạch phục hồi - Anh 4

Công tác phòng chống dịch dịp Tết nguyên đán trong hoạt động du lịch được tăng cường

*Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang cho biết: Tổng lượt khách Tiền Giang đón được từ 29 tháng Chạp đến ngày 6 Tết là trên 83.000 lượt. Lượng khách tập trung đông ở một số khu điểm du lịch như: Bến tàu du lịch Mỹ Tho 1.640 lượt, Trại rắn Đồng Tâm 8.150, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác 35.500 lượt, Biển Tân Thành 35.600 lượt và một số di tích, điểm du lịch khác. Trên địa bàn tỉnh, có gần 90% cơ sở lưu trú hoạt động đón khách trong dịp Tết Nguyên đán, công suất sử dụng phòng tại các nơi trọng điểm đạt hơn 70%.

*Tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (9 ngày từ ngày 29.1 - 6.2.2022) theo thống kê sơ bộ của Sở Du lịch Đà Nẵng ước đạt 36.000 lượt, tăng 16,71% so với 2021, trong đó khách nội địa là 35.200 lượt, tăng 16% so cùng kỳ. Khách lưu trú đạt 25.500 lượt, tăng gấp 6 lần so cùng kỳ, trong đó khách nội địa là 24.800 lượt, tăng gấp 6 lần so cùng kỳ.

Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán (9 ngày nghỉ Tết) dự kiến đạt 404 chuyến, gồm các chặng TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Buôn Mê Thuột, Hải Phòng, Cần Thơ đến Đà Nẵng.

Riêng ngày ngày 1.2 (mồng 1 Tết nguyên đán) có 36 chuyến bay đến Đà Nẵng với 7.371 lượt khách gồm các chặng từ TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang, Buôn Mê Thuột và Đà Lạt.

Từ ngày 17.1 đến ngày 2.2, tổng chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng là 27 lượt chuyến (tăng 200% so với cùng kỳ) gồm 1.410 khách (tăng 141% so với cùng kỳ) với các chặng bay đi và đến Đà Nẵng. Phần lớn trong số này là công dân, kiều bào về nước từ các thị trường gồm: Incheon (Hàn Quốc), Narita (Nhật Bản), Osaka (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia), Dubai (Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất).

Tổng chuyến bay quốc nội đạt 1424 lượt chuyến (tăng 114 % so với cùng kỳ ) gồm 159.769 lượt khách (tăng 119 % so với cùng kỳ )

Số khách lưu trú tại các khách sạn Đà Nẵng những ngày Tết khoảng 15.000 lượt người; công suất phòng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao đạt khoảng 40-45%; tổng thu du lịch ước đạt hơn 30 tỉ đồng.

*Sở Du lịch TP.HCM cho biết: Khách đến các điểm tham quan, du lịch của Thành phố dịp Tết nguyên đán đạt 200.000 lượt.

Khách du lịch tăng cao, nhiều nơi gấp rút lên kế hoạch phục hồi - Anh 5

Lào Cai đón khoảng 86.000 lượt khách dịp Tết nguyên đán

*Lào Cai đón khoảng 86.000 lượt khách dịp Tết nguyên đán, trong đó, thị xã Sa Pa đón 74.388 lượt (riêng cáp treo Fansipan mở cửa từ mồng 2 đến mồng 5 Tết đón 27.330 lượt); thành phố Lào Cai đón 31.200 lượt; Bắc Hà đón 4.400 lượt; Bảo Yên đón 41.000 lượt; Bát Xát  6.600 lượt (riêng cột cờ Lũng Pô đón 3.500 lượt, Y Tý đón 1.800 lượt khách du lịch, Đền Mẫu đón 1.000 lượt khách chiêm bái)… Công suất buồng phòng ở thị xã Sa Pa đạt trên 90%.

* Giám đốc Sở VHTTDL Vĩnh Long Phan Văn Giàu cho biết: Tổng lượt khách đến với du lịch Vĩnh Long từ 23 Tết đến mùng 6 Tết ước đạt 34.000 lượt người, tăng 13.000 lượt so với cùng kỳ (trên 60%); doanh thu đạt trên 18 tỉ đồng. Trong đó,  chủ yếu là khách nội địa và có trên 11.000 lượt khách đến tham quan tại các di tích lịch sử - văn hóa. Nhìn chung, dịp Tết nguyên đán lượng khách đã tăng trở lại do việc kiểm soát tốt dịch bệnh của tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, tỉ lệ tiêm vắc xin mũi 3 của tỉnh khá cao và do sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhu cầu du lịch của người dân tăng cao.

Nhìn chung, du khách chọn loại hình du lịch sinh thái để trải nghiệm, tham quan các vườn trái cây, các homestay, trải nghiệm du lịch trên sông với tàu dịch vụ du lịch,…thuộc vùng Cù lao là chủ yếu. Công suất phòng khu vực thành phố Vĩnh Long trung bình từ 60-80%. Dự báo sau Tết, lượt khách và doanh thu du lịch sẽ nhanh chóng tăng trở lại do mọi người đều muốn đi tham quan, trải nghiệm du lịch sau một thời gian dài phải ở nhà thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch.

*Tính trong 9 ngày Tết nguyên đán (từ 27 tết đến mồng 6 Tết), tổng số khách đến Kiên Giang ước đạt 98.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt 5.582 lượt người; công suất sử dụng phòng khoảng 56,3%. Riêng Phú Quốc có 79.000 lượt khách, quốc tế đạt 5.477 khách; công suất sử dụng phòng khoảng 71,3%.

MINH THUẦN- CAO DƯƠNG

 

Ý kiến bạn đọc