Huế kiên định mục tiêu Net Zero

SƠN THÙY

VHO - Phát triển du lịch xanh là hướng đi tất yếu để bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero. Nhiều tỉnh, thành trong đó có Huế đã và đang phát triển du lịch theo định hướng này, song vẫn đang theo tiêu chí do mỗi địa phương ban hành.

Nhiều mô hình điểm

Thời gian qua, nhiều địa phương trọng điểm về du lịch trong nước như Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng), Hải Phòng, Khánh Hòa… đã ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh. Tùy theo thế mạnh và đặc trưng riêng của mỗi vùng mà bộ tiêu chí này có những điểm khác nhau.

Cùng với đó, nhiều sản phẩm du lịch xanh, tour du lịch xanh cũng được phát triển rộng rãi tại nhiều địa phương khác trong cả nước. Tại TP Huế, ngành Du lịch và các doanh nghiệp cũng đã định hướng phát triển xanh trong các hoạt động kinh doanh. Nhiều mô hình được triển khai khá thành công như tour du lịch xanh của công ty iVietnam; thực hiện chương trình giảm nhựa tại khách sạn Villa Huế, khách sạn Azarai, khách sạn Alba…

Đến nay, 102 doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở Huế đã ký cam kết giảm nhựa, 12 khách sạn tiên phong thực hành giảm nhựa trong hoạt động kinh doanh; 5 đơn vị lữ hành vận hành tour giảm nhựa. Đặc biệt, có 4 điểm du lịch cộng đồng đã triển khai mô hình giảm nhựa với 41 cơ sở kinh doanh hưởng ứng gồm: Điểm du lịch cộng đồng Thủy Biều, đầm Chuồn, cầu ngói Thanh Toàn, Ngư Mỹ Thạnh - Cồn Tộc.

Kiên định với mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững, các cơ sở đào tạo ở Huế cũng đưa những nội dung này vào trong các chương trình giảng dạy và thực hành. Mô hình đào tạo và thực hành nghề du lịch gắn với giảm nhựa và phát triển xanh tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ VHTTDL) đã nhận được sự quan tâm và hiệu quả tích cực.

Ông Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế cho biết: “Nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tích hợp nội dung giảm rác thải nhựa, kinh tế tuần hoàn và định hướng Net Zero vào hoạt động đào tạo và thực hành nghề du lịch. Công tác này được thực hiện một cách thận trọng nhưng kiên trì, thay vì đưa ra những yêu cầu mang tính khẩu hiệu, nhà trường lựa chọn cách làm cụ thể, rà soát từng chương trình, từng mô-đun nghề để xác định những điểm có thể điều chỉnh, thay đổi và cải tiến theo hướng giảm nhựa và tiết kiệm tài nguyên. Trong giai đoạn 2023 - 2025, nội dung giảm rác thải nhựa đã được tích hợp vào 70 đơn vị năng lực của 6 ngành đào tạo hệ cao đẳng.

Cùng với đó khạch sạn Villa Huế (mô hình trường - khách sạn) của Trường Cao đẳng Du lịch Huế cũng đã áp dụng giảm thải nhựa từ nhiều năm qua và mang lại hiệu quả tích cực. Ngoài giảm thải nhựa ra môi trường, hướng đến sự phát triển xanh thì khách sạn còn tiết kiệm hơn 100 triệu đồng mỗi năm.

Hay tại các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, nhiều sản phẩm, hoạt động du lịch xanh và thân thiện môi trường đã được khai thác, mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách. Trong đó, chương trình trải nghiệm đạp xe, xe điện tham quan cảnh quan lăng vua Gia Long được nhiều du khách ưa chuộng.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã triển khai các giải pháp về bảo vệ môi trường như: Nói không với túi ni-lông tại các điểm bán hàng lưu niệm, sử dụng túi giấy để đựng quà, hàng cho du khách; các điểm kinh doanh dịch vụ, giải khát hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần; bố trí các thùng rác thân thiện tại các điểm tham quan để tập kết, phân loại rác theo quy định…

 Huế kiên định mục tiêu Net Zero - ảnh 1
Du khách tham quan khu di sản Đại nội Huế

Kiên định mục tiêu

Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Huế cho biết, Huế đang chọn hướng đi phù hợp với mô hình “Đô thị di sản”, trong đó tập trung theo hướng du lịch xanh và bền vững. Sắp tới Sở sẽ tham mưu UBND TP Huế ban hành Bộ tiêu chí riêng để đánh giá và công nhận chứng chỉ cho doanh nghiệp theo hướng phát triển du lịch xanh, góp phần vào công tác quảng bá. Vừa qua, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã thực hiện giảm nhựa khá tốt, tăng lợi thế cạnh tranh khách, nhất là thị trường châu Âu.

Theo đại diện Sở Du lịch TP Huế, hiện nay vẫn chưa có thể chế, tiêu chí rõ ràng về du lịch xanh tầm quốc gia. Sự phát triển du lịch xanh theo từng địa phương, theo từng cách tổ chức của mỗi doanh nghiệp dễ dẫn đến một số hạn chế nhất định trong liên kết và tổ chức xúc tiến quảng bá ra thị trường quốc tế. Sở kiến nghị Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sớm ban hành bộ tiêu chí chung cho cả nước để các địa phương dựa trên cơ sở đánh giá và trao chứng nhận cho doanh nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, ý thức bảo vệ môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch.

Năm 2026 Huế phấn đấu đón từ 7 đến 7,5 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 15.000 tỉ đồng, góp phần cho tăng trưởng của địa phương. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế khẳng định: “Huế kiên định với mục tiêu xây dựng điểm đến du lịch xanh, đô thị di sản - văn hóa - sinh thái - thông minh, chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang tăng trưởng về chất lượng.

TP Huế đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức, lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để du lịch phát triển nhanh, bền vững, đúng định hướng”.