Hơn 15.000 lượt khách đổ về Khu di tích đền Bà Triệu dịp Tết
VHO - Không chỉ là điểm đến tâm linh quen thuộc mỗi độ xuân về, Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu đang chứng kiến sức hút ngày càng lớn khi hơn 15.000 lượt người dân và du khách về tham quan, chiêm bái trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, từ mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ đến nay, Khu di tích đền Bà Triệu đã đón trên 15.000 lượt khách.
Lượng người hành hương tăng cao trong những ngày đầu xuân cho thấy vai trò đặc biệt của quần thể di tích này trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân xứ Thanh.
Ông Trương Hoài Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm, cho biết: trước Tết, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy để sẵn sàng đón nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, du xuân trong không khí an lành, tôn nghiêm.

Bên trong nội điện, hệ thống ban thờ, đồ thờ tự, lễ khí được sắp xếp lại theo đúng nghi thức truyền thống, tạo không gian thờ tự trang nghiêm, ấm cúng.
Đáng chú ý, từ ngày 26.2.2026, du khách đến tham quan và hành hương tại đền Bà Triệu được miễn phí hoàn toàn dịch vụ trông giữ phương tiện.
Việc này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ mà còn tạo thuận lợi cho người dân, du khách, đồng thời được kỳ vọng trở thành điểm cộng cho du lịch địa phương trong bối cảnh lượng khách về với các di sản lịch sử, văn hóa ngày càng tăng.
Được biết, nhân kỷ niệm 1.778 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương tổ chức Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026 với quy mô cấp tỉnh.
Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 8 – 10.4 (tức 21 – 23.2 âm lịch), tại di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 8 giờ ngày 9.4 (tức 22.2 âm lịch).
Phần lễ gồm các nghi thức truyền thống như dâng hương, trình chúc văn, diễn văn khai mạc và đánh trống khai hội.
Phần hội là chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện cuộc khởi nghĩa và công lao của Bà Triệu trong cuộc đấu tranh chống quân Đông Ngô xâm lược.
Bên cạnh đó, lễ hội còn có các hoạt động tế lễ tại nhiều điểm di tích gắn với cuộc đời bà như đền Bà Triệu, đình làng Phú Điền, lăng mộ trên núi Tùng, đền Đệ Tứ, miếu Bàn Thề; cùng các hoạt động văn hóa dân gian, trò chơi truyền thống, trưng bày tranh ảnh, tư liệu về thân thế và sự nghiệp của nữ anh hùng.

Theo sử sách, năm 248, Triệu Thị Trinh cùng anh trai là Triệu Quốc Đạt đã tập hợp nghĩa sĩ, chọn núi Nưa làm căn cứ luyện quân, dấy binh khởi nghĩa chống quân Đông Ngô.
Dù cuộc khởi nghĩa không thành công và bà tuẫn tiết tại núi Tùng, tinh thần quật cường của nữ tướng đã trở thành mốc son sáng chói trong lịch sử dân tộc.
Để tưởng nhớ công lao ấy, nhân dân địa phương lập đền thờ, xây lăng mộ và duy trì các nghi lễ tế tự qua nhiều triều đại.
Trải qua hơn 17 thế kỷ, Lễ hội đền Bà Triệu vẫn được bảo tồn với nhiều nghi thức đặc sắc, trong đó nổi bật là lễ rước kiệu (còn gọi là rước bóng) gắn với hiện tượng dân gian gọi là “kiệu bay”.
Năm 2014, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

RSS