Kết nối du lịch Việt Nam - Thái Lan từ THAIFEX - HOREC ASIA 2026
VHO - Sự hiện diện của đoàn 60 doanh nghiệp lữ hành và khách sạn Việt Nam tại triển lãm quốc tế THAIFEX - HOREC ASIA 2026 (Bangkok, Thái Lan) là bước đi nhằm tăng cường liên kết doanh nghiệp, học hỏi kinh nghiệm phát triển dịch vụ và mở rộng hợp tác trong chuỗi giá trị du lịch - khách sạn khu vực ASEAN.

Đặc biệt là trong bối cảnh du lịch Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn cạnh tranh và tái định hình mạnh mẽ.
Diễn đàn kết nối doanh nghiệp du lịch - khách sạn khu vực
Trong khuôn khổ triển lãm quốc tế THAIFEX - HOREC ASIA 2026 diễn ra từ ngày 11-13.3 tại Trung tâm triển lãm IMPACT Muang Thong Thani (Bangkok, Thái Lan), Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tham dự và tổ chức hội nghị giao lưu với Hiệp hội Khách sạn Thái Lan.
Sự kiện diễn ra vào ngày 12.3 nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch, khách sạn giữa hai quốc gia.
THAIFEX – HOREC ASIA là một trong những triển lãm thương mại lớn của khu vực dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống (HoReCa).
Năm 2026, sự kiện quy tụ gần 700 doanh nghiệp đến từ 35 quốc gia, dự kiến thu hút hơn 20.000 khách tham quan thương mại, với tổng giá trị giao thương kỳ vọng đạt trên 3,5 tỉ baht.
Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã dẫn đoàn 60 doanh nghiệp khách sạn và lữ hành tham gia triển lãm, qua đó giới thiệu năng lực dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng mạng lưới đối tác trong khu vực.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh THAIFEX - HOREC ASIA là nền tảng quốc tế quan trọng để các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác toàn cầu kết nối, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực HoReCa.
Theo ông, sự phát triển của ngành khách sạn, ẩm thực cùng nền văn hóa ẩm thực đặc sắc và tinh thần hiếu khách đã góp phần khẳng định vị thế của Thái Lan như một trung tâm dịch vụ du lịch quan trọng của khu vực.

Triển lãm do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Thái Lan tổ chức, phối hợp với Phòng Thương mại Thái Lan và Tập đoàn triển lãm Koelnmesse (Đức).
Bên cạnh khu trưng bày sản phẩm và dịch vụ, sự kiện còn giới thiệu nhiều không gian trải nghiệm chuyên đề như Kitchen Innovation, Sustainable Zone, Furnishing & Interiors và Innovation Bar, phản ánh những xu hướng mới trong phát triển ngành khách sạn – dịch vụ hiện đại.
Trong khuôn khổ triển lãm, Hội nghị giao lưu giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Khách sạn Thái Lan đã trở thành điểm nhấn của hoạt động xúc tiến, mở ra cơ hội hợp tác trực tiếp giữa các doanh nghiệp hai nước.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết Việt Nam và Thái Lan có quan hệ hợp tác lâu năm trong lĩnh vực du lịch với lượng khách trao đổi ngày càng tăng. Trong nhiều năm qua, lượng khách Việt Nam sang Thái Lan đã vượt mốc một triệu lượt mỗi năm.

Theo ông Vũ Thế Bình, Thái Lan là một trong những quốc gia phát triển du lịch sớm và thành công tại châu Á. Những kinh nghiệm về phát triển hệ thống khách sạn, dịch vụ du lịch và chiến dịch quảng bá nổi tiếng “Amazing Thailand” đã trở thành hình mẫu cho nhiều chương trình xúc tiến du lịch trong khu vực.
Những năm gần đây, du lịch Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ hơn 150 triệu lượt khách nội địa.
Hiện cả nước có khoảng 41.000 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 280 khách sạn 5 sao và 360 khách sạn 4 sao, với khoảng 100.000 phòng cao cấp trên tổng số hơn 810.000 buồng khách sạn.
Tuy vậy, ngành khách sạn trong nước vẫn đang đối mặt với một số thách thức như thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, sự phân bố cơ sở lưu trú chưa đồng đều giữa các vùng và yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành.

Từ hợp tác song phương tới tầm nhìn du lịch ASEAN
Theo các chuyên gia du lịch, việc doanh nghiệp Việt Nam tham gia những triển lãm lớn như THAIFEX - HOREC ASIA sẽ thúc đẩy quảng bá dịch vụ, sản phẩm du lịch.
Bên cạnh đó, giúp ngành Du lịch trong nước tiếp cận những xu hướng mới của ngành khách sạn, dịch vụ toàn cầu, từ mô hình vận hành thông minh, tiêu chuẩn xanh đến đổi mới trải nghiệm ẩm thực và dịch vụ.
Ở góc độ khu vực, sự kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan còn phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng chặt chẽ trong cộng đồng du lịch ASEAN.
Trong nhiều năm qua, Thái Lan được xem là một trong những trung tâm du lịch của Đông Nam Á, trong khi Việt Nam nổi lên như một điểm đến giàu tiềm năng với tốc độ tăng trưởng nhanh. Sự bổ trợ về thị trường, sản phẩm và kinh nghiệm quản lý có thể tạo ra những chuỗi liên kết du lịch mới trong khu vực.
Giới chuyên gia nhận định, nếu biết tận dụng lợi thế này, các quốc gia ASEAN có thể xây dựng những tuyến du lịch liên quốc gia hấp dẫn hơn, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị chi tiêu của du khách quốc tế. Điều này càng có ý nghĩa khi du lịch toàn cầu đang bước vào giai đoạn phục hồi và cạnh tranh gay gắt giữa các khu vực.
Nhìn toàn cảnh du lịch khu vực, các hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm tại những diễn đàn quốc tế như THAIFEX - HOREC ASIA mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một triển lãm thương mại.
Đó là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tiếp cận những chuẩn mực dịch vụ mới, mở rộng mạng lưới hợp tác và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch khu vực.
Xa hơn, khi các quốc gia Đông Nam Á tăng cường liên kết, khu vực này có thể định hình một không gian du lịch chung với bản sắc riêng, nơi những dòng khách quốc tế không dừng lại ở một điểm đến đơn lẻ, mà tiếp tục hành trình qua nhiều quốc gia trong cùng một trải nghiệm văn hóa - du lịch đa sắc.
Sự chủ động kết nối của các doanh nghiệp Việt Nam hôm nay chính là một bước đi quan trọng để du lịch Việt Nam hòa nhịp sâu hơn vào bức tranh phát triển chung của du lịch ASEAN trong những năm tới.

RSS