Huế: Cần có chính sách để các bên “hợp lực” phát triển du lịch ở vùng miền núi

THÙY AN

VHO - Du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái tại các địa phương miền núi của thành phố Huế cần được đầu tư đồng bộ, có các chính sách khuyến khích để các bên cùng “hợp lực” phát triển bền vững.

Huế: Cần có chính sách để các bên “hợp lực” phát triển du lịch ở vùng miền núi - ảnh 1
Khách du lịch tại điểm lưu trú ở A Roàng, xã A Lưới 4

UBND thành phố Huế vừa tổ chức Hội nghị tham vấn du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái với sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên môn, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, trong giai đoạn 2020 - 2025, du lịch sinh thái của Huế nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các xã miền núi A Lưới 1,2,3,4,5 và Nam Đông, Long Quảng, Khe Tre được xác định là trung tâm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đặc trưng miền núi với thế mạnh cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, di sản văn hóa phi vật thể…

Hoạt động du lịch tại các địa phương đã có những chuyển biến, nhiều chính sách đã được triển khai nhằm gắn kết phát triển du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và chia sẻ lợi ích giữa cộng đồng với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng ở các địa phương miền núi này vẫn còn những khó khăn: nguồn lực đầu tư cho du lịch khiêm tốn; chất lượng dịch vụ du lịch chưa đồng đều; thiếu đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản…

Huế: Cần có chính sách để các bên “hợp lực” phát triển du lịch ở vùng miền núi - ảnh 2
Giới thiệu ẩm thực đặc trưng của đồng bào Cơ Tu tại xã Khe Tre

Hiện nay, sản phẩm du lịch ở các địa phương nói trên còn thiếu tính đặc trưng và chiều sâu văn hóa; thiếu sự liên kết giữa các điểm đến, chưa hình thành được tour tuyến cụ thể.

Tại hội nghị, Sở Du lịch và các doanh nghiệp du lịch đã có nhiều đề xuất để hướng đến việc phát triển bền vững du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái ở các xã miền núi thuộc thành phố Huế. Trong đó, kiến nghị có cơ chế chính sách về phát triển hạ tầng du lịch, phát triển sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực và công tác xúc tiến, quảng bá.

Ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các khu vực có tiềm năng nổi bật, các điểm suối thác, sinh thái, các làng bản văn hóa truyền thống… Qua đó, nhằm hình thành các điểm trải nghiệm đặc sắc, có cơ sở vật chất và dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách nội địa và quốc tế.

Huế: Cần có chính sách để các bên “hợp lực” phát triển du lịch ở vùng miền núi - ảnh 3
Những điệu múa truyền thống của đồng bào Cơ Tu tại xã Long Quảng

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng là chiến lược quan trọng thúc đẩy du lịch bền vững.

Thời gian qua, địa phương và ngành du lịch đã quan tâm triển khai các chính sách cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, để các mô hình thực sự phát triển bền vững hơn, cần có sự hợp lực của các bên liên quan; trong đó, các doanh nghiệp du lịch có vai trò quan trọng.

Lãnh đạo thành phố Huế đề nghị các địa phương, ngành du lịch và các doanh nghiệp cùng “bắt tay”, quyết tâm mạnh mẽ triển khai xây dựng sản phẩm cụ thể, phù hợp để đưa vào khai thác. Sản phẩm du lịch phải phát huy được thế mạnh, bản sắc của địa phương, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương và đảm bảo được yếu tố bảo vệ môi trường.

Thành phố Huế cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp khai thác và phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng của các xã miền núi trên địa bàn.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc